Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI dự kiến diễn ra từ 31.7 - 1.8

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến diễn ra trong 2 ngày (31.7 và 1.8.2024) tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên với sự tham dự của 288 đại biểu chính thức và 100 đại biểu mời.

Duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn, chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn chỉnh Báo cáo chính trị trình Đại hội. Các ý kiến thảo luận tập trung làm rõ chủ đề đại hội; đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; các mục tiêu, chương trình, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; đồng thời, đề nghị điều chỉnh một số công việc cụ thể trong dự kiến chương trình đại hội bảo đảm hợp lý, khoa học.

Trong đó, Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với số lượng 80 người, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định và hướng dẫn; dự kiến Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết, bảo đảm đúng cơ cấu về dân tộc, tôn giáo, trình độ, giới tính và đại biểu doanh nghiệp...

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu bật kết quả thực hiện các nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra, với 13/14 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt.

Về phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, Đại hội sẽ đề ra 8 nhóm chỉ tiêu, 4 đề án (trong đó tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XXI ban hành 2 đề án) và 2 chương trình về công tác mặt trận... Đặc biệt, tại đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên sẽ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội. Trong đó, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trình đại hội; dự thảo nghị quyết của đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng.

Để đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, thành công, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị lớn của Nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đề nghị: trước đại hội cần tổ chức các hoạt động chào mừng; chủ đề đại hội cần ngắn gọn, súc tích, bao trùm. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh rà soát loại nội dung, chương trình và các văn kiện trình đại hội bảo đảm tính khoa học; thống nhất cụ thể số lượng tham luận tại đại hội.

Về Báo cáo chính trị, cần nêu bật kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ; trong đó, có kết quả về xây dựng nông thôn mới và vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; một số chỉ tiêu cần cụ thể, rõ ràng, đặc biệt làm rõ những chỉ tiêu vượt; các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới bảo đảm phù hợp, theo đúng quy định; đối với các phong trào và các cuộc vận động cần có sự chọn lọc điển hình; công tác nhân sự cần phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để bảo đảm cơ cấu phù hợp, đề án nhân sự cần ngắn gọn, nêu bật tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; xác định rõ cơ cấu đại biểu dự đại hội cấp trên, bảo đảm cân đối hài hòa; công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh, tuyên truyền sâu rộng các phong trào, đặc biệt quan tâm câu từ, khẩu hiệu hướng về đại hội…

Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.