Bình Dương nỗ lực vượt khó về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế - xã hội mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bình Dương cùng sự chung sức, đồng lòng của doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Nỗ lực vượt khó 6 tháng đầu năm 2023

Bình Dương nỗ lực vượt khó về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 -0
UBND tỉnh Bình Dương họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 1.8, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà chủ trì buổi họp báo, cùng các lãnh đạo sở, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XI.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột, cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt,....

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,76% so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ tăng 5,97%). Trong đó: công nghiệp – xây dựng tăng 2,94%; dịch vụ tăng 5,9%; nông nghiệp và thuỷ sản tăng 3,28%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,62%.

Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 của Bình Dương gặp nhiều khó khăn, mặc dù doanh nghiệp đã chủ động thay đổi phương thức tiếp cận, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới nhưng số lượng và quy mô đơn hàng giảm mạnh.

Chỉ số công nghiệp ước tăng 2,65% so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ tăng 8,35%); trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 2,2%; công nghiệp chế biến tăng 2,8%; sản xuất phân phối điện, khí đốt giảm 4,5%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 2,2%.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế - xã hội của Bình Dương gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực
Trong 6 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế - xã hội của Bình Dương gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực

Xuất nhập khẩu của tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn; các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, các thị trường xuất khẩu chính tiếp tục giảm nhu cầu. Cụ thể: kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 15 tỷ USD (giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước), kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 10 tỷ USD (giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước).

Về đầu tư công, tính đến ngày 30.6.2023, giá trị giải ngân của tỉnh Bình Dương đạt 5.286 tỷ đồng, đạt 24,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao (cùng kỳ đạt 30,4% kế hoạch) và đạt 43,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Bình Dương nỗ lực vượt khó về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 -0
Có hơn 80.000 lao động ở Bình Dương bị ảnh hưởng việc làm trong 6 tháng đầu năm 2023

Đối với lĩnh vực văn hoá – xã hội, tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là trong các dịp lễ, Tết.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bình Dương đã cấp 18.579 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và cận nghèo; xây dựng và sửa chữa 18 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết. Triển khai thực hiện xác thực cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, chi trả chính sách không dùng tiền mặt cho các đối tượng ngườicó công, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng qua, trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương có hơn 80.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm như mất việc, thôi việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động. 

Ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã kịp thời triển khai các biện pháp kết nối cung cầu, hỗ trợ người lao động có việc làm.

Đối với Giáo dục – Đào tạo, năm học 2022 – 2023 tỉnh Bình Dương cơ bản hoàn thành nội dung và chương trình, chất lượng đào tạo, trình độ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học được quan tâm nâng cao.

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học và học sinh xếp loại khá, giởi đều tăng so với năm học 2021 – 2022. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức Hội nghị phát triển Giáo dục - Đào tạo vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm

Bình Dương động thổ, khởi công xây dựng dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh
Ngày 29.6.2023, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh

Trong bối cảnh những khó khăn, thách thức lớn của thế giới tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư.Bên cạnh đó, khả năng chống chịu của doanh nghiệp trong nước sau thời gian dài của dịch bệnh Covid-19 đã suy giảm.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các cấp, các ngành nỗ lực, quyết tâm cao hơn trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, chủ động, phối hợp chặt chẽ, phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ mọi nguồn lực, cơ hội, tập trung hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, UBND tỉnh Bình Dương chú trọng những nhiệm vụ như tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tổ chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với từng hiệp hội, doanh nghiệp, từng dự án để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Nghiên cứu giải pháp khơi thông, kích cầu tiêu dùng góp phần tiêu thụ hàng hóa do doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất đang gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu.

Chuẩn bị các điều kiện để tháng 9 sẽ tổ chức chuyến tàu chở hàng hóa từ ga Sóng Thần đến ga Đồng Đăng xuất khẩu sang Trung Quốc. Tập trung điều tiết, bảo đảm ổn định nguồn điện cho sản xuất và sinh hoạt.

Bình Dương nỗ lực vượt khó về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 -0
Tỉnh Bình Dương sẽ nỗ lực cố gắng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023

Đẩy nhanh tiến độ mở rộng các Khu công nghiệp và đầu tư mới các Cụm công nghiệp theo quy hoạch; hoàn thiện chính sách di dời doanh nghiệp từ các địa phương phía Nam lên các khu, cụm công nghiệp ở các địa phương phía Bắc.

Hoàn thành trình phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 12.2023; lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2022 – 2025) của tỉnh; tổ chức đấu giá một số khu đất đủ điều kiện và khẩn trương định giá đất đối với các dự án đủ điều kiện để tăng thu ngân sách, đảm bảo nguồn phục vụ các nhiệm vụ chi đầu tư; xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, bệnh viện đa khoa 1.500 giường trong năm 2023; hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3, khởi công đường Vành đai 4 và cảng An Tây, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành, đường ven sông Sài Gòn từ Thủ Dầu Một đến Thuận An, Trường Chính trị.

Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phấn đấu giải ngân đạt kế hoạch. Khẩn trương thông báo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho các chủ đầu tư sớm có phương án chuẩn bị đầu tư.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo dõi chặt chẽ tình hình lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm để có phương án kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm. Nâng cao chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.