Bình Dương: Kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho phong trào thể dục thể thao

- Thứ Bảy, 30/07/2022, 22:06 - Chia sẻ

Chiều 29.7, tại Bình Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của các Hội, Liên đoàn thể thao cấp tỉnh Bình Dương.

Đến dự Hội nghị có Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương Cao Văn Chóng; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của 10 Hội, Liên đoàn: Liên đoàn Bóng đá, Liên đoàn Thể thao dưới nước, Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao; Liên đoàn Taekwondo; Liên đoàn Vovinam; Liên đoàn Bóng bàn; Liên đoàn Võ thuật cổ truyền; Hội Gofl; Hội Thể dục Dưỡng sinh; Hội Thể thao Bridge và Poker.

Bình Dương: Kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho phong trào thể dục thể thao -0
Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022 khi tình hình dịch Covid - 19 đã được kiểm soát tốt hơn, các Hội, Liên đoàn thể thao đã tái khởi động nhiều hoạt động thu hút các hội viên, quần chúng nhân dân tập luyện; các Hội, Liên đoàn cũng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều giải thể thao, tiêu biểu như các giải Bóng đá, Vovinam, Taekwondo, Bơi lội, Golf... trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, các Hội, Liên đoàn đã hỗ trợ, phối hợp cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội cũng như phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn các vận động viên tiêu biểu tham dự những giải trong khu vực, quốc gia, mang về nhiều thành tích.

Hội nghị cũng được nghe đại diện các Hội, Liên đoàn trình bày tóm tắt các hoạt động của đơn vị trong 6 tháng đầu năm và có những đề xuất, kiến nghị, giải pháp góp phần phát triển phong trào từng môn thể thao. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương Cao Văn Chóng đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị trong thời gian qua và có những chia sẻ, chỉ đạo để các Hội, Liên đoàn Thể thao hoạt động hiệu quả trong thời gian tới; các đơn vị cần bám sát điều lệ, chủ động đẩy mạnh công tác xã hội hóa hơn nữa; việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của các Hội, Liên đoàn cần roát soát kỹ lưỡng nhân sự, giới thiệu những người có năng lực, tâm huyết để đại hội bầu vào Ban chấp hành. Trên cơ sở thế mạnh của từng thành viên, các đơn vị cần phân công hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động; hiện nay cơ sở vật chất của ngành thể thao vẫn còn khó khăn, chưa tương xứng với sự phát triển, rất mong các Hội, Liên đoàn cùng chia sẻ đồng hành với ngành vượt qua khó khăn. Trong thời gian tới, với định hướng đầu tư các thiết chế văn hoá thể thao của tỉnh, hy vọng các đơn vị sẽ có điều kiện sân bãi, cơ sở vật chất tập luyện cũng như văn phòng làm việc để hoạt động của các Hội, Liên đoàn được chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Để tăng cường sự gắn kết của các Hội, Liên đoàn với nhau, cũng như giúp mối liên hệ của các đơn vị với ngành một cách thường xuyên, nhanh chóng, qua các ý kiến đề xuất của đơn vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương thống nhất với đề nghị của các Hội, Liên đoàn chọn ông Nguyễn Phú Yên, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao dưới nước làm Trưởng ban liên lạc. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đề xuất rất tâm huyết, kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho phong trào thể dục thể thao.

Nhật Phương
#