Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đối thoại với các hộ dân thuộc diện di dời tại dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại của Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai với các hộ dân thuộc diện di dời của dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, người dân quan tâm đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Đối thoại để lắng nghe những trao đổi thẳng thắn của người dân

Đồng Nai: Người dân quan tâm đến việc bồi thường, tái định cư khi thực hiện dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu
Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì buổi đối thoại với người dân có đất bị thu hồi để làm dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Ngày 26.10, Tỉnh uỷ Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Gặp gỡ, đối thoại giữa Bí thư Tỉnh uỷ với các hộ dân thuộc diện di dời của dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Bí thư huyện Long Thành chủ trì buổi đối thoại.

Mở đầu buổi đối thoại, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn sự có mặt của các hộ dân tới tham dự buổi đối thoại.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Đồng Nai là địa phương nằm ở vị trí cửa ngõ của đô thị lớn nhất cả nước là TP. Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Do đó, việc đầu tư, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Năm 2023, hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia về giao thông đã được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Điều này góp phần tạo động lực mới để tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. Trong đó, dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành là dự án giao thông có quy mô lớn nhất hiện đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là một trong những dự án lớn nhất của cả nước được thực hiện từ trước đến nay.

Đồng Nai: Người dân quan tâm đến việc bồi thường, tái định cư khi thực hiện dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu
Hàng trăm người dân cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương tại buổi đối thoại 

Theo quy hoạch, trên địa bàn tỉnh có 5 tuyến cao tốc đi qua, trong đó, có 3 tuyến đóng vai trò kết nối giao thông cho sân bay Long Thành, gồm: TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu.

Riêng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn là tuyến đường có vai trò góp phần giải quyết tình trạng quá tải, ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 51; rút ngắn thời gian đi lại từ TP Biên Hòa đến TP Vũng Tàu.

Đây cũng là tuyến đường huyết mạch trong kết nối giao thông giữa các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, tạo động lực liên kết, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ nói riêng và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Dự án đã được khởi công xây dựng trong tháng 6.2023, để đảm bảo tiến độ đề ra, công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò rất quan trọng. Tỉnh Đồng Nai cũng xác định, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là việc làm khó, phức tạp vì ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân.

Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng cần có sự tập trung, vào cuộc quyết liệt. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng mong nhận được sự đồng thuận và chia sẻ khó khăn của người dân trong vùng dự án.

Đồng Nai: Người dân quan tâm đến việc bồi thường, tái định cư khi thực hiện dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu các cơ quan chức năng quan tâm, rà soát các chính sách để giải quyết thấu đáo, chính đáng, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người dân

Thông qua buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mong muốn được lắng nghe những trao đổi thẳng thắn của các hộ dân về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để các ngành, các cấp có liên quan rà soát giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Trình bày tổng thể về tình hình triển khai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại buổi đối thoại với các hộ dân trong vùng dự án, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, dự án đã được khởi công xây dựng vào tháng 6.2023, tuy nhiên, diện tích mặt bằng thi công hiện còn rất thiếu.

Để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất hơn 289ha trên địa bàn TP Biên Hòa và huyện Long Thành với 3,4 nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, có hơn 2,4 nghìn hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư.

Bốn nhóm vấn đề lớn người dân quan tâm

Đồng Nai: Người dân quan tâm đến việc bồi thường, tái định cư khi thực hiện dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu
Chị Nguyễn Thị Dầu (ngụ KP Vườn Dừa, phường Phước Tân, TP Biên Hoà) trình bày tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Qua công tác nắm bắt tình hình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tổng hợp 4 nhóm vấn đề lớn mà các hộ dân trong vùng dự án dành nhiều sự quan tâm trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng gồm: giá đất và các chính sách về bồi thường, hỗ trợ; chính sách hỗ trợ di dời, đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm khi chuyển đến nơi ở mới; quy hoạch, xây dựng; các vấn đề về văn hoá, xã hội phục vụ đời sống khi chuyển đến nơi ở mới.

Chị Nguyễn Thị Dầu (ngụ KP Vườn Dừa, phường Phước Tân, TP Biên Hoà) bày tỏ, gia đình chị là những công nhân lao động xa quê đến Đồng Nai lập nghiệp, hoàn cảnh rất khó khăn, phải tích góp nhiều năm, vay mượn người thân mới mua được đất xây nhà ở phường Phước Tân, nay nhà nước thu hồi đất để làm dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu nên người dân cũng đồng thuận với chủ trương của nhà nước.

Người dân có đất bị thu hồi mong muốn được bố trí tái định cư và được bố trí gần nơi ở cũ để tiện đi làm, con cái đi học.

Đồng Nai: Người dân quan tâm đến việc bồi thường, tái định cư khi thực hiện dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu
Có 4 nhóm vấn đề lớn mà các hộ dân trong vùng dự án dành nhiều sự quan tâm trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng

Còn ông Nguyễn Văn Quyết (ngụ Tổ 9, KP Vườn Dừa, phường Phước Tân, TP Biên Hoà) mong muốn được đền bù đất thu hồi đúng với giá thị trường, để người dân có thể mua được nhà ở nơi khác, sớm ổn định cuộc sống.

Đối với những hộ dân mua đất bằng giấy tay, xây dựng nhà không phép thì cũng mong muốn được hỗ trợ tái định cư và nếu được cấp tái định cư thì sẽ bố trí ở đâu và mức đóng chi phí ra sao?

Ông Vũ Ngọc Anh (ngụ phường Tam Phước, TP Biên Hoà) nói rằng người dân sẵn sàng thay đổi chỗ ở, bàn giao đất cho nhà nước làm dự án vì sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, người dân mong muốn được công bố quy hoạch rộng rãi, phương án đền bù, hỗ trợ cho người dân. Và nhà nước phải đảm bảo được chỗ ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn chỗ cũ.

Đồng Nai: Người dân quan tâm đến việc bồi thường, tái định cư khi thực hiện dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu
Người dân quan tâm đến giá đất và các chính sách về bồi thường, hỗ trợ; chính sách hỗ trợ di dời, đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm khi chuyển đến nơi ở mới; quy hoạch, xây dựng; các vấn đề về văn hoá, xã hội phục vụ đời sống khi chuyển đến nơi ở mới

Trước những vấn đề mà người dân quan tâm và mong muốn, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu các cơ quan chức năng quan tâm, rà soát các chính sách để giải quyết thấu đáo, chính đáng, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Khẳng định các hộ dân đã có sự hy sinh lớn lao, nhường đất để triển khai dự án phục vụ cho sự phát triển của quốc gia, của tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Người dân quan tâm đến việc bồi thường, tái định cư khi thực hiện dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu
Người dân xem bản đồ hướng tuyến của dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Kết thúc buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các đơn vị có liên quan phải thực hiện nhanh việc kiểm đếm, nhanh chóng, chính xác và đúng quy định pháp luật. Đội ngũ kiểm đếm tăng tốc, làm thêm giờ, tăng thêm nhân lực để kiểm đếm cho người dân.

Xây dựng khung giá đền bù, bồi thường tốt nhất cho người dân. Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng khung giá tốt nhất thì nhà nước có thể tốn kém ngân sách hơn, nhưng không sao, nhà nước tốn kém mà hợp lòng dân thì cần phải làm.

Bên cạnh đó, sớm bố trí tái định cư cho người dân, các khu tái định cư đảm bảo các quy định được phê duyệt, hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội phải tốt hơn, đường sá khang trang để cho người dân có nơi an cư tốt để lập nghiệp.

Đồng Nai: Người dân quan tâm đến việc bồi thường, tái định cư khi thực hiện dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu
Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai yêu cầu cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện dự án phải quan tâm đến những mong muốn, nguyện vọng của người dân

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị phải minh bạch, công khai thông tin về quy hoạch dự án, các khu vực tái định cư cũng như chính sách rõ ràng, thực thi một cách nghiêm túc.

Đồng thời, có phương án chuyển đổi trường học cho các cháu học sinh, tạo điều kiện cho các cháu học sinh chuyển về trường học nơi ở mới. Đối với các hộ dân đang tạm cư chờ xây dựng nhà ở nơi tái định cư, thì cần phải hỗ trợ chuyển trường cho các cháu học sinh của các hộ này.

Lãnh đạo các địa phương phải tiếp nhận các đơn thư khiếu nại của người dân liên quan đến dự án, công tác bồi thường để xử lý một cách khách quan. Lắng nghe, giải thích rõ ràng cho người dân hiểu.

Ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tránh việc trục lợi, sai sót, vi phạm trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cũng mong muốn người dân có đất bị thu hồi để làm dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu phải biết kiềm chế, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình. Tránh việc bị kẻ xấu lợi dụng, tác động để gây rối, cản trở công tác thực hiện dự án.

Đối với 2 địa phương là TP Biên Hoà và huyện Long Thành, Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo cần minh bạch thông tin bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho người dân biết. Các cơ quan có liên quan phải thực hiện việc giám sát quá trình thực hiện dự án, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.