Đi đầu kinh doanh chuỗi nhà thuốc nhưng Pharmacity triền miên thua lỗ, phải thu hồi hàng loạt sản phẩm của công ty sản xuất hàng giả
Cùng chiều với lợi nhuận âm là chuỗi cửa hàng bán thuốc của Pharmacity liên tục phải đóng cửa để giảm lỗ.
Triền miên thua lỗ, xoá sổ hàng trăm nhà thuốc
Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện, chuỗi nhà thuốc Pharmacity được quản lý bởi Công ty Cổ phần dược phẩm Pharmacity. Pharmacity được thành lập từ tháng 11/2011, vốn điều lệ ban đầu 7 tỷ đồng, với các cổ đông sáng lập gồm: Trương Ngọc Phụng; Phạm Thị Thanh Hoài; Lê Bảo Chân Thiện; Trần Minh Ngọc Thu.

Pharmacity được xem là thương hiệu tiên phong trong việc mở rộng của các chuỗi nhà thuốc tại Việt Nam. Pharmacity nổi bật với tốc độ phát triển nhanh chóng khi đặt ra tham vọng đạt 5.000 nhà thuốc vào năm 2025.
.png)
Dữ liệu tài chính được công bố cho thấy, từ khi thành lập năm 2011 đến 2019, nội lực của Pharmacity cũng liên tục được củng cố, khi liên tục “bơm vốn” điều lệ tăng từ vài tỷ đồng lên hàng chục tỷ đồngvà lên 300 tỷ đồng vào cuối năm 2018, tiếp tục mở rộng lên 386,4 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm 2019.Đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của “ông lớn” bán thuốc đã vọt lên hơn 1.200 tỷ đồng.
Để phục vụ cho tham vọng của mình, Pharmacity còn đẩy mạnh sử dụng đòn bẩy tài chính trong thời gian ngắn. Trong 3 tháng cuối năm 2019, Pharmacity đã phát hành thành công 150 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với mục đích mở rộng mạng lưới bán lẻ. Lãi suất phát hành khá cao, với 13%/năm trong kỳ hạn 2 năm.
Mặc dù đưa ra những tham vọng lớn nhưng thực tế không như Pharmacity tưởng tượng. Lịch sử kinh doanh cho thấy, Pharmacity đã trải qua cả một giai đoạn dài triền miên thua lỗ khiến số lỗ lũy kế vọt lên tới hàng nghìn tỷ đồng vào năm 2020. Cho đến năm 2023, theo một báo cáo của đơn vị phân tích thị trường, Pharmacity vẫn đang lỗ ròng hơn 900 tỷ đồng.
Cùng chiều với lợi nhuận liên tục âm là chuỗi cửa hàng bán thuốc của Pharmacity liên tục phải đóng cửa để giảm lỗ vì kinh doanh không hiệu quả. Từ hơn 1.100 nhà thuốc đã giảm chỉ còn gần 900.
Phải thu hồi sản phẩm đang kinh doanh vì liên quan Công ty sản xuất hàng giả
Trong khi lãnh đạo của Pharmacity đang tìm cách đổi mới chiến lược nhằm quay lại chiếm lĩnh thị trường bán lẻ thuốc để xóa hết những khoản lỗ trong quá khứ thì mới đây doanh nghiệp này tiếp tục gặp “sóng gió” khi phải thu hồi một số sản phẩm thực phẩm chức năng liên quan đến Công ty TNHH công nghệ Herbitech.
Theo đó, các sản phẩm gồm, PMC Hoạt Huyết, PMC Gingko Biloba, PMC Joint Care, PMC Liver Support.
Các thực phẩm chức năng này do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất, được Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Giang Sài Gòn đăng ký, công bố và phân phối. Cuối tháng 4 vừa qua, trong hơn 200 sản phẩm do Công ty công nghệ Herbitech sản xuất, công an xác định có một số sản phẩm bị làm giả. Hiện, ông Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty cùng 3 đồng phạm đã bị bắt.
Pharmacity cho biết, kết quả kiểm tra định kỳ tại Viện Kiểm định và Kiểm nghiệm chất lượng VNTest, cùng báo cáo từ Hoàng Giang Sài Gòn, đều xác nhận 4 sản phẩm đang thu hồi đạt tiêu chuẩn theo hồ sơ công bố do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phê duyệt. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong khi chờ kết luận cuối cùng từ nhà chức trách, Pharmacity chủ động tạm ngừng kinh doanh các sản phẩm trên.
Khách hàng từng mua các thực phẩm chức năng thuộc lô thu hồi có thể mang sản phẩm đến bất kỳ nhà thuốc Pharmacity nào trên toàn quốc để được hoàn lại 100% giá trị. Đại diện công ty nói "việc thu hồi và hoàn tiền nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng".