Đến với “vương quốc” resort

10/02/2007 00:00

Bình Thuận được thiên nhiên ưu đãi có bờ biển dài gần 200km, với nhiều bãi tắm đẹp, có thiên nhiên hoang sơ và lãng mạn; có đồi cát đẹp luôn thay hình đổi dạng huyền bí làm say lòng nhiều nhà nhiếp ảnh trong nước và quốc tế; có Bàu Trắng giữa sa mạc mênh mông... Ngoài ra Bình Thuận có rất nhiều lễ hội thật sự hấp dẫn và lôi cuốn... Bình Thuận rất giàu tiềm năng về du lịch.

      Có thể nói năng lực du lịch của Bình Thuận giờ đây đã khác, đáp ứng tốt nhu cầu nghỉ dưỡng của khách. Hiện nay Bình Thuận có 114 resort, khách sạn, có khoảng 250 nhà nghỉ với 6.000 phòng, có thể phục vụ cùng lúc cho nghỉ ngơi trên 10.000 khách. Công suất phòng 50%, có mùa đạt 70% trở lên. Điều đáng mừng là Bình Thuận được thừa nhận như vương quốc resort vì chiếm 80/200 resort cả nước hiện nay. Tất cả các resort Bình Thuận đều tổ chức xe đưa đón công nhân. Phương tiện giao thông phục vụ du lịch Bình Thuận ngày càng đa dạng và tốt hơn. Ngoài xe của các tour du lịch, gia đình, cơ quan, tuyến bến xe miền Đông TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết, còn có tuyến bến xe miền Đông - Mũi Né. Gần đây lại có thêm được tuyến đường sắt Tp.HCM - Phan Thiết mỗi ngày một chuyến đi và về với 700 khách, giá vé 60.000 đồng/người, khách nước ngoài và những người say xe rất thích tuyến đường này, thuận tiện cho việc mang theo xe máy. Về phương tiện đi lại trong nội tỉnh, đã có nhiều hãng taxi hoạt động và nhiều phương tiện đa dạng khác. Còn đoạn đường ven biển Mũi Né - Bàu Trắng với hàng chục km được nhiều người đánh giá là rất đẹp. Chính nhờ sự đầu tư và phát triển mà du khách đến với Bình Thuận ngày càng nhiều, đến thời điểm này cũng đã đạt 90%, so với mục tiêu 1,6 triệu lượt khách năm 2006. 
      Để du lịch phát triển bền vững, Bình Thuận cần phát triển đa dạng và toàn diện hơn, liên kết cho được các vùng miền và các lĩnh vực du lịch khác nhau, với cơ chế chính sách và môi trường đầu tư thông thoáng. Cũng cần nâng số resort lên 200 như đã hoạch định, song không chỉ ở vùng ven biển mà chuyển hướng tập trung vùng có thác, hồ, sông suối... Cần có chính sách khuyến khích phát triển các làng nghề sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ. Luôn giữ môi trường và cảnh quan sạch đẹp, sớm quy hoạch và tập trung xây dựng trung tâm giải trí, vui chơi, mua sắm ở các khu du lịch trung tâm để khách lưu trú lâu hơn. Đặc biệt cần mở rộng hệ thống giao thông thuận tiện và đa dạng hơn nữa hướng vào mục tiêu phục vụ du lịch. Vấn đề này được anh Ngô Minh Chính - Giám đốc Sở Du lịch Bình Thuận cho biết: “Sẽ sớm hoàn thành đường giao thông 706B chạy song song với tuyến đường Phan Thiết – Mũi Né hiện nay. Đồng thời với dự án đường sắt siêu tốc thành phố TP Hồ Chí Minh – Hà Nội được duyệt sẽ hoàn thành vào năm 2010, với vận tốc 200 km/giờ, có hai điểm dừng khi qua Bình Thuận là Phan Thiết và Tuy Phong”. Nếu các giải pháp trên đây được thực hiện tốt, thì rõ ràng đường đến với du lịch Bình Thuận ngày càng ngắn và hấp dẫn.

Phạm Ngọc Trường

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đến với “vương quốc” resort
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO