Đề xuất hướng khắc phục những vấn đề tồn đọng
Thảo luận tại kỳ họp, bên cạnh đánh giá cao những kết quả quận đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các đại biểu cũng thẳng thắn phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém ở nhiều lĩnh vực. Nhiều ý kiến tâm huyết đã đề xuất hướng xử lý, khắc phục hiệu quả để công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp thực sự đi vào chiều sâu, góp phần củng cố niềm tin của cử tri, Nhân dân trên địa bàn.
Phân công rõ người, rõ việc
Theo đánh giá của các đại biểu, năm 2020, UBND quận đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng gây bức xúc trong dư luận như: Xử lý vi phạm tại công trình số 8B Lê Trực giai đoạn 2 và một số vụ việc phức tạp kéo dài theo Nghị quyết 15 của Thành ủy. Với kết quả bước đầu đạt được, các đại biểu tin tưởng, bước vào năm 2021, UBND quận sẽ có thêm nhiều giải pháp và quyết tâm cao hơn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Đại biểu Tạ Ngọc Sơn (phường Ngọc Khánh) nhấn mạnh: Mặc dù việc giải quyết các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15 của Thành ủy đã có chuyển biến song vẫn còn một số vụ việc chưa đạt tiến độ đề ra. Trong đó, có vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công tại trường Tiểu học Hoàng Diệu; tuyến mương T2C Đại Yên... Theo đại biểu, những vụ việc lớn, phức tạp như công trình 8B Lê Trực còn giải quyết được thì những việc nhỏ không nên để kéo dài. Đơn cử như việc xử lý tuyến mương T2C, quận cần xem xét kỹ và đưa ra lộ trình giải pháp cụ thể; phân công rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ thực hiện đã đề ra, tránh tình trạng “hứa xong bỏ đó”, gây mất niềm tin trong Nhân dân.
Liên quan đến vấn đề đại biểu phản ánh, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết: Tại kỳ họp này, UBND quận đã trình HĐND quận Nghị quyết về việc quản lý và sử dụng đất tại khu vực ngõ 279 Đội Cấn, tuyến mương T2C Đại Yên (phường Ngọc Hà). Qua đó, thể hiện quyết tâm xử lý dứt điểm. Dẫu vậy, UBND quận cũng thừa nhận việc giải quyết một số vụ việc bức xúc, phức tạp theo Nghị quyết 15 của Thành ủy còn nhiều hạn chế, dẫn đến chưa đạt tiến độ đề ra. “Thời gian tới, UBND quận sẽ chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm hơn trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp, bức xúc hiện nay”, ông Chiến cho biết.
Cũng liên quan đến vấn đề này, đại biểu Trần Xuân Vững (phường Điện Biên) phản ánh: Thời gian qua, vấn đề chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn còn diễn biến phức tạp. Đơn cử như: Chợ cóc ở khu vực 34A Trần Phú hiện đang gây phát sinh nhiều hệ lụy về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Đại biểu đề nghị quận cần có giải pháp hiệu quả để quản lý tốt hơn vấn đề này, tạo ra kỷ cương, nền nếp, văn minh đô thị. Cùng với đó, tăng cường tuần tra, xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè hiện nay.
Trước đề nghị chính đáng của đại biểu, Chủ tịch UBND quận Tạ Nam Chiến khẳng định: Quản lý chợ cóc, chợ tạm là vấn đề còn nhức nhối trong công tác quản lý đô thị hiện nay. Thời gian tới, UBND quận sẽ chỉ đạo phường Điện Biên, cũng như BCĐ 197 của quận và các phường vào cuộc rốt rảo để xử lý nghiêm. Tuy nhiên, theo ông Chiến, đây cũng là vấn đề phức tạp, nếu giải quyết cứng nhắc, cực đoan rất dễ gây phản ứng tiêu cực. Do đó, quận sẽ giải quyết từng bước.

Đại biểu phát biểu tại phiên thảo luận |
Ảnh: Trần Tâm
Tăng cường giám sát việc thực hiện
Cũng tại kỳ họp, một số ý kiến phản ánh việc cấp chứng nhận sở hữu nhà ở cho người dân các khu tập thể được UBND thành phố Hà Nội cho phép cơi nới từ năm 2007 đến nay vẫn chưa được thực hiện. Đơn cử như tại 3 khu tập thể C1, C2, C3 và 77 Lê Hồng Phong. Các khu đất này trước đây đều thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng. Song hiện nay, Bộ Quốc phòng đã chuyển thẩm quyền quản lý cho TP Hà Nội; TP Hà Nội cũng đã giao nhiệm vụ này cho UBND quận. Vì vậy, quận cần sớm triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người dân. Trong trường hợp không giải quyết được, cần trả lời rõ ràng để người dân nắm được.
Trước đề nghị của đại biểu, Chủ tịch UBND quận Tạ Nam Chiến thừa nhận trách nhiệm của quận trong việc chậm triển khai, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện; đồng thời cho biết, sẽ chỉ đạo các đơn vị rà soát và có phương án cấp giấy chứng nhận cho người dân theo quy định.
Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng thẳng thắn đề nghị, quận cần kiến nghị với thành phố đẩy nhanh tiến độ và sớm có phương án quy hoạch, đầu tư cải tạo các chung cư cũ trên địa bàn. Đơn cử như, địa bàn phường Ngọc Khánh, hiện có 52 tòa nhà từ 2 đến 5 tầng được xây dựng từ thập niên 70 - 80 của thế kỷ trước. Qua quá trình sử dụng, người dân tự cơi nới lồng treo, chất bể nước lên mái nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Đối với việc triển khai các dự án trên địa bàn, nhiều đại biểu mong muốn, UBND quận đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đã được cử tri và Nhân dân đồng thuận để bảo đảm được tiến độ đã đề ra. Mặt khác, quận cần sớm kiến nghị với các sở, ngành liên quan của thành phố và các chủ đầu tư dự án trên địa bàn tích cực và sâu sát hơn trong công tác GPMB; đồng thời, có phương án bảo đảm quỹ nhà tái định cư...
Điều hành phiên thảo luận, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Công Thành đề nghị: UBND quận, các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường cần tiếp thu các ý kiến tâm huyết của các đại biểu. Sớm triển khai các giải pháp hiệu quả, khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực. “Thường trực, các Ban của HĐND quận sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện”, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh.