Đề thi có tính phân loại cao, phổ điểm thi sẽ hợp lý hơn

PV 11/07/2011 07:37

Kết thúc 2 đợt thi tuyển sinh ĐH năm 2011, đề thi được đánh giá có tính phân loại cao và mang tính thời sự. Theo Thứ trưởng Bộ GD - ĐT, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh 2011 Bùi Văn Ga, phổ điểm thi của thí sinh năm nay sẽ hợp lý hơn, tốt hơn cho công tác tuyển chọn của các trường. Dự kiến điểm sàn sẽ ở mức bằng hoặc cao hơn năm 2010.

Lần đầu tiên sử dụng đề thi dự bị

Đáng chú ý nhất trong 2 đợt thi tuyển sinh ĐH vừa qua là sự cố giám thị ký nhầm vào vị trí của giám khảo chấm thi trên giấy thi, ở buổi thi môn Toán, tại phòng thi số 41, điểm thi Trường Sỹ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin ở Nha Trang, Khánh Hòa. 2 cán bộ coi thi đã thu lại bài làm của (24) thí sinh dự thi sau 120 phút làm bài và phát giấy thi mới để thí sinh chép lại bài. Sự cố này khiến lần đầu tiên trong 10 năm kỳ thi tuyển sinh ĐH áp dụng 3 chung phải sử dụng đến đề thi dự bị (để tổ chức thi lại cho 3 thí sinh, những thí sinh còn lại chọn phương án giữ nguyên bài thi cũ đã chép lại, kết quả môn thi sẽ được nhân hệ số 1,3 kết quả bài thi thực tế của thí sinh).

Trong khi đó, tại Hội đồng thi ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia ở buổi thi sáng 5.7, một số đề thi môn Hóa (mã đề 318) bị nhầm 1 trang với mã đề khác ở 1 số phòng thi. Cả hai trường đã phát hiện kịp thời, bổ sung đề thi và kéo dài thời gian làm bài hợp lý cho thí sinh.

Mặc dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn nhiều thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Cá biệt có trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại có tai nghe nhắn tin ra bên ngoài...

Đề thi mở, mang tính thời sự

Đề thi tuyển sinh ĐH năm nay được đánh giá có tính phân loại cao. Đề thi môn Toán, Lý, Hóa hoàn toàn nằm trong chương trình sách giáo khoa, nhưng các thầy cô giáo dự đoán sẽ chỉ 30% thí sinh đạt điểm trên trung bình, điểm 10 rất hiếm, đòi hỏi thí sinh phải là người thực sự giỏi mới đạt được. Đề thi môn Văn được đánh giá khá hay, sát với chương trình học, nhưng có cả câu hỏi mở, thí sinh phải vận dụng hiểu biết xã hội. Nhiều thí sinh hào hứng với câu hỏi tự luận: viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ về ý kiến: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn (khối C), và Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích (khối D), bởi đánh đúng tâm lý giới trẻ hiện nay. Đề thi môn Địa (khối C) mang tính thời sự khi đưa vào vấn đề biển Đông cũng như vai trò của biển, đảo trong sự phát triển kinh tế - xã hội...

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh 2011 Bùi Văn Ga đánh giá, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12, không có sai sót; không có hiện tượng nhầm mã đề thi môn thi trắc nghiệm. Mong muốn của Bộ GD - ĐT chuyển tải đến ban đề thi là đề thi phải thỏa mãn yêu cầu với sức học trung bình, trung bình khá, thí sinh có thể làm được khoảng 5 - 6 điểm. Từ mốc điểm 7 - 10 là những câu mang tính phân hóa, khó dần để phân loại thí sinh. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết, phổ điểm thi của thí sinh năm nay sẽ hợp lý hơn, tốt hơn cho công tác tuyển chọn của các trường. Dự kiến điểm sàn sẽ ở mức bằng hoặc cao hơn năm 2010.

Theo quy định của Bộ GD - ĐT, các đại học, học viện phải công bố điểm thi muộn nhất là ngày 1.8 và gửi giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển trước 20.8. Ngay sau khi kết thúc thi tuyển sinh đợt I, nhiều trường đại học đã lên phương án chấm thi và dự kiến bắt đầu công bố điểm thi từ ngày 20.7.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đề thi có tính phân loại cao, phổ điểm thi sẽ hợp lý hơn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO