Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương

Đề nghị bổ sung biện pháp bảo tồn di sản cụ thể

Ủng hộ việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, ĐBQH Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị Đề án cần bổ sung biện pháp bảo tồn di sản cụ thể, qua đó bảo đảm phát triển đô thị không ảnh hưởng tiêu cực đến di sản.

Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương tại phiên thảo luận tổ sáng 31.10, các đại biểu tại Tổ 4 (gồm Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng và các tỉnh Tuyên Quang, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu) đều bày tỏ thống nhất cao với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật.

db-yen.jpg
ĐBQH Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa – Vũng Tàu) phát biểu

Theo ĐBQH Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa - Vũng Tàu), đây là quyết định mang tính chiến lược, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước, phù hợp định hướng phát triển bền vững và tăng cường tiềm lực kinh tế - xã hội cho miền Trung nói riêng, cho cả nước nói chung.

“Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ khẳng định vai trò quan trọng của Huế là trung tâm văn hóa, lịch sử của dân tộc, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nâng cao chất lượng đời sống người dân, phát triển kinh tế, bảo tồn giá trị văn hóa di sản đặc sắc của quốc gia và dân tộc”, đại biểu Nguyễn Thị Yến nêu rõ, đồng thời bày tỏ thống nhất với tên gọi là thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Với đặc thù là thành phố di sản, có nhiều giá trị văn hóa lịch sử không chỉ cho Việt Nam mà cả thế giới, đại biểu đề nghị, Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung vào Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương các biện pháp bảo tồn di sản cụ thể, nhấn mạnh vào cam kết bảo vệ công trình kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa như Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế và các công trình kiến trúc cổ khác.

“Việc có các biện pháp bảo tồn cụ thể sẽ giúp bảo đảm phát triển đô thị không ảnh hưởng tiêu cực đến di sản, duy trì nét đặc trưng của Huế và phù hợp định hướng bảo tồn di sản mà Chính phủ đề ra”, đại biểu Nguyễn Thị Yến tin tưởng.

Đối với kết nối vùng và hợp tác quốc tế, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển các tuyến giao thông kết nối giữa Huế với các địa phương lân cận như Đà Nẵng, Quảng Trị; đồng thời xác định định hướng tăng cường hợp tác quốc tế để quảng bá văn hóa Huế, phát huy lợi thế di sản trong thu hút du lịch, đầu tư nước ngoài.

Với vị trí của thành phố Huế nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, khi tăng cường kết nối vùng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển, hội nhập kinh tế, văn hóa, đồng thời quảng bá văn hóa sẽ giúp thành phố thu hút đầu tư, phát triển du lịch, nâng cao vị thế của thành phố.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thị Yến đề nghị, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 38/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Do vậy, cần cập nhật vào Đề án để chuyển tiếp thực hiện.

db-nguyen-dac-vinh.jpg
ĐBQH Nguyễn Đắc Vinh (Tuyên Quang) phát biểu. Ảnh: Như Ý

Tán thành việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, ĐBQH Nguyễn Đắc Vinh (Tuyên Quang) cho rằng, trước đó, thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thời gian chuẩn bị, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hiện các điều kiện theo cơ sở pháp lý đã cơ bản đáp ứng.

So với nhiều thành phố khác, Huế chưa phải là lớn nhưng với điểm mạnh là cố đô, có lịch sử phát triển lâu đời, có vị trí đặc biệt, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, việc quan tâm xây dựng phát triển đô thị này trở thành trung tâm vùng miền Trung là hết sức cần thiết.

“Cần nhìn cho được điểm mạnh, lợi thế của Huế để có định hướng phát triển là quan trọng nhất. Huế cũng đặt vấn đề là thành phố di sản, thành phố du lịch, có lẽ đây cũng là định hướng phù hợp nhất với Huế hiện nay”, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh nhìn nhận.

Xét lợi thế, tiềm năng của Huế, đại biểu đề nghị, nếu có đầu tư hợp lý về kết cấu hạ tầng, không gian văn hóa cải tạo lại, đầu tư thêm và tăng cường quảng bá thì phát triển du lịch sẽ là thế mạnh của Huế; kết hợp với Quảng Trị sẽ phát triển dần công nghiệp, kinh tế. Về lâu dài, Huế, Đà Nẵng, cụm công nghiệp miền Trung sẽ có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước.

db-tan.jpg
ĐBQH Lã Thanh Tân (Hải Phòng) phát biểu. Ảnh: Như Ý

Chia sẻ với các ý kiến trên, ĐBQH Lã Thanh Tân (Hải Phòng) cho rằng, việc ra Nghị quyết về nâng cấp thành phố Huế trực thuộc Trung ương là sự đánh giá không chỉ riêng cho Huế, mà còn là khởi đầu cho thế hệ thành phố thuộc Trung ương mới, thể hiện sự phát triển của đô thị Việt Nam, chứng minh sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa của đất nước ta.

Theo đại biểu, trên cơ sở rà soát các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Trung ương về xây dựng các tỉnh lên thành phố Trung ương trong giai đoạn tới, cần có sự chuẩn bị bài bản, có lộ trình, qua đó giúp cho các địa phương có điều kiện sẽ được nâng cấp lên thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tới đây, Quốc hội, Chính phủ có thể xem xét trong nhiệm kỳ sẽ xây dựng bao nhiêu thành phố trực thuộc Trung ương, từ đó xây dựng chính sách cùng sự hỗ trợ cho sát với quá trình phát triển của địa phương có điều kiện nâng cấp, đại biểu Lã Thanh Tân đề nghị.

Thời sự Quốc hội

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên
Chính trị

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên

Chiều 31.3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa chủ trì cuộc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nồng hậu chào đón Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan sang thăm chính thức Việt Nam vào tháng 11.2024.
Chính trị

Chuyến công tác có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trên cả bình diện đa phương và song phương

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trên cả bình diện đa phương và song phương. Khẳng định điều này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao LÊ THỊ THU HẰNG kỳ vọng và tin tưởng, chuyến công tác sẽ thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn đáng nhớ trong lòng bạn bè hai nước Uzbekistan, Armenia và cộng đồng quốc tế, tiếp tục lan tỏa và nâng cao hình ảnh về một Việt Nam thủy chung, nghĩa tình đối với các nước bạn bè truyền thống, đầy trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; tạo thêm những trợ lực quan trọng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa những mục tiêu phát triển đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu - ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Nỗ lực, quyết tâm cao nhất hoàn thiện hồ sơ, tài liệu các nội dung Kỳ họp

Cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Kỳ họp khai mạc sớm hơn thường lệ, do đó, Chính phủ và các cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu các nội dung Kỳ họp, nhất là các nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ tham dự IPU-150 tại Tashkent, thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia. Ảnh: TTXVN
Chính trị

Chia sẻ tầm nhìn Việt Nam về phát triển, khơi thông hợp tác với hai bạn bè truyền thống

Đặng Minh KhôiĐại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga

Nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Uzbekistan Tanzila Narbaeva và Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Tashkent, thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia từ ngày 2-8.4.

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Chính trị

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia

* Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng

Sáng 30.3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (22.1.1975 – 22.1.2025) và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia chủ trì buổi lễ.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển nguồn nhân lực
Chính trị

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chiều 29.3, tại TP. Bà Rịa, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2024. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan chủ trì cuộc làm việc.

Thiếu cả thầy lẫn thợ
Thời sự Quốc hội

Thiếu cả thầy lẫn thợ

Theo Cục Thống kê, Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu "dân số vàng" với quy mô dân số trong độ tuổi lao động dồi dào và tăng hàng năm. Đây là lợi thế để bổ sung lực lượng lao động. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, phải có chiến lược đào tạo phù hợp, cả trình độ cao đẳng và đại học, để đáp ứng nhu cầu của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập.

Phân bổ quỹ đất hợp lý, hiệu quả cho các ngành, lĩnh vực
Thời sự Quốc hội

Phân bổ quỹ đất hợp lý, hiệu quả cho các ngành, lĩnh vực

So với chỉ tiêu được phân bổ đến năm 2030 theo Quyết định số 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hưng Yên đề xuất nhu cầu điều chỉnh đất nông nghiệp giảm 10.990 ha; đất phi nông nghiệp tăng 10.990 ha. Các thành viên Đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị, báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên cần phân tích rõ hơn các chỉ tiêu, con số tăng giảm, lý do tại sao đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan để có sự lý giải thuyết phục hơn.