"Đế chế" PNJ của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung “bỏ túi” tiền tỷ mỗi ngày nhờ buôn vàng
Nhìn lại lịch sử kinh doanh của PNJ, những con số kết quả hằng năm cho thấy việc buôn vàng, trang sức đã đem về nguồn thu và lợi nhuận khổng lồ cho PNJ.
Trải qua hàng chục năm phát triển, đến hiện tại, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu của ngành sản xuất kinh doanh vàng trang sức tại Việt Nam với thị phần vàng trang sức đạt 30% cùng mạng lưới hơn 400 cửa hàng phủ khắp cả nước.
Đi cùng sự phát triển của PNJ phải kể đến sự đóng góp to lớn của nữ doanh nhân Cao Thị Ngọc Dung - hiện đang là Chủ tịch HĐQT PNJ.

Bà Dung sinh năm 1957 tại Quảng Ngãi. Bà tốt nghiệp hệ cử nhân Kinh tế thương nghiệp tại Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, bà Cao Thị Ngọc Dung bắt đầu công việc đầu tiên của mình tại Công ty Thương Nghiệp Tổng Hợp Phú Nhuận. Nhờ sự nỗ lực trong công tác mà bà được đề bạt giữ chức Phó phòng tại công ty từ năm 1984-1985.
Năm 1985, bà đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng kế hoạch tại Công ty Nông sản và thực phẩm Phú Nhuận. Đến năm 1988, bà Cao Thị Ngọc Dung chính thức gia nhập Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) với chức vụ Giám đốc.

Dưới sự dẫn dắt của bà Cao Thị Ngọc Dung, với lối đi khác biệt, từ một công ty nhỏ với vốn điều lệ vỏn vẹn 7,4 chỉ vàng và 20 thợ kim hoàn PNJ đã vươn lên mạnh mẽ thành doanh nghiệp kinh doanh vàng hàng đầu tại Việt Nam.
Nhìn lại lịch sử kinh doanh của PNJ, những con số kết quả hàng năm cho thấy việc “buôn vàng” đã đem về nguồn thu và lợi nhuận khổng lồ cho PNJ và cá nhân bà Cao Thị Ngọc Dung.
Nếu xét trong chu kỳ 10 năm gần đây, PNJ đã có những bước phát triển như “vũ bão” khi doanh thu năm sau liên tục phá đỉnh năm trước cùng với đó là khoản lợi nhuận “kếch xù” hằng năm.
Cụ thể, năm 2015, doanh thu của PNJ mới chỉ đạt hơn 7.741 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 152 tỷ đồng. Chỉ 2 năm sau đó, doanh thu của đại gia vàng phía nam đã vọt mốc 11.000 tỷ đồng kéo theo lợi nhuận tăng vọt lên 724 tỷ đồng.
.png)
Thậm chí ngay cả giai đoạn dịch Covid-19 diễn ra phức tạp cũng không thể cản đà tăng của PNJ khi đến năm 2022 doanh nghiệp đã có doanh thu “khủng” đạt mức hơn 34.000 tỷ đồng cùng với đó là lợi nhuận tăng lên đến 1.810 tỷ đồng. Cho đến năm gần đây nhất 2024, doanh thu của PNJ đã gần chạm đến mốc 40.000 tỷ/năm, lợi nhuận đã vượt mốc 2.000 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận của PNJ cũng vượt trội so với các doanh nghiệp vàng khác trong cùng ngành. Nếu lấy lợi nhuận sau thuế của năm 2024 chia trung bình, mỗi ngày PNJ đã bỏ túi hơn 5,7 tỷ đồng.
Bước sang năm 2025, trong bối cảnh thị trường vàng nguyên liệu tiếp tục biến động khó lường và sức mua tiêu dùng có dấu hiệu suy giảm, PNJ đưa ra kế hoạch kinh doanh khá thận trọng. Mục tiêu doanh thu dự kiến đạt hơn 31.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.960 tỷ đồng, giảm lần lượt 17% và 7% so với thực hiện năm 2024.