Mở rộng thêm các đối tượng có thể mua, thuê nhà ở xã hội
Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2.2025 là báo cáo đầu tiên của cơ quan được giao phụ trách lĩnh vực dân nguyện trên cương vị là Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình UBTVQH tại Phiên họp thứ 43, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Báo cáo cho thấy, cử tri và Nhân dân đánh giá cao Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 và kỳ vọng thời gian tới, việc phát triển nhà ở xã hội sẽ đạt được những kết quả mong đợi, thúc đẩy phát triển các dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao Luật Nhà ở năm 2024, nhờ đó, quy trình, thủ tục để tiếp cận nhà ở xã hội đơn giản hơn, mở rộng thêm các đối tượng có thể mua, thuê nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, có thể xem xét mở rộng hơn nữa. Ví dụ nhà ở xã hội tại một khu công nghiệp, thì chỉ cho công nhân trong khu công nghiệp đó mới tiếp cận được; nhưng có thể mở rộng hơn theo hướng một doanh nghiệp khác có thể mua hoặc thuê lại của doanh nghiệp đã đầu tư nhà ở tại khu công nghiệp để cho công nhân của họ thuê lại. "Đề nghị Chính phủ xem xét, hướng dẫn trong các văn bản quy định chi tiết Luật Nhà ở năm 2024", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.
Liên quan đến xóa nhà tạm, nhà dột nát, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá, các địa phương đang hưởng ứng rất tích cực, thậm chí phấn đấu hoàn thành vào ngày 30.5 tới thay vì đến mốc hết năm 2025 mới hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chúng ta hiện đang thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đưa nguồn vốn này vào xã hội nhằm kích thích tăng trưởng, phát triển kinh tế tại các địa phương, song vẫn còn vướng mắc.
“Theo tiến độ, lộ trình, thì Trung ương cấp kinh phí cho địa phương, phần của Trung ương chậm vì tiến độ đến hết 31.12.2025, nhưng địa phương muốn đẩy nhanh hơn. Tại Bình Định đã ứng trước vốn địa phương để đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát đến 30.5.2025. Đề nghị Trung ương cũng xem xét để có thể bố trí sớm hơn nguồn vốn đầu tư công, lấy đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đơn cử, quy định chỉ có 60 triệu đồng, nhưng địa phương có thể chi tới 80 - 90 triệu đồng nhằm hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân”, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ.
Quyết liệt ngăn chặn, công khai các thủ đoạn lừa đảo trên mạng
Đánh giá cao Bộ Công an thời gian qua đã hết sức quyết liệt trong việc công khai các thủ đoạn lừa đảo trên mạng để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng thông qua việc hướng dẫn làm các thủ tục hành chính, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, “rất nhiều thủ đoạn đã được công khai và người dân tiếp cận, nắm bắt được, nhờ đó đã ngăn ngừa được những hiện tượng lừa đảo. Có thể nói rằng, Bộ Công an đã quan tâm triển khai và mạnh mẽ triệt phá những đường dây, ổ nhóm rất hiệu quả”.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Liên quan đến việc dạy thêm, học thêm - một trong những vấn đề cử tri và Nhân dân đang rất quan tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cũng cho biết, có những lo lắng về việc không được dạy thêm, học thêm có ảnh hưởng gì tới chất lượng thi cử hay không? Vấn đề này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giải thích rất nhiều. Ví dụ, Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, ngày 30.12.2024, quy định về dạy thêm, học thêm đã trả lại giá trị đích thực cho việc truyền thụ, giảng dạy kiến thức chính khóa trên lớp.
"Trách nhiệm của các thầy, cô giáo là phải giảng dạy sao cho đại bộ phận học sinh tại các kỳ thi có kết quả đạt khá trở lên. Tất nhiên, muốn giỏi hay những em học sinh có năng lực yếu phải học thêm bồi dưỡng theo quy định. Trách nhiệm của giáo viên là phải đào tạo học sinh đạt chuẩn và không được ra đề quá khó, quá đánh đố hoặc phải đi học thêm mới làm được. Như vậy, cũng tránh được việc trục lợi thông qua học thêm, dạy thêm", Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu chỉ rõ.
Trong Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2.2025 cũng kiến nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, văn hóa, lối sống cho học sinh, sinh viên hiện nay. Khẳng định đây là kiến nghị chính xác, song theo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, thì vấn đề hết sức trăn trở là, hiện nay trong một lớp học, hầu như không có học sinh tiên tiến, gần như 100% là học sinh giỏi, 100% là đạo đức tốt; "ngày trước thời chúng ta đi học, trong lớp vẫn có các bạn tiên tiến, khá, trung bình"…
Từ thực tế nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cũng cho biết, “rất nhiều người bạn của tôi có thể ngày trước hạnh kiểm khá, học sinh tiên tiến nhưng bây giờ rất thành đạt, có vị trí cao hoặc có đóng góp tốt cho xã hội. Cho nên, cần quan tâm thêm về việc đánh giá học sinh thời gian qua như thế nào?”.
Kết luận nội dung phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các quy định mới về dạy thêm, học thêm, xét tuyển đại học và đánh giá đạo đức, hạnh kiểm của học sinh.
Chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện Luật Nhà ở, cố gắng mở rộng diện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Về xóa nhà tạm, nhà dột nát, Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định, đúng là kinh phí Trung ương cấp chậm, đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính cần quan tâm hơn.
“Chúng tôi đi nhiều nơi thấy phần vốn của địa phương đã giải ngân xong hết, chỉ chờ phần vốn của Trung ương để tập trung chỉ đạo, kết thúc xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn thời gian quy định và báo cáo Trung ương. Kể cả đối với nguồn vốn xã hội hóa, đúng ra là đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhưng bây giờ đang có hiện tượng ngược lại là đầu tư tư và địa phương lại dẫn dắt, đi trước kinh phí của đầu tư công”, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.