Đầu tư ra nước ngoài nhiều gây sức ép lên cán cân thanh toán
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện đã có 575 dự án của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra 55 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, doanh nghiệp Nhà nước chiếm từ 60 – 70%. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 23,7 tỷ USD. Trong thời gian gần đây xu hướng chuyển vốn ra nước ngoài đầu tư tăng mạnh. Trong hai tháng đầu năm các doanh nghiệp trong nước đã đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại 16 dự án, với số vốn đăng ký trên 1,264 tỷ USD. Lượng vốn đăng ký cao hơn 93 lần so với năm 1991. Dù tốc độ chuyển vốn ra nước ngoài năm sau cao hơn năm trước, nhưng tỷ suất lợi nhuận rất thấp, giai đoạn 1989 - 2010 chỉ đạt 2,02%. Các chuyên gia cho rằng, việc sử dụng vốn Nhà nước đầu tư ra nước ngoài nhiều tạo sức ép lên cán cân thanh toán vốn đang bị thâm hụt lớn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu chủ đầu tư ra nước ngoài báo cáo tình hình thực hiện và hoạt động của dự án. Tuy nhiên, chỉ có 300 dự án thực hiện báo cáo; 149 dự án không phản hồi; 69 dự án không còn ở địa chỉ cũ. Đặc biệt, một số dự án đã chuyển tiền ra nước ngoài nhưng không hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động trước thời hạn cũng chưa báo cáo.