Đầu tư chứng khoán ngắn hạn chứa đựng nhiều rủi ro
Trong những phiên giao dịch gần đây, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng mạnh, chỉ số VN Index tăng trên mức 1.000 điểm và chỉ số HASTC Index cũng tăng trên mức 320 điểm. Chúng tôi đã trao đổi với TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL DOMINICH SCRIVEN về những rủi ro mà các nhà đầu tư không chuyên nghiệp có thể gặp phải do sự tăng trưởng quá nóng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua.

PV: Thưa Tổng giám đốc, nhiều ý kiến cho rằng thị trường chứng khoán đang tăng trưởng quá nóng?
TGĐ Dominich Scriven: Nóng hay lạnh là do sự biến động về cung- cầu của thị trường chứng khoán và tâm lý của nhà đầu tư. Có thể nói rằng, về trung dài hạn thì tương lai của nền kinh tế Việt Nam là khá lạc quan và có nhiều triển vọng. Tuy nhiên bất cứ thị trường nào cũng đều phải có sự biến động do nhiều nguyên nhân và trong nhiều trường hợp sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán cao hơn giá trị thực tế.
PV: Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, Tổng giám đốc nhận xét như thế nào về cách thức đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài so với các nhà đầu tư Việt Nam?
TGĐ Dominich Scriven: Các nhà đầu tư nước ngoài thường xác định khoảng thời gian dài cho các quyết định đầu tư trên thị trường chứng khoán. Ngay cả với Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital, chúng tôi tính toán thời gian này vào khoảng từ 3 - 5 năm, chứ không phải tính toán trong một ngày. Tôi cho rằng, các nhà đầu tư cần phải tính toán và phân tích kỹ các cơ hội trước khi ra quyết định đầu tư.
PV: Tổng giám đốc lý giải như thế nào khi hiện nay trên thị trường chứng khoán có rất nhiều nhà đầu tư cả trong nước lẫn nước ngoài mua cổ phiếu với giá rất cao, trong khi nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng giá trị của nhiều cổ phiếu hiện nay đã cao hơn nhiều so với giá trị thực của nó?
TGĐ Dominich Scriven: Giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán là thị trường ấn định. Sự lên xuống thất thường của giá cổ phiếu cũng đã xảy ra ở rất nhiều nước. Ngay cả thị trường chứng khoán Mỹ cũng không tránh khỏi tình trạng này. Với sự tăng trưởng như hiện nay thì qua một thời gian nhất định, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sớm ổn định và cân đối trở lại.
PV: Tuy nhiên, với những diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư có phải không, thưa Tổng giám đốc?
TGĐ Dominich Scriven: Tôi cho rằng, nếu nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư trong thời gian ngắn hạn thì không hẳn quyết định đầu tư đó là sai nhưng sẽ mang những rủi ro khó lường trước được. Thị trường thay đổi hàng ngày mà nếu cơ sở quyết định đầu tư chỉ ở trong một tầm nhìn ngắn hạn thì sẽ khó bảo đảm yếu tố bền vững.
PV: Vậy để bảo đảm cho các giao dịch chứng khoán và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư thì theo Tổng giám đốc, cần thực hiện các giải pháp nào?
TGĐ Dominich Scriven: Vấn đề can thiệp vào thị trường chứng khoán cần phải tính kỹ. Việc điều tiết mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và công ty chứng khoán cũng là một biện pháp tốt. Một biện pháp cần thực hiện đó là nên có lời khuyên đối với các nhà đầu tư cần thận trọng trước khi ra quyết định vì thực tế hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư không hiểu biết về khả năng xảy ra rủi ro.
PV: Xin cám ơn Tổng giám đốc!
Hải Định thực hiện