Chính trị

Đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn

H.Ngọc 05/05/2025 14:34

Các ĐBQH Tổ 19 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Tuyên Quang, Nam Định, Quảng Ngãi, Cà Mau thống nhất cao với đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; nhấn mạnh điều này xuất phát từ yêu cầu, chủ trương của Đảng và đòi hỏi của thực tiễn.

pctquang-phuong.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu

ĐBQH Võ Văn Kim (Nam Định) thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và cho rằng, điều này xuất phát từ yêu cầu, chủ trương của Đảng, Nhà nước và đòi hỏi thực tiễn của cách mạng Việt Nam, đó là “cách mạng hóa” việc tổ chức bộ máy theo yêu cầu, sự phát triển của đất nước.

Đại biểu Võ Văn Kim cho biết, “trong lần sửa đổi này, sẽ sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngôi nhà này gần gũi, đoàn tụ, ấm cúng, thống nhất. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được biểu thị trong ngôi nhà này”.

DBQH Vũ Trọng Kim (Nam Định)
DBQH Võ Văn Kim (Nam Định) phát biểu

Tuy nhiên, trong định hướng Tờ trình, 5 tổ chức chính trị xã hội gồm: Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại biểu Võ Văn Kim bày tỏ băn khoăn về chữ “trực thuộc”. Bởi lẽ, Mặt trận là tổ chức chính trị - xã hội thực hiện liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, tức là các tổ chức chính trị - xã hội liên hiệp để tạo ra ngôi nhà chung và có quan hệ hiệp thương dân chủ - các quyết định của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua hiệp thương, thảo luận một cách dân chủ và đưa ra quyết định; đồng thời phối hợp, thống nhất hành động.

“Nếu như “trực thuộc” Mặt trận, thì Mặt trận là cấp trên”, đại biểu Võ Văn Kim lưu ý và đề nghị xem lạichữ “trực thuộc” này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, theo khái niệm từ điển tiếng Việt: Từ “trực thuộc” có hai nghĩa, trực thuộc đơn vị hành chính là cấp trên, cấp dưới; còn các tổ chức thành viên trực thuộc Mặt trận không làm mất đi bản chất của Mặt trận và tổ chức thành viên, vẫn là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện và là quan hệ hiệp thương dân chủ, phối hợp, thống nhất, hành động, tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các cơ quan sẽ nghiên cứu để quy định rõ trong Nghị quyết hoặc cụ thể hóa khi sửa đổi các luật có liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, dân chủ cơ sở… để làm rõ các nguyên tắc và các mối quan hệ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO