Đảng là đạo đức, là văn minh

PV 03/02/2010 00:00

Cách đây 50 năm, tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng (3.2.1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh…”. Câu nói này đã được lấy làm chủ đề của triển lãm do Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức, khai mạc ngày 2.2, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

04-Dang-3410-300A1.jpg

Triển lãm nhằm góp phần giới thiệu tư tưởng và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng lớn mạnh qua từng thời kỳ cách mạng; những thành quả mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang lại cho nhân dân Việt Nam qua 80 năm xây dựng và trưởng thành. Triển lãm cũng nhằm góp phần động viên toàn Đảng, toàn dân thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng rèn luyện, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Gần 200 ảnh, tư liệu, hiện vật, phim, tranh cổ động nhằm làm toát lên “đạo đức” và “văn minh” của Đảng ta qua mỗi giai đoạn, bằng những chỉ đạo, hành động cụ thể. Trong số này có nhiều bài viết, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu; đạo đức và tác phong làm việc... Triển lãm cũng trưng bày nhiều tặng phẩm của lãnh đạo đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ các nước tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

04-Dang-3410-300A2.jpg

Triển lãm trở lại những năm đầu thế kỷ XX, trước yêu cầu của dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh xuất hiện. Người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc và tiến hành các hoạt động chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng. ngày 3.2.1930, Đảng Cộng sản VN ra đời, trở thành lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Công lao lớn nhất của Đảng ta chính là giải phóng dân tộc khỏi vòng nô lệ, mang lại cơm no áo ấm, hạnh phúc cho nhân dân. Sau khi có Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã giành được những thành quả to lớn. Đó là thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8.1945, giành độc lập dân tộc. Đó là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH.

04-Dang-3410-300A3.jpg

Với quan điểm, “nếu nước đã được độc lập mà dân không được tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”, vừa tiến hành kháng chiến, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tiến hành công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc. Trong công cuộc kiến thiết đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng một xã hội mới văn minh, tiến bộ, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; chú trọng công tác xây dựng, rèn luyện Đảng Cộng sản VN thành một Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Sau khi hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Trước những khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội cuối những năm 1970, đầu những năm 1980, Đảng ta đa quyết định tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Kiên trì con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, Đảng ta luôn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Đây là cơ sở để Đảng không ngừng rèn luyện mình trong sạch, vững mạnh, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực.

Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, công cuộc đổi mới của Đảng ta ngày càng khẳng định ý nghĩa to lớn trong cuộc chiến chống nghèo nàn, lạc hậu, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời, Đảng luôn coi trọng phát triển văn hóa, coi văn hóa là động lực trong sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Theo những người thực hiện triển lãm, đó cũng là những nội dung thể hiện đạo đức, văn minh của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đảng là đạo đức, là văn minh
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO