Đảng bộ Tổng công ty UDIC phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn

Ngày 12.4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC).

Doanh thu năm 2022 vượt 37% so với năm 2021

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và thành phố, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tinh thần quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 4 Đảng bộ Tổng công ty đề ra và đạt được những kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, Đảng bộ Tổng công ty. Đồng thời, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn -0
Quang cảnh hội nghị

Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp được 147 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu hàng năm của Thành ủy Hà Nội giao cũng như chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; đã thành lập mới 2 chi bộ cơ sở, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được nâng lên.

"Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty đã đạt được những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh, như: doanh thu, sản lượng, nộp ngân sách, thu nhập bình quân cơ bản đảm bảo đáp ứng được mục tiêu, chỉ tiêu. Công tác đầu tư phát triển dự án là một trong các hoạt động kinh doanh quan trọng, chủ đạo của Tổng công ty cũng được thực hiện hiệu quả", ông Nguyễn Văn Luyến nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2020 - 2022, Tổng công ty đã tham gia và trúng thầu 77 công trình, dự án. Qua đó, vị thế, thương hiệu UDIC ngày càng được khẳng định trên địa bàn thành phố và cả nước. Các dự án do UDIC làm chủ đầu tư luôn thực hiện đúng tiến độ, chất lượng sản phẩm tốt, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng năm 2022, doanh thu của Tổng công ty đã đạt 8.328,6 tỷ đồng đạt 133,9% so với kế hoạch năm, tăng 37% so với năm 2021, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 8.5 triệu đồng/tháng. Đồng thời, UDIC đã không ngừng phát huy những thế mạnh, khắc phục khó khăn, đã triển khai thi công nhiều loại hình công trình, hạng mục công trình trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong nước như: Tòa nhà C7 trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Học viện Chính sách phát triển; Tạp chí Cộng sản tại Đà Nẵng; Trường Đại học Cần Thơ; Bệnh viện Đa khoa Ba Vì...

"Trong quá trình thực hiện các doanh nghiệp thành viên đã chủ động linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thi công, rà soát tối ưu biện pháp thi công nhằm tiết giảm chi phí, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị thi công rút ngắn thời gian thi công", Tổng giám đốc UDIC nêu rõ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu của Đảng bộ, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đã đạt được trong thời gian qua.

Đánh giá cao việc Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty UDIC tiếp tục rà soát, phân tích, làm rõ hơn những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Từ đó, xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình khắc phục trong thời gian sớm nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ.

“Đảng bộ Tổng công ty xây dựng chuyên đề về phát triển sản phẩm là thế mạnh, chủ lực, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm, khẳng định thương hiệu”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn -0
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Bên cạnh đó, Tổng công ty cần bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và thành phố, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo hướng trọng tâm, trọng điểm; điều chỉnh quy mô và cơ cấu sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác tối đa nguồn lực, thúc đẩy phát triển hơn nữa.

Đặc biệt, Tổng công ty cần xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong những năm tới kèm theo dự kiến các nguồn lực, phương án thực hiện. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển các dự án mới thông qua nhiều hình thức đa dạng. Tiếp tục duy trì và khẳng định thương hiệu UDIC trong lĩnh vực thi công xây lắp, chiếm thị phần ngày càng lớn trong các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật - giao thông… nhất là tiếp tục đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, sản xuất các sản phẩm mới, có hàm lượng chất xám cao nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị: Tổng công ty UDIC tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đã được thành phố phê duyệt; phát triển và nâng cao thương hiệu, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia kỹ thuật, công nhân, người lao động có phẩm chất, trình độ tay nghề cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... "Tổng công ty cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn nữa", Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu.

Sau phần phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty UDIC Giang Quốc Trung đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, khẳng định sẽ cụ thể hóa vào chương trình công tác của đơn vị, triển khai đến các đơn vị cơ sở thời gian tới. 

Đời sống

Quỹ Trăng Xanh chung tay tái thiết trường học tại Thái Nguyên sau bão Yagi
Đời sống

Quỹ Trăng Xanh chung tay tái thiết trường học tại Thái Nguyên sau bão Yagi

Cơn bão số 3 (bão Yagi) cùng hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có ngành Giáo dục. Nhiều công trình trường học bị sập, đổ, tốc mái; thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng. Với tinh thần “tương thân tương ái”, ngày 19.9, Quỹ thiện nguyện Trăng Xanh (thuộc Tập đoàn Bách Việt) đã tài trợ trang thiết bị cho các trường học tại tỉnh Thái Nguyên với nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.