Đàm phán Nga – Ukraine: trao đổi 1000 tù binh và thượng đỉnh Nga - Mỹ?
Vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau hơn 3 năm, đã kết thúc sau 2 giờ mà không đạt được kết quả đột phá.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ công bố các hình ảnh cuộc đàm phán Nga - Ukraine, với sự tham gia của đại diện nước chủ nhà và Mỹ, cho thấy các phái đoàn Nga và Ukraine ngồi đối diện nhau. Tham gia cuộc gặp có 9 đại diện của Nga và 11 thành viên phái đoàn Ukraine.

Trong phát biểu khai mạc đàm phán, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh, cuộc gặp đầu tiên sau 3 năm giữa đại diện Nga và Ukraine là cơ hội đáng trân trọng, đồng thời tin tưởng rằng cuộc họp có thể dẫn đến hòa bình nếu các bên có cách tiếp cận mang tính xây dựng.
Kết quả “hài lòng”
Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán, trợ lý của Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán với Ukraine, cho biết Moskva “hài lòng” với kết quả của cuộc đàm phán và sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Kiev trong tương lai. Theo người đứng đầu phái đoàn Nga, tại cuộc đàm phán, phía Ukraine đã yêu cầu tổ chức đàm phán trực tiếp, có sự tham gia của lãnh đạo của mỗi bên và Nga đã ghi nhận yêu cầu này. Các bên cũng nhất trí, mỗi bên sẽ trình bày tầm nhìn của mình về một lệnh ngừng bắn trong tương lai. Sau khi tầm nhìn được trình bày, các bên tin rằng điều đó là phù hợp để tiếp tục các cuộc đàm phán trong tương lai.
Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao cho hay các phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine ở Istanbul đã nhất trí mỗi bên trao đổi 1.000 tù binh. Đây sẽ một trong những cuộc trao đổi lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine diễn ra. Một quan chức cấp cao Ukraine tiết lộ “có thể” sẽ có một vòng đàm phán khác giữa các phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul, song hiện chưa có kế hoạch nào được đặt ra.


Trước đó, Ukraine cho biết các ưu tiên của nước này trong đàm phán bao gồm một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày và việc trao trả tất cả tù binh. Trong khi đó, phía Nga khẳng định sẵn sàng thảo luận về ngừng bắn thông qua giải pháp ngoại giao.
Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Serhiy Kyslytsia bày tỏ mong đợi cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Putin sẽ sớm diễn ra: “Có nhiều vấn đề chỉ có các nguyên thủ của hai nước mới có thể giải quyết, xét đến tính phức tạp của các vấn đề”. Ông Kyslysia cũng khẳng định Tổng thống Ukraine “sẵn sàng đàm phán” với người đồng cấp Nga, đồng thời nhấn mạnh Kiev sẽ tiếp tục gia tăng sức ép về vấn đề ngừng bắn.

Thượng đỉnh Nga – Mỹ?
Trong khi thượng đỉnh Ukraine - Nga được phía Ukraine kỳ vọng sẽ diễn ra, một cuộc thượng đỉnh khác cũng được nhắc tới trong những ngày này, kể cả khi đàm phán Nga - Ukraine chưa bắt đầu: thượng đỉnh Nga - Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu, sẽ không có gì xảy ra cho đến khi ông và Tổng thống Putin gặp nhau - ngụ ý cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ không thể có kết quả đột phá.

Trong cuộc họp báo ngày 16/5, đề cập đến triển vọng cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lưu ý rằng, một cuộc gặp như vậy là hoàn toàn cần thiết, xét cả trên khía cạnh quan hệ song phương lẫn nhu cầu thảo luận nghiêm túc ở cấp cao nhất về các vấn đề quốc tế và khu vực, đặc biệt là cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nhấn mạnh cuộc gặp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine.
Tuy nhiên, ông Peskov cũng chỉ ra rằng cuộc gặp thượng đỉnh này cần được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và phải hướng tới những kết quả cụ thể.
“Một hội nghị thượng đỉnh được thiết lập phải hướng đến kết quả vì một hội nghị thượng đỉnh luôn diễn ra sau các cuộc đàm phán chuyên gia, tham vấn và chuẩn bị lâu dài và chuyên sâu, đặc biệt là nếu chúng ta đang nói về một hội nghị thượng đỉnh giữa các tổng thống của Liên bang Nga và Mỹ”.

Trước đó, kết thúc chuyến công du vùng Vịnh, Tổng thống Donald Trump lại một lần nữa nhấn mạnh, ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay khi hai bên có thể sắp xếp một cuộc gặp. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tin rằng, cách duy nhất để đạt được bước đột phá trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine là thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin.
Xét đến những gì xảy ra ở Istanbul, cùng với “chiến thuật đàm phán” có tính toán của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cộng đồng quốc tế kỳ vọng thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ sớm diễn ra để tìm kiếm giải pháp thật sự giúp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine, điều mà các bên đến Istanbul không thể làm được.