Đam mê và sáng tạo

Thái Minh 03/08/2017 08:47

Với sự kết hợp giữa những tình huống sinh động xen lẫn chút bỡ ngỡ và hồi hộp, hai đêm diễn của vở nhạc kịch “Viên đạn cho Valentine” tại Nhà hát Tuổi trẻ (31.7 và 1.8) mang đến sắc màu tươi mới, trẻ trung, chạm đến diễn biến tâm lý ẩn sâu trong mỗi người. Thành công của vở nhạc kịch cho thấy, nghệ thuật có thể được tạo ra bởi bất cứ ai, miễn là đủ đam mê.

Bộc lộ và thấu hiểu

“Fragments đã truyền tải nhiệt huyết và nâng cao nhận thức về nghệ thuật nhạc kịch, khơi dậy sự quan tâm và tham gia nghệ thuật của các bạn trẻ. Nhìn vào đội ngũ tham gia vở nhạc kịch, chúng ta tin tưởng rằng sẽ thấy được hình ảnh của những công dân toàn cầu với những năng lực và phẩm chất có thể tạo ra sự thay đổi tích cực” - Giám đốc Giáo dục Tập đoàn Giáo dục KinderWold Peter Baker, nhà tài trợ chính buổi nhạc kịch nhận định.

Câu chuyện lấy bối cảnh những năm 1930. Cô bé 17 tuổi Hayley Brown bị nhốt vào trại cải tạo thanh thiếu niên. Sau nhiều lần chạy trốn không thành, cô đã được Eli Weston, một chàng trai 18 tuổi cùng với đám bạn để ý. Từ đó, chuỗi rắc rối liên tục ập đến, hé mở lý do tại sao Hayley phải tới trại cải tạo, cũng như dần làm sáng tỏ thông điệp của vở nhạc kịch. Những vấn đề như bạo lực gia đình, tâm lý và nhân cách sai lệch, tình yêu vị thành niên… được thể hiện một cách cởi mở nhưng khéo léo.

Trưởng ban Biên kịch Lê Minh Hà chia sẻ, ý tưởng kịch bản này xuất phát từ câu chuyện mà hầu hết người trẻ nào trong xã hội hiện nay đều phải đối mặt, song nhiều người không dám nói ra. Cái nhìn của người trong cuộc, góc nhìn từ những vai diễn khác nhau trong vở nhạc kịch sẽ nói thay điều đó. “Trước những rắc rối hay xáo trộn tâm lý của người trẻ, cha mẹ hay xã hội thường có xu hướng cho rằng nó đâu tệ đến thế và nghĩ mọi thứ rồi sẽ không sao đâu, chúng chỉ cần thời gian thôi. Nhưng thực tế vấn đề vẫn còn đó. Đôi khi nỗi sợ hãi khiến họ đánh mất kiểm soát và đưa ra lựa chọn bồng bột một cách tuyệt vọng. Chúng tôi hiểu rằng đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm để đối mặt nhưng cũng cần được nhận thức rõ ràng”.

Vở nhạc kịch có 11 ca khúc, trong đó có những bản nhạc trích từ các vở nhạc kịch nổi tiếng, quen thuộc nhưng được viết lại lời phù hợp với nội dung vở kịch, một số bài do các thành viên tự sáng tác. Chỉ đạo sản xuất âm nhạc vở nhạc kịch Nguyễn Lê Hoài Thương cho biết, lựa chọn thể loại nhạc kịch là cách để truyền tải thông điệp về những người trẻ một cách gần gũi và rõ ràng nhất. Thứ mà nhạc kịch mang đến khác các thể loại khác là người xem sẽ cảm nhận trực tiếp từ ánh mắt, tông giọng, cảm xúc của nhân vật như thể họ đang nói với chính mình. Khoảng cách gần cho phép mọi vấn đề được dễ dàng bộc lộ, cũng như thấu hiểu hơn. “Chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm về nhạc kịch nhưng tất cả đều có niềm đam mê, có tinh thần học hỏi và nhiều ý tưởng để làm nên điều mới mẻ cho sân khấu. Hiện nay, không có nhiều tác phẩm sân khấu dành cho lứa tuổi vị thành niên. Chúng tôi muốn nhắm đến đối tượng này và hy vọng sẽ có tác động tích cực đến họ”, Nguyễn Lê Hoài Thương nói.

Một phân cảnh trong vở nhạc kịch Ảnh: Lê Thư
Một phân cảnh trong vở nhạc kịch Ảnh: Lê Thư

Cổ vũ người trẻ dấn thân

“Fragments - Những mảnh ghép” được thành lập cuối năm 2016 là một dự án nhạc kịch không chuyên độc lập, nhằm kết hợp các câu chuyện độc đáo của mỗi người thành câu chuyện có sức lan tỏa trong xã hội, trước hết là tới người trẻ. Vở nhạc kịch là kết quả của hành trình theo đuổi khát vọng sáng tạo và nghệ thuật ấy. Viên đạn cho Valentine quy tụ gần 30 diễn viên, đến từ nhiều trường học ở Việt Nam. Chính sự không chuyên này đã đem đến nét tươi mới, sống động trên sân khấu và mỗi bạn trẻ tham gia cũng như được khám phá chính mình. Là người đồng sáng lập dự án, Lê Minh Hà chia sẻ, thực hiện vở nhạc kịch là quá trình các bạn trẻ học hỏi, động viên nhau cùng hiện thực hóa đam mê. “Vào phòng tuyển chọn, hầu như bạn nào cũng bảo mình chỉ giỏi cái này hoặc không giỏi cái kia… Sau đấy, những gì thể hiện trên sân khấu cho thấy, họ vừa hát, vừa nhảy, vừa diễn, cả những điều mà lúc đầu họ nghĩ mình không làm được. Bản thân điều này đã là thông điệp về sự dấn thân. Qua đó, các bạn sẽ bớt sợ nói về những điều tưởng chừng nhạy cảm, bớt sợ làm những việc dù đam mê nhưng không dám thể hiện”.

Bên cạnh đó, theo Lưu Ngọc Lâm - đạo diễn chương trình, tham gia vở nhạc kịch để thỏa mãn đam mê nhưng cũng qua đó, các bạn trẻ cũng đóng góp một phần vào môi trường nhạc kịch còn khá thiếu vắng trên sân khấu Việt Nam. “Hầu hết các vở nhạc kịch chuyên nghiệp mình được xem trước đây đều là ở nước ngoài, của nước ngoài dàn dựng. Họ coi đó là món ăn tinh thần không thể thiếu. Nhưng ở Việt Nam, kể cả sân khấu kịch cũng chưa phát triển, càng ít vở nói về lứa tuổi chúng mình”. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng, những vở diễn tuy rằng không chuyên nhưng đã góp phần đưa loại hình giải trí này đến gần với công chúng Việt. Khán giả Nguyễn Khánh Chi chia sẻ: “Đây tuy là một vở nhạc kịch (của những người) không chuyên nhưng rất thú vị. Cách các bạn thiết kế sân khấu, lựa chọn bản nhạc và lồng vào lời thoại, câu hát đều logic và đầy sáng tạo. Thông điệp từ vở nhạc kịch rất đáng để mỗi người suy nghĩ, dù bạn đang hay đã đi qua tuổi trẻ”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đam mê và sáng tạo
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO