Đắk Nông: Cưỡng chế 15 hộ dân lấn chiếm đất cụm công nghiệp

Chính quyền huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã tiến hành cưỡng chế 15 hộ dân lấn chiếm hơn 13ha đất trong Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm. Trong khi đó, người dân vẫn đang tiếp tục khiếu nại về các quyết định cưỡng chế này.

2-1088.jpg
Nhiều trường hợp lấn chiếm đất tại dự án Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm đã bị cưỡng chế. Ảnh: Đức Hưng

Giao đất nhưng doanh nghiệp không thực hiện dự án

Báo cáo từ UBND huyện Tuy Đức, năm 2010 UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi gần 35ha đất của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng (Công ty cao su Phú Riềng) giao về cho UBND huyện Tuy Đức quản lý và bố trí để sử dụng làm Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm. Có hai trường hợp được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 323 triệu đồng.

Năm 2012, UBND tỉnh Đắk Nông tiến hành giao toàn bộ diện tích cho Công ty CP xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận (Công ty Đại Gia Thuận) theo số Quyết định số 126/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông để làm dự án trên. Quá trình bàn giao thực địa, toàn bộ khu vực này chủ yếu là đất trống và một số diện tích rừng nghèo. Ranh giới của cụm công nghiệp được chính quyền địa phương xác định rõ ràng để bàn giao cho doanh nghiệp quản lý, sử dụng theo quy định.

z6106101366468-61466db89e10ac81816f6bc86cdfd5f5-6088.jpg
Một số hộ dân tự nguyện tháo dỡ, trả lại đất cho địa phương. Ảnh: Đức Hưng

Trong quá trình thực hiện dự án Công ty Đại Gia Thuận không chịu triển khai dự án, nên tháng 11.2019, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất nêu trên; hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 945222; giao UBND huyện Tuy Đức quản lý.

Theo UBND huyện Tuy Đức, qua rà soát có 53 trường hợp lấn chiếm hơn 32ha đất ở cụm công nghiệp và đã tiến hành cưỡng chế 3 đợt. Địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính, buộc biện pháp khắc phục hậu quả. Trong đó, có một số hộ dân đã tự nguyện phá dỡ công trình.

z6102941555862-891f91ef68a8c1f1a27a4aff57792e0c-681.jpg
Một số hộ dân vẫn khiếu nại vì cho rằng việc thu hồi đất, đền bù chưa thỏa đáng. Ảnh: Đức Hưng

“Việc người dân lấn chiếm, mua bán, chuyển nhượng đất trái phép tại Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật về đất đai, tài sản hình thành gắn liền với diện tích đất lấn chiếm không phải là tài sản hợp pháp. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức ban hành các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hộ dân chiếm đất tại cụm công nghiệp là đúng quy định của pháp luật, không xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người dân”, trích báo cáo của UBND huyện Tuy Đức.

z6106046734370-ebbe272d0750b6999b5053d4a374bd8b-2668.jpg
Cây trồng của một hộ dân nằm trong diện bị thu hồi, cưỡng chế. Ảnh: Đức Hưng

Cần xem xét thấu đáo các kiến nghị của người dân

Ghi nhận thực tế mới đây của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, tại hiện trường khu đất quy hoạch Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, còn một số chưa chịu và đang khiếu nại với lý do nhà nước đền bù chưa thỏa đáng.

Ông Trần Hùng Hiệp (trú thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức), hộ nằm trong diện bị cưỡng chế trình bày, năm 2001, ông nhận sang nhượng đất của người dân rồi tiến hành trồng bắp, mì, cây ăn trái.

Theo ông Hiệp, khu vực này được gọi là bãi tập kết gỗ ông Lộc. Sau đó người dân khai hoang và sử dụng. Ở khu vực này người dân cũng sang nhượng nhiều.

c001100-01-03-15still014-54.jpg
Các cây trồng lâu năm của nhiều hộ dân lấn chiếm tại dự án cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm. Ảnh: Đức Hưng

“Chúng tôi khai hoang từ những năm 2000, mãi đến năm 2019 UBND huyện Tuy Đức mới xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thì có thỏa đáng không? Chính quyền địa phương có thể giám định nền móng căn nhà, cây cối trong vườn do tôi trồng có từ thời gian nào? Tất cả tài sản trên đất là duy nhất, nơi ở duy nhất của gia đình”, ông Hiệp ý kiến.

Còn ông Phạm Văn Công (trú thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) cũng cho biết, ông cùng gia đình đến sinh sống ở địa bàn xã Quảng Tâm theo diện di cư tự do rồi mua lại đất sang nhượng của người dân.

Ông Công nói, chấp hành các chủ trương chính sách của nhà nước, nếu việc thu hồi của UBND tỉnh vì mục đích phát triển kinh tế ông sẽ chấp hành, nhưng cần có chính sách đền bù thỏa đáng.

“Trước mắt, tôi mong muốn chính quyền địa phương cho phép tôi giữ lại vườn cà phê vì đang vào mùa thu hoạch. Đây cũng là mảnh đất duy nhất, là nguồn sống của gia đình tôi. Khi nào dự án triển khai, việc đền bù thỏa đáng thì chúng tôi chấp hành." ông Công bày tỏ.

3-1299.jpg
Một số hộ dân lấn chiếm lấn chiếm đất tại dự án Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm chưa tự nguyện tháo dỡ. Ảnh: Đức Hưng

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, Đắk Nông Trần Vĩnh Phú cho biết, huyện đã chốt phương án cưỡng chế 15 hộ dân lấn chiếm hơn 13ha đất trong Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.

Theo ông Phú đây là lần thứ 4, huyện thành lập đoàn cưỡng chế đối với những trường hợp lấn chiếm và sẽ được thực hiện từ ngày 10 - 13.12.2024. Thời gian qua, UBND huyện Tuy Đức đã nhận được đơn thư khiếu nại của người dân, trong đó có việc đề nghị tạm dừng cưỡng chế. Có trường hợp thì yêu cầu địa phương xác định lại nguồn gốc đất và các phương án hỗ trợ đối với tài sản trên đất.

“UBND huyện Tuy Đức đã làm việc, báo cáo hết cho các cơ quan ban ngành tỉnh, kể cả Ban tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ. Đây là những trường hợp lấn chiếm trái phép không nằm trong diện được đền bù và đã được huyện lên phương án hỗ trợ theo quy định. Nếu người dân nhận thấy việc cưỡng chế, hay hỗ trợ của chính quyền không thỏa đáng thì có quyền khởi kiện ra tòa hành chính” ông Trần Vĩnh Phú nói.

Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức thông tin thêm, thời gian qua địa phương đã thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho toàn bộ diện tích gần 35ha để làm dự án cụm công nghiệp.

Địa phương

TP. Long Xuyên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025
Địa phương

TP. Long Xuyên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, là năm Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện Cù Lao Dung: Một miền quê đáng sống
Địa phương

Huyện Cù Lao Dung: Một miền quê đáng sống

Ngày 12/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 634/QĐ-TTg công nhận huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Với một sức sống mới, một tầm cao mới và bước phát triển khá mạnh mẽ, diện mạo nông thôn Cù Lao Dung đã chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên đáng kể.

Thành phố Cao Lãnh đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
Địa phương

Thành phố Cao Lãnh đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Năm 2024, TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) chú trọng vào lĩnh vực chuyển đổi số, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội thành phố chuyển biến tích cực, khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tuyến cáp treo Hương Bình - Một ý tưởng độc đáo
Địa phương

Tuyến cáp treo Hương Bình - Một ý tưởng độc đáo

Dương Trung Quốc – Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Tỉnh Hòa Bình tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, là cửa ngõ lên “miền Tây Bắc xa xôi” nhưng ngày một gần nhờ những thay đổi của Đất Nước. Thuật ngữ khảo cổ học “Văn Hóa Hòa Bình” được thế giới công nhận như một trong những “cái nôi” của loài người thời tiền sử (cách đây từ 18.000 năm đến 7.500 năm thuộc thời kỳ đồ đá cũ). Rồi với những “bộ sử thi” hoành tráng của cộng đồng cư dân “Xứ Mường” góp vào quá trình “Đẻ Đất Đẻ Nước” sinh thành cộng đồng Dân tộc Việt Nam để phát triển Văn hóa của tỉnh Hòa Bình thời hiện đại.

Huyện Phú Lương, Thái Nguyên: Chuyển đổi đột phá
Địa phương

Huyện Phú Lương, Thái Nguyên: Chuyển đổi đột phá

Với sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy, điều hành linh hoạt, quyết liệt của chính quyền và sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, năm 2024, các chỉ tiêu của huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Chủ tịch UBND huyện Phú Lương Nguyễn Hoàng Mác đã trao đổi về những thành quả nói trên.

Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP nâng cao đời sống Nhân dân
Địa phương

Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP nâng cao đời sống Nhân dân

Là huyện nghèo của tỉnh Điện Biên với đặc thù gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm gần đây, Mường Ảng đã khắc phục khó khăn về hạ tầng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Mùa xuân đầu tiên trên những ngôi làng mới
Trên đường phát triển

Mùa xuân đầu tiên trên những ngôi làng mới

Trở lại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Lào Cai) - nơi đã từng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (Yagi) vào những ngày đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến sự hồi sinh nhanh chóng, mạnh mẽ tại những khu tái định cư nơi đây.

Công an Bình Thuận thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh nhân dịp Xuân Ất Tỵ
Địa phương

Công an Bình Thuận thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh nhân dịp Xuân Ất Tỵ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự của địa phương.

TS. TRẦN VIỆT TRƯỜNG- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ
Địa phương

Thành phố xanh bên dòng sông Hậu

TS. TRẦN VIỆT TRƯỜNG - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Theo xu thế của thế giới, Cần Thơ - thành phố bên dòng sông Hậu, đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã và đang xây dựng, phát triển thành một thành phố xanh để không chỉ hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới của thành phố và cả vùng ĐBSCL.

Một góc thành phố trẻ Đông Triều.
Trên đường phát triển

Thành phố trẻ vững hành trang bước vào giai đoạn phát triển mới

Những ngày cuối năm, về thành phố trẻ Đông Triều (Quảng Ninh), cảm nhận được rõ nét đổi thay ở vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, quê hương Đệ tứ chiến khu oanh liệt trong Cách mạng Tháng Tám. Từ vùng quê thuần nông, sau hành trình dài xây dựng và phát triển, Đông Triều đã vươn lên không ngừng trong hành trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị để từng bước khẳng định vị thế của đô thị cửa ngõ kết nối tỉnh Quảng Ninh với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc.