Đắk Lắk: Xử lý vi phạm, thu nộp ngân sách gần 3,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị sơ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong nửa đầu năm 2023, toàn đơn vị đã kiểm tra tổng số 562 cơ sở, xử lý 427 vụ (tăng 57,5% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng số tiền thu xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước là gần 3.8 tỷ đồng (tăng 144% so với cùng kỳ năm 2022).
Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội có rất nhiều khó khăn, nhưng đạt được những kết quả trên đã khẳng định quyết tâm, nỗ lực của toàn đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý thị trường. Nhờ nỗ lực của lực lượng toàn Cục, nên tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra tương đối ổn định; hàng hóa lưu thông trên thị trường phong phú, đa dạng về mẫu mã, đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của Nhân dân, chưa để xảy ra tình trạng găm hàng, khan hiếm hoặc tăng giá đột biến, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, vật tư y tế, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… được đảm bảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được Cục thực hiện có hiệu quả: 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phối hợp với các Công ty Luật và đại diện nhãn hàng tổ chức tập huấn phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với một số hàng hóa lưu thông trên thị trường. Bên cạnh đó, Cục còn tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến quá trình thực thi công vụ của công chức thuộc đơn vị.
Trước thực tế xã hội xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn của đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, trong khi lực lượng chưa có nhiều kinh nghiệm và thiết bị trong phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về thương mại điện tử là trở ngại lớn đang cần tháo gỡ. Hơn nữa, lực lượng quản lý thị trường chưa được giao thẩm quyền dừng phương tiện giao thông để kiểm tra; việc cơ chế để xây dựng cơ sở báo tin đáng tin cậy còn vướng…, nên công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên khâu lưu thông còn nhiều hạn chế…. Những khó khăn, tồn tại này đã tạo ra những thách thức nhất định đối với Cục Quản lý thị trường trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.