Đắk Lắk: Tiểu thương kêu cứu vì chợ huyện cháy hơn 1 năm chưa rõ nguyên nhân
Hàng chục tiểu thương kinh doanh tại chợ huyện Ea Súp đã có đơn kêu cứu gửi đến Báo Đại biểu Nhân dân, phản ánh việc UBND huyện này ra thông báo tháo dỡ công trình nhà lồng (khu vực bị cháy) khi chưa có kết luận điều tra nguyên nhân, có dấu hiệu xóa bỏ hiện trường, làm mất đi chứng cứ quan trọng trong việc điều tra, gây thiệt hại cho tiểu thương.
Huyện ra thông báo tháo dỡ, tiểu thương phản ứng
UBND huyện Ea Súp vừa ra thông báo số 481/TB-UBND, ngày 24.7.2024 về việc tháo dỡ công trình nhà chợ lồng chợ trung tâm huyện Ea Súp. Đây là hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng ngày 7.5.2023, thiêu rụi hàng chục ki-ot của tiểu thương, gây thiệt hại nặng nề về tài sản.
Vụ việc đã xảy ra hơn 1 năm nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận điều tra nguyên nhân. Khi UBND huyện Ea Súp ra thông báo về tháo dỡ chợ lồng bị cháy, hàng chục tiểu thương bức xúc làm đơn khiếu nại, vì cho rằng việc tháo dỡ công trình là quá vội vàng, không đảm bảo được quyền lợi của họ khi chưa có kết luận điều tra nguyên nhân xảy ra cháy.

Bà Nguyễn Thị Luyện (tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy) cho rằng, việc tháo dỡ công trình chợ lồng là không phù hợp khi chưa có kết luận điều tra, đồng thời tại hiện trường vẫn còn tài sản của tiểu thương.
“Nếu huyện tháo dỡ, tài sản chúng tôi còn trong đó thì ai chịu trách nhiệm. Tiểu thương chúng tôi chỉ mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra làm sáng tỏ vụ việc, xử lý đúng người đúng tội từ đó có bồi thường thoả đáng cho chúng tôi”, bà Luyện bức xúc.


Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, một lãnh đạo UBND huyện Ea Súp cho biết, vệc cháy chợ thì công an huyện đang điều tra và chưa có kết luận, còn việc tháo dỡ nhà lồng chợ thì đã có cuộc họp lấy ý kiến của dân, việc tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
Trong khi đó, một lãnh đạo Công an huyện Ea Súp cho biết, kết luận của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng về vụ cháy là không rõ nguyên nhân, còn về tài sản của dân thì tất cả đều không có hoá đơn, chứng từ nên không xác định được tài sản.



Tiểu thương “tố” chủ đầu tư thiếu trách nhiệm!?
Theo đơn kêu cứu của các tiểu thương, họ kinh doanh tại chợ huyện Ea Súp hàng chục năm qua. Vào sáng ngày 7.5.2023, lửa bùng phát tại khu vực nhà lồng, với khoảng 80 ki-ot chủ yếu kinh doanh các mặt hàng quần áo, giày dép và đồ gia dụng.

Tiểu thương đã khẩn cấp báo ban quản lý chợ và chủ đầu tư là Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thành Tâm (HTX Thành Tâm) để tìm phương án dập lửa. Ban quản lý chợ đã sử dụng hệ thống bơm phòng cháy, chữa cháy tại chợ để dập lửa nhưng nguồn nước yếu, máy hư hỏng nên ngọn lửa lan nhanh sang các khu vực, gây thiệt hại nặng nề.
Theo các tiểu thương, việc xuống cấp của hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đây đã được tiểu thương phát hiện, nhiều lần báo lên ban quản lý chợ, chủ đầu tư nhưng đã bị phớt lờ.
“Khi xảy ra cháy thì hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy không hoạt động. HTX Thành Tâm là đơn vị quản lý vận hành chợ nhưng từ sau khi xảy ra vụ cháy đến nay cũng không có một động thái nào quan tâm đến tiểu thương, cũng như hỗ trợ tìm mặt bằng để chúng tôi tiếp tục kinh doanh”, tiểu thương Đào Thị Nương bức xúc.

Tiểu thương Nguyễn Thị Luyện thì cho biết, vào rạng sáng ngày xảy ra hoả hoạn, đã có camera ghi lại được hình ảnh phía HTX Thành Tâm đã cho người lên sửa điện tại cột điện trước khu chợ lồng và sau đó thì xảy ra hoả hoạn.
“Tất cả thông tin, hình ảnh, chứng cứ đã được tiểu thương chúng tôi cung cấp cho công an. Người sửa điện đó theo tôi được biết thì không phải người của HTX cũng như không có chuyên ngành về điện. Từ trước đến nay việc chập điện xảy ra tại chợ này rất nhiều, những lần xảy ra cháy, chập điện chúng tôi đều mời công an huyện xuống chứng kiến. Do đó, tôi và các tiểu thương không ngoại trừ suy đoán vụ cháy có thể bắt nguồn từ chập điện do việc sửa chữa này?, bà Luyện thông tin.
Cũng theo bà Luyện, sau vụ hỏa hoạn, các tiểu thương đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một câu trả lời thoả đáng khiến tiểu thương rất bức xúc và nghi ngờ việc điều tra, giải quyết của chính quyền địa phương có khuất tất bên trong.
Bên cạnh khiếu nại về thông báo tháo dỡ chợ lồng là hiện trường vụ cháy, các tiểu thương cũng phản ánh đến Báo Đại biểu Nhân dân nhiều vấn đề có dấu hiệu sai phạm liên quan đến quy trình đấu thầu chợ Ea Súp, phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình tại chợ huyện này do HTX Thành Tâm làm chủ đầu tư, về việc cấp đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định; về chất lượng ki-ot, giá tiền điện tại chợ…
“Theo quy định, khi xảy ra một vụ hoả hoạn lớn, gây thiệt hại lớn thì lẽ ra cơ quan chức năng phải khởi tố vụ án để điều tra, xem thử nguyên nhân do ai vì không ngoại trừ khả năng là bị phá hoại hoặc là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn thông tin từ các tiểu thương trong vụ cháy chợ Ea Súp, hiện nay phía công an huyện chưa có kết luận điều tra, việc UBND huyện Ea Súp ban hành thông báo về việc tháo dỡ chợ cháy thì chúng tôi cho rằng là chưa phù hợp bởi vì chưa có kết quả điều tra về nguyên nhân cháy là gì thì đây là tang vật vụ án. Mà tang vật vụ án thì phải giữ nguyên cho đến khi kết thúc điều tra”, Luật sư Tạ Quang Tòng - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk.
Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin những phản ánh của tiểu thương chợ Ea Súp đến bạn đọc, cử tri.