Đắk Lắk: Tiếp sức cho báo chí cách mạng bằng thể chế hiện đại và nguồn lực đủ mạnh
Hội thảo “100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao đổi về cơ chế, chính sách, nguồn lực cho hoạt động báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều 17/6 là dịp để tôn vinh truyền thống, đồng thời xác lập những định hướng chiến lược cho báo chí địa phương thời đại số.

và đề dẫn hội thảo
Báo chí cách mạng: Từ khát vọng độc lập đến sứ mệnh phụng sự Nhân dân
Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến khẳng định: Ngày 21.6.1925, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cho ra đời tờ Thanh niên, báo chí cách mạng Việt Nam đã chính thức khởi đầu với vai trò như một vũ khí đấu tranh, một phương tiện khai sáng. Từ đó, lớp lớp người làm báo đã đồng hành cùng dân tộc trong hành trình giành độc lập, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Trải qua khói lửa chiến tranh, đổi mới và hội nhập, báo chí cách mạng luôn giữ vai trò là “binh chủng đặc biệt” trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Nhiều tác phẩm báo chí trở thành tiếng gọi non sông, thúc giục đồng bào đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình, báo chí tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần phản ánh trung thực thực tiễn, định hướng dư luận và đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, báo chí cách mạng có mặt từ rất sớm. Ngay trong Nhà đày Buôn Ma Thuột, các chiến sĩ cộng sản đã bí mật phát hành những tờ báo viết tay như Yuăn-Êđê, Xiềng Xích, Xích Sắt,.. để truyền tải tư tưởng yêu nước. Theo thời gian, hệ thống báo chí của tỉnh từng bước phát triển về tổ chức, nội dung và phương tiện, trở thành lực lượng quan trọng trong tuyên truyền chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ bản sắc văn hóa và phản ánh tiếng nói của Nhân dân.
Hiện toàn tỉnh có 54 cơ quan báo chí đang hoạt động. Sự kiện sáp nhập Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh vào Báo Đắk Lắk theo quyết định của Tỉnh ủy vào tháng 6.2025 vừa qua là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, thống nhất đầu mối, nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số.
Xây dựng đội ngũ nhà báo “3 trong 1”: Đạo đức - chuyên môn - công nghệ
Tại Hội thảo, Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk, nhà báo Đàm Thị Thuần đã chia sẻ tham luận sâu sắc về phẩm chất và năng lực của người làm báo trong giai đoạn mới. Mở đầu bằng một câu chuyện thực tế nghề nghiệp, nhà báo Đàm Thị Thuần nhấn mạnh: Nhà báo không chỉ là người đưa tin, mà còn là người kể chuyện, người truyền cảm hứng và người bảo vệ sự thật.

Theo Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk, đội ngũ người làm báo địa phương hiện nay cần xây dựng ba năng lực nền tảng: Đạo đức nghề nghiệp vững vàng, chuyên môn sâu và thành thạo công nghệ số.
“Đạo đức là cái gốc của nghề báo. Làm báo không phải để phục vụ cá nhân hay câu view, mà để phục vụ Nhân dân, phụng sự sự thật và định hướng phát triển bền vững,” nhà báo Đàm Thị Thuần nhấn mạnh. Nhà báo Đàm Thị Thuần cũng cảnh báo các biểu hiện thiếu đạo đức nghề nghiệp như đạo văn, bẻ cong sự thật, lạm dụng mạng xã hội để tạo thông tin gây nhiễu.
Bên cạnh đạo đức, yêu cầu trở thành “chuyên gia địa bàn” cũng được đặt ra. Nhà báo viết về nông nghiệp phải hiểu chính sách và mùa vụ, người đưa tin du lịch phải cảm nhận được hồn cốt văn hóa bản địa. Ở một địa bàn rộng và đa dạng như Đắk Lắk, nhà báo chỉ có thể viết sâu, viết trúng nếu thực sự gắn bó với thực tiễn và hiểu địa phương như chính quê hương mình.
.jpeg)

được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk biểu dương, khen thưởng
Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhà báo ngày nay còn phải là “công dân số”, “nhà báo số”, thành thạo công cụ công nghệ, kỹ năng đa phương tiện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả. “Báo chí hôm nay không còn chỉ là chữ trên giấy mà là nội dung đa nền tảng: video, podcast, infographic, mạng xã hội… nếu không chuyển đổi số, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau,” - bà Thuần khẳng định.
Để đạt được những yêu cầu này, Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk kiến nghị các sở, ngành cần mở rộng tập huấn nghiệp vụ cho báo chí lồng ghép trong các chương trình chuyên môn; tạo điều kiện để nhà báo tiếp cận thông tin minh bạch, chính thống; bảo đảm quyền tác nghiệp hợp pháp; tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin giữa chính quyền và báo chí.
Chính sách nguồn lực: Điều kiện để báo chí tiếp tục “giữ lửa”
Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết từ các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Các tham luận đã đề xuất sửa đổi Luật Báo chí năm 2016 theo hướng bắt kịp với báo chí số, tạo điều kiện để báo chí giữ vai trò định hướng thông tin trong một môi trường truyền thông nhiều chiều.
.jpeg)
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến kết luận: Báo chí không thể phát triển nếu chỉ dựa vào nỗ lực nội tại của phóng viên. Cần có chính sách tài chính ổn định, quỹ hỗ trợ chuyển đổi số, cơ chế đãi ngộ nhân lực báo chí ở địa bàn khó khăn. Các cơ quan báo chí cần mô hình hoạt động hội tụ tích hợp, chú trọng sản xuất nội dung số, tiếp cận người dân ở mọi kênh, mọi nền tảng.
Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động thông tin tuyên truyền và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch thời gian qua. Đây là sự ghi nhận kịp thời và thiết thực, khích lệ đội ngũ người làm báo tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp phát triển bền vững và hội nhập của tỉnh...