Đắk Lắk: Một cá thể voi nhà bị chết khi thả nuôi trong rừng
Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) vừa có báo cáo gửi các cơ quan chức năng về việc một cá thể voi nhà bị chết trong quá trình thả nuôi trong rừng.
Theo đó, vào lúc 8 giờ ngày 17/7, cá thể voi cái tên Bắk Khăm, thuộc quyền chăm sóc của gia đình ông Y Thanh Uông (trú tại xã Liên Sơn Lắk) đã bị chết trong quá trình thả nuôi trong rừng. Cá thể voi này được thuần dưỡng từ năm 1974.

Địa điểm voi Bắk Khăm chết được xác định tại khoảnh 2, tiểu khu 1355 khu vực do Ban Quản lý rừng Lịch sử - Văn hoá - Môi trường Hồ Lắk quản lý. Qua kiểm tra hiện trường và xác voi, các cơ quan chức năng ghi nhận trên bụng voi có một vết thủng, các bộ phận khác còn nguyên vẹn. Chủ voi cho biết, trong điều kiện trời mưa trơn trượt, voi đực đã nhảy đè lên khiến voi cái trượt ngã, bị gốc cây đâm vào vùng bụng, dẫn tới tử vong.
Đoàn kiểm tra liên ngành kết luận nguyên nhân voi chết là do tai nạn, không có dấu hiệu tác động từ con người.
Thực hiện theo nguyện vọng của gia đình chủ voi, xác voi Bắk Khăm đã được xử lý hoá chất, chôn cất tại nghĩa địa Jon Nong (buôn Cuôr, xã Liên Sơn Lắk), dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.
Như vậy, số lượng voi nhà trên địa bàn tỉnh hiện còn 33 cá thể. Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, khám sức khoẻ định kỳ và điều trị kịp thời cho các cá thể voi, nhằm hạn chế tối đa tình trạng tử vong trong đàn voi nhà của tỉnh.