Đại hội thi đua yêu nước ngành khoa học và công nghệ lần V

- Thứ Hai, 26/10/2020, 23:29 - Chia sẻ
Chiều ngày 26.10 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành khoa học và công nghệ (KH - CN) lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Báo cáo tại Đại hội, Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho biết, giai đoạn 2016 - 2020, Bộ KH - CN được khối thi đua các bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội bình chọn và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2016, 2018 và 2019). Chủ tịch Nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2 nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ. Chủ tịch Nước đã trao tặng 70 Huân chương các loại cho tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc Bộ. Thủ tướng Chính phủ đã phong tặng 5 danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, 19 lượt Cờ thi đua và 41 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân trực thuộc Bộ… Giai đoạn 2021 - 2025, Bộ KH - CN tiếp tục quán triệt các đơn vị, đoàn thể phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua để các phong trào thực sự là động lực phát triển, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật ngành KH - CN đã đạt được trong 5 năm qua. Trong đó có nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào cuộc sống như nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ, công nghệ nano; nghiên cứu sản xuất thành công bộ Kit phát hiện SARS-CoV-2 đạt chuẩn WHO; ứng dụng công nghệ để phát triển các sản phẩm từ quả dừa giúp nâng cao giá trị gia tăng, đưa hàng hóa xuất khẩu ra thị trường quốc tế; năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng từ 4,3%/năm lên 5,8%/năm; chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tăng từ 33,6% lên 45,2%...

Phó Chủ tịch Nước đề nghị Bộ KH - CN tiếp tục tham mưu, đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ cơ chế, chính sách về KH - CN theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu phát triển, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH - CN; nâng cao năng lực nghiên cứu, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, công nghệ lõi, công nghệ mũi nhọn, trực tiếp góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách và mang lại hiệu quả cao trong các lĩnh vực trọng yếu của đất nước.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Bộ KH - CN quan tâm thực hiện chính sách hiệu quả trong thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhân tài trong lĩnh vực KH - CN; chú trọng và tiếp tục chương trình ươm mầm sáng tạo, khởi nghiệp trong thế hệ trẻ, nhằm hình thành thế hệ cán bộ khoa học trẻ với tư duy đổi mới, có đủ trí tuệ và năng lực hội nhập với thế giới.

+ Tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020; tặng Cờ Thi đua, Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác KH - CN.

Tin và ảnh: CHÍ TUẤN