Đại học Hàn Quốc muốn dạy sinh viên quốc tế trở thành “sao Hàn”
Đại học Hàn Quốc là trường đại học nổi tiếng xứ kim chi, đang lên kế hoạch thành lập khóa học dành cho các sinh viên quốc tế có khao khát trở thành “sao Hàn”.
Việc thành lập khoa Giải trí Toàn cầu đã được thảo luận trong cuộc họp mới đây của Đại học Hàn Quốc, một phát ngôn viên của ngôi trường danh tiếng này xác nhận với Korea JooAng Daily.
Khoa này, khi thành lập, sẽ cung cấp các khóa học tương ứng với các lĩnh vực của ngành công nghiệp giải trí tổng thể Hàn Quốc như phim ảnh, âm nhạc, webtoons và trò chơi. Đáng chú ý, khoa này gần như sẽ chỉ chấp nhận sinh viên nước ngoài không phải người Hàn Quốc.
Jung Yoon-hyuk, trưởng khoa truyền thông của Đại học Hàn Quốc, cho biết: “Trường đại học muốn tạo ra một khoa liên quan đến giải trí chỉ dành cho sinh viên quốc tế vì ngành giải trí Hàn Quốc đang trở nên phổ biến toàn cầu. Nhiều sinh viên quốc tế có niềm đam mê mãnh liệt với lĩnh vực này”.

Dù trường chỉ tuyển sinh sinh viên quốc tế cho khoa sắp thành lập nhưng trường cũng không giảm chỉ tiêu tuyển sinh cho các khoa khác. Tuyển sinh sinh viên quốc tế nằm ngoài hạn ngạch tuyển sinh thông thường và linh hoạt hơn.
Hầu hết các khóa học được cung cấp trong khoa Giải trí Toàn cầu sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh, một số khóa đào tạo thực tế có thể được dạy bằng tiếng Hàn.
Nhiều tờ báo Hàn Quốc đưa tin, ban đầu, khoa này chỉ tiếp nhận sinh viên nước ngoài nhưng trường cũng có kế hoạch mở rộng cho cả sinh viên Hàn Quốc.
K-pop đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Âm nhạc và những nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng khắp thế giới. Những nhạc viện nghệ thuật lớn Hàn Quốc là nơi nuôi dưỡng những tài năng nhạc pop xuất sắc nhất của đất nước.
Viện Nghệ thuật Seoul (SIA) là trường âm nhạc ứng dụng được đánh giá cao nhất Hàn Quốc, với 35 năm lịch sử. Âm nhạc ứng dụng giảng dạy tất cả các kỹ thuật liên quan đến sản xuất và biểu diễn bao gồm sáng tác nhạc, ca hát, vũ đạo và chơi các nhạc cụ.
Những ca sĩ nổi tiếng đã tốt nghiệp trường này bao gồm ca sĩ Kim Beom-su, Kim Min-seok của MeloMance, Suran, Lee Mu-jin, Lim Jung-hee…
Ngoài Viện Nghệ thuật Seoul còn có Học viện Truyền thông và Nghệ thuật Dong-Ah (DIMA), trường thứ hai thành lập chuyên ngành âm nhạc ứng dụng tại Hàn Quốc và cũng là trường đứng đầu về các khóa học liên quan tới nhạc pop.
Nhiều sinh viên của trường đang hoạt động trong làng giải trí bao gồm ca sĩ Cheeze, Ahn Ye-eun, Solji của nhóm nhạc nữ EXID và Jaeyoon của nhóm nhạc nam SF9.
Một số trường đại học nổi tiếng khác cũng có khoa nghệ thuật và âm nhạc ví như Đại học Howon, Đại học Hongik và Đại học Seokyeong.
Đại học Howon tự hào có lịch sử lâu đời nhất và danh tiếng lớn nhất nhưng Đại học Hongik cũng đang đuổi kịp mặc dù chỉ mới thành lập vào năm 2020. Đại học Howon đã được chú ý trong những năm gần đây nhờ khoa K-pop mới thành lập. Hiệu trưởng của trường là Shin Yona, thành viên của nhóm R&B Big mama - nổi tiếng vào năm 2000.
Sự quan tâm ngày càng tăng đối với K-pop và điện ảnh Hàn Quốc đã dẫn đến sự ra đời của nhiều khoa và khóa học K-pop khác tại các trường đại học xứ Hàn.
Ngành công nghiệp giải trí K-pop mang lại khoản lợi nhuận siêu khổng lồ cho xứ kim chi. Những năm gần đây, làn sóng văn hóa K-pop trở thành một hiện tượng toàn cầu kéo theo sự quan tâm đặc biệt của khán giả quốc tế dành cho Hàn Quốc ở mảng du lịch, thời trang, ẩm thực, giáo dục.
Theo tờ Korea Times, ngành công nghiệp K-pop mang lại khoản thu ước chừng lên tới 10 tỷ USD cho Hàn Quốc mỗi năm.