Quảng Ninh

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Móng Cái, thị xã Quảng Yên

- Thứ Sáu, 20/11/2020, 01:18 - Chia sẻ
Ngày 19.11, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy đã TXCT tại thành phố Móng Cái và thị xã Quảng Yên chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa XIII.

Tại thành phố Móng Cái, thông tin tới cử tri về Chương trình Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân cho biết: Kỳ họp sẽ thảo luận, thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, điều hành thu - chi ngân sách, đầu tư công, quản lý đất đai, quy hoạch, biên chế, cơ chế, chính sách; báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Khóa XIII...

Cử tri thành phố Móng Cái phát biểu tại buổi tiếp xúc

Qua thông tin nhanh của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cử tri thành phố Móng Cái bày tỏ phấn khởi trước những kết quả toàn diện tỉnh Quảng Ninh và thành phố đạt được trong năm 2020. Gửi ý kiến, kiến nghị đến kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, cử tri mong muốn HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm đến công tác giải quyết chế độ, chính sách phụ cấp cho bí thư chi bộ - trưởng khu phố; đầu tư kênh mương tưới tiêu tại xã Vạn Ninh; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; bảo đảm vệ sinh môi trường...

Tại thị xã Quảng Yên, báo cáo nhanh với cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy cho biết: Trong bối cảnh đầy khó khăn, thử thách, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này, Quảng Ninh tự tin khẳng định mục tiêu kép “vừa chống dịch - vừa phát triển kinh tế” đã đạt kết quả toàn diện; nhất là trong lĩnh vực thu ngân sách, phát triển du lịch; cải cách hành chính; hiệu quả trong đầu tư và đưa vào khai thác cơ sở hạ tầng. Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng. Riêng với thị xã Quảng Yên, những năm gần đây có sự phát triển vượt bậc; cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được chỉnh trang, đầu tư đồng bộ, tạo bộ mặt đô thị khang trang.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Quảng Yên phản ánh, đề xuất một số vấn đề liên quan đến: Quá trình thi công xây dựng đấu nối tuyến đường tỉnh 331 với 338 gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân hai xã Hiệp Hòa, Cộng Hòa; tình trạng thiếu nước, nạn chuột phá hoại hoa màu... Qua đó, kiến nghị cơ quan chức năng của tỉnh và thị xã có hướng hỗ trợ, tháo gỡ, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Tại các buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy và lãnh đạo địa phương đã tiếp thu, trực tiếp giải đáp một số nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các nội dung khác sẽ được đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển tới kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh.

M. TUÂN