Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại huyện Hướng Hoá

- Thứ Sáu, 07/10/2022, 17:29 - Chia sẻ

Ngày 7.10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị gồm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hồ Thị Minh có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hướng Lập đã kiến nghị các ý kiến, nhóm vấn đề liên quan đến luật đất đai, các chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng, đền bù sau giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, tái định cư... cho đồng bào dân tộc thiểu số; khắc phục các điểm sạt lở, hư hỏng tại các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn xã; định hướng mô hình kinh tế cho đồng bào miền núi; vệ sinh nước sạch nông thôn; chế độ chính sách giáo dục mầm non...

Trao đổi với các cử tri, các ý kiến chủ yếu thuộc thẩm quyền cấp xã và cấp huyện đã được đại diện UBND huyện, xã trực tiếp giải trình, làm rõ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại huyện Hướng Hoá
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị giải trình kiến nghị của cử tri

Liên quan đến vấn đề khắc phục các tuyến sạt lở, hư hỏng đường giao thông trên địa bàn xã, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị cho biết: Tháng 5/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt vốn đầu tư hỗ trợ xây dựng tuyến đường Cù Bai đã hư hỏng nghiêm trọng và dự kiến sẽ triển khai vào năm 2023. Ngoài ra, sẽ có dự án xây dựng các tuyến đường liên thôn tại Hướng Lập do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư.

Đối với tình trạng sạt lở khu vực sông Sê Băng Hiêng mà cử tri phản ánh, ngành Giao thông Vận tải sẽ thông tin và đề nghị Cục Quản lý đường bộ 2 vào khảo sát nghiên cứu có phương án hỗ trợ kịp thời.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho rằng: Những kiến nghị của bà con hoàn toàn xác đáng, sát với tình hình thực tiễn.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cũng thông tin: UBND tỉnh Quảng Trị sẽ chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương lồng ghép các chương trình về xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển đồng bào dân tộc thiểu số để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng hư hỏng, xuống cấp do thiên tai, mưa lũ một cách đồng bộ, đa mục tiêu, hỗ trợ thiết thực cho bà con phát triển kinh tế xã hội, việc đầu tư sẽ được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã trao tặng 5 suất quà, mỗi suất gồm vật phẩm và 1 triệu đồng cho các gia đình hộ nghèo tại xã Hướng Lập

Bên cạnh đó, xã cần làm tốt công tác quy hoạch để cập nhật vào quy hoạch chung của huyện, trong đó ưu tiên rà soát khu đất trống, thuận lợi trong sản xuất, ổn định dân cư… tiến đến xây dựng bản làng vùng quê đáng sống. Trong phát triển kinh tế xã hội cần bám sát vào quy hoạch, có tầm nhìn dài hạn, phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Công tác di dân tái định cư cần đảm bảo các điều kiện về giao thông, đường sá thuận lợi, tránh nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở do bão lũ, phát huy dư địa, lợi thế của vùng.

Liên quan vấn đề nước sạch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương xây dựng đề án phát triển nước sạch khu vực nông thôn với mục tiêu đến 2025 phải có 100% hộ gia đình dùng nước sạch hợp vệ sinh.

Trong phát triển nông nghiệp, xã nên đầu tư ưu tiên phát triển đủ diện tích loại cây dược liệu phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, tỉnh sẽ nghiên cứu hỗ trợ kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra, nâng cao hiệu quả sản xuất...

Về vấn đề thương mại xuyên biên giới, tỉnh sẽ phối hợp với các ngành chức năng của nước bạn Lào sớm mở cửa lại cửa khẩu phụ, đường mòn lối mở trong thời gian sớm nhất để bà con giao lưu phát triển sản xuất sau thời gian dài bị đóng cửa do dịch Covid-19.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cũng mong muốn lãnh đạo huyện, xã tiếp tục thường xuyên sâu sát, bám nắm cơ sở, tiếp thu và trả lời thỏa đáng các vấn đề người dân còn thắc mắc, băn khoăn. Các ý kiến chưa được trả lời thỏa đáng sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để trả lời cho cử tri.

Nhân buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã trao tặng 5 suất quà, mỗi suất gồm vật phẩm và 1 triệu đồng cho các gia đình hộ nghèo tại xã Hướng Lập.

Lạng Thương
#