Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, những ngày qua, toàn tỉnh đã tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của Trung ương cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước nên tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp tạm dừng đóng cửa thì trụ cột kinh tế của tỉnh là ngành nông nghiệp cũng đang gặp những khó khăn nhất định, khi các phương tiện vận tải chở nông sản, hàng thiết yếu và nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh từ địa phương đến các tỉnh, thành phố đều bị các chốt kiểm soát chặn lại, không cho lưu thông. Mặt khác, khi các phương tiện vận tải của các tỉnh, thành phố vận chuyển hàng hóa đến Bắc Giang trở về các địa phương thì lái xe đều phải đi cách ly tập trung 21 ngày.
Do đó, để bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trong cả nước đề nghị hỗ trợ. Trong đó, đề nghị cho phép các phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu, nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất của địa phương này được lưu thông vào, qua địa bàn. Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn các lái xe đến Bắc Giang và trở về địa phương thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch. Đặc biệt, “UBND tỉnh Bắc Giang cam kết yêu cầu các doanh nghiệp, các đơn vị vận tải, chủ xe, lái xe khi vận chuyển nông sản, hàng hóa, nguyên vật liệu từ Bắc Giang đến, qua các tỉnh, thành phố và từ các tỉnh, thành phố đến Bắc Giang phải tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19”…
Hiện, toàn tỉnh Bắc Giang có gần 1 triệu con lợn, sản lượng thịt 44.000 tấn; gần 20 triệu gia cầm, sản lượng gần 10.000 tấn; trên 12 nghìn ha diện tích nuôi thủy sản, sản lượng gần 17.000 tấn; trên 1.100ha rau các loại, sản lượng khoảng 20.000 tấn; 600ha dứa, sản lượng 15.000 tấn; trên 28.000ha vải thiều, sản lượng 180.000 tấn đã vào vụ thu hoạch... Đó là chưa kể đến hơn 35.000 tấn nhãn và na sẽ cho bắt đầu thu hoạch từ tháng 7 đến hết tháng 8 tới...
Thiết nghĩ, với phương châm “chống dịch như chống giặc”; bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng Nhân dân, song cũng hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội và sinh kế của người dân, hơn bao giờ hết, các địa phương trong cả nước hãy chung tay hỗ trợ, cùng Bắc Giang sớm vượt qua thời điểm khó khăn này. Trước mắt, việc tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động lưu thông, vận chuyển nông sản, góp phần giảm thiểu khó khăn chồng chất của nông dân Bắc Giang nói riêng, người dân toàn tỉnh Bắc Giang nói chung thời điểm này là vô cùng cấp thiết.