Địa phương

Đại biểu, cử tri đồng thuận sửa đổi Hiến pháp vì bộ máy tinh gọn

Thạc Hiếu 17/05/2025 07:06

ĐBQH, cử tri nhiều tỉnh, thành phía Nam đều đồng thuận cao với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 vì nội dung điều chỉnh tập trung vào tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, mang tính cách mạng để đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới.

kỳ họp thứ 9 ảnh hồ long
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội nghe Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Ảnh: Hồ Long

Theo đó, việc sửa đổi lần này tiếp tục khẳng định bản chất, mô hình tổng thể của thể chế chính trị nước ta; không thay đổi các nguyên tắc nền tảng về tổ chức quyền lực nhà nước cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nội dung sửa đổi chỉ tập trung vào những điều khoản có liên quan trực tiếp đến chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.

Cụ thể, phạm vi sửa đổi, bổ sung lần này bao gồm 8/120 điều của Hiến pháp năm 2013, tập trung tại các điều 9, 10 và 84 liên quan đến vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như các quy định về đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương tại Chương IX.

Trước các nội dung của Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, các ĐBQH đều đánh giá cao sự cần thiết của việc sửa đổi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương. Đồng thời bày tỏ sự thống nhất cao với chủ trương sửa đổi Hiến pháp để phục vụ quá trình tái cơ cấu hệ thống chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thúy – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tây Ninh - 1
ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thúy – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tây Ninh

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy nhấn mạnh: "Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và cải cách tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị hiện nay là yêu cầu cấp thiết, mang tính cách mạng để đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới. Thời điểm hiện tại không chỉ là phù hợp mà còn là “thời cơ”, có ý nghĩa quyết định đối với thành bại của cuộc cải cách".

ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thúy cho rằng, việc sửa đổi Hiến pháp lần này chỉ liên quan đến 8/120 điều, tức là tập trung vào các nội dung cốt lõi, làm cơ sở pháp lý cho việc tái cấu trúc tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính. Mặc dù thời gian chuẩn bị gấp rút và khối lượng công việc lớn, nhưng với quy trình chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng, đại biểu kỳ vọng dự thảo sẽ nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

"Đây không chỉ là sửa đổi Hiến pháp mà còn là dịp để mỗi người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm trong xây dựng đất nước. Khi người dân không còn xem đó là việc riêng của Đảng, Nhà nước hay đội ngũ công chức, mà là việc của chính mình, thì sự nghiệp đổi mới và khát vọng vươn lên của dân tộc nhất định sẽ thành công" – ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thúy khẳng định.

Trước các nội dung sửa đổi của Hiến pháp năm 2013, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến bày tỏ sự thống nhất cao với chủ trương sửa đổi Hiến pháp nhằm phục vụ quá trình tái cơ cấu hệ thống chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

Cùng quan điểm, ĐBQH Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đánh giá cao sự cần thiết của việc sửa đổi Hiến pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri tại TP. Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ với các nội dung sửa đổi Hiến pháp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (ngụ TP. Thủ Đức) cho rằng: "Việc sửa đổi Hiến pháp lần này không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật mà thể hiện rõ tư duy đổi mới, hành động quyết liệt trong cải cách bộ máy nhà nước. Bộ máy hiện nay có nơi còn cồng kềnh, trùng lặp chức năng, gây lãng phí nguồn lực. Do đó, Hiến pháp cần là cơ sở pháp lý để kiến tạo một hệ thống quản trị tinh gọn hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn".

Hướng dẫn góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên VNeID (Video: Nguyễn Điền - Phạm Tiến)

Ông Nguyễn Đức Nam (ngụ quận Bình Thạnh) nêu quan điểm, Hiến pháp sửa đổi lần này đã phản ánh đúng định hướng tinh gọn bộ máy mà Tổng Bí thư đề ra. Đặc biệt, việc làm rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong Hiến pháp thể hiện sự ghi nhận đúng đắn về vị trí, chức năng quan trọng của tổ chức này trong hệ thống chính trị. Ngoài ra, việc trao quyền chủ động cho Quốc hội trong việc quyết định tổ chức chính quyền địa phương cũng là một bước tiến quan trọng, phù hợp với thực tiễn đổi mới hiện nay.

Bà Bùi Hoàng Lộc Anh (ngụ Quận 3) nhận xét: "Các sửa đổi lần này tập trung chủ yếu vào việc xây dựng địa giới hành chính và tinh gọn bộ máy chính quyền, phù hợp với định hướng phát triển của đất nước trong thời gian qua".

Ông Nguyễn Tùng Lâm (ngụ quận Bình Tân) cho biết, Hiến pháp là bản thiết kế nền tảng của quốc gia, là cơ sở để mọi tổ chức và cá nhân sống và làm việc theo pháp luật. Trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, việc điều chỉnh Hiến pháp là cần thiết để đất nước vận hành hiệu quả hơn. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm và sự chỉ đạo đúng đắn của Tổng Bí thư cũng như bộ máy hành chính trong việc nhìn thẳng vào thực tế, kịp thời sửa đổi những nội dung không còn phù hợp, đặc biệt là trong tinh gọn bộ máy. Những bước đi này sẽ góp phần xây dựng một xã hội phát triển hơn, bộ máy quản lý gọn gàng, hiệu quả hơn.

Với sự đồng thuận cao từ cơ quan lập pháp đến cử tri cả nước, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đang mở ra một chương mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy nhà nước gọn nhẹ, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước bền vững và hội nhập sâu rộng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đại biểu, cử tri đồng thuận sửa đổi Hiến pháp vì bộ máy tinh gọn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO