Đà Nẵng: Hành động để phòng ngừa, xóa bỏ lao động trẻ em

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được thành phố Đà Nẵng quan tâm. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế theo cơ chế thị trường với những tác động tiêu cực của nó đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sự an toàn của trẻ em đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, cộng đồng phải hành động để kịp thời phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trước nguy cơ trẻ em trở thành lao động trái quy định của pháp luật

Khoảng 10.600 trẻ em có nguy cơ tham gia lao động

Luật Trẻ em năm 2016 quy định trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động; không phải lao động trước tuổi, quá thời gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; không bị bố trí công việc hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Theo đó, mọi trẻ em đều có quyền được sống, học tập và làm việc, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh. Tuy nhiên, một thực tế đáng quan tâm hiện nay là do điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức của cha mẹ còn hạn chế, nhiều gia đình lạm dụng sức lao động trẻ em, bắt trẻ tham gia lao động cực nhọc ở tuổi thiếu niên, nhi đồng. Trẻ lao động nặng quá sớm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể đang phát triển, trẻ dễ bị chấn thương cột sống, bị giảm sút về sức khỏe, trí lực...

screenshot-707-232-9422.jpg
Ảnh minh họa (Nguồn: ITN)

Những năm qua, cùng với việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, TP. Đà Nẵng đã không ngừng chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thành phố hiện đang tiếp tục hoàn thiện các hệ thống trợ giúp và bảo vệ trẻ em, góp phần đem lại một môi trường xã hội lành mạnh, bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. Tuy nhiên, trong thời đại hội nhập toàn cầu, cùng với những đổi thay nhanh chóng của thế giới công nghệ số, những hệ lụy của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... đã tiềm ẩn, phát sinh và gia tăng những nguy cơ đối với sự an toàn của trẻ em; đòi hỏi các tổ chức, cơ quan, cộng đồng phải hành động tích cực để bảo vệ trẻ em.

Tại Đà Nẵng hiện có khoảng 10.600 trẻ em có nguy cơ tham gia lao động. Đa số các em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi nương tựa. Điều này đặt ra bài toán trong việc phát hiện, hỗ trợ, can thiệp kịp thời trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trái quy định của pháp luật.

Phòng ngừa, giảm thiếu trẻ em lao động trái pháp luật

Ngày 15.4.2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trong môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu tại Đà Nẵng do Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tài trợ. Dự án nhằm góp phần xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trong môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu.

Dự án sẽ bao gồm các hoạt động hỗ trợ cho nạn nhân của lao động trẻ em, bạo lực tình dục trong môi trường mạng. Tăng cường công tác báo cáo về lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trong môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu tại các địa bàn thuộc dự án. Tăng cường quan hệ đối tác để đẩy nhanh việc giải quyết vấn đề lao động trẻ em, bạo lực tình dục trong môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ em, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng cho biết, quá trình triển khai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như giúp cán bộ, người dân nâng cao năng lực thực thi luật pháp, chính sách; Nâng cao năng lực, chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ (tập huấn cho hơn 500 lượt người tham dự); Đào tạo giảng viên nguồn; Học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với địa phương khác; Nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em (60 sự kiện truyền thông, tiếp cận được 11.673 thành viên cộng đồng); Truyền thông cho khu vực kinh tế phi chính thức (tuyên truyền đến 435 hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ); Phát triển sản phẩm, tài liệu truyền thông; Triển khai quy trình, mạng lưới sàng lọc, phát hiện LĐTE và trẻ em có nguy cơ; Hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có nguy cơ và gia đình trẻ.

“Những thông tin này đã giúp chúng tôi xây dựng kế hoạch can thiệp và hỗ trợ trẻ em có nguy cơ lao động trẻ em tại địa phương, đồng thời hỗ trợ địa phương trong việc triển khai Chương trình phòng ngừa và giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tại thành phố” bà Hà cho biết thêm.

Kết quả dự án được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các trường hợp lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trong môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu. Tăng cường việc thực thi các chính sách và khung pháp lý liên quan đến các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trong môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu.

Xã hội

Bảo đảm cân đối Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống

Bảo đảm cân đối Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đã “nới lỏng” hơn các quy định về chế độ bảo hiểm thất nghiệp, giúp người sử dụng lao động và người lao động tiếp cận thuận lợi hơn từ nguồn kinh phí. Theo đó, để thực hiện được mục tiêu này, phải đảm bảo được sự cân đối nguồn hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Các đại biểu tham quan, đánh giá giải pháp băm rơm kết hợp xử lý vi sinh để phân hủy nhanh thành phân bón hữu cơ tại ruộng, giúp giảm phát thải trong canh tác lúa. Ảnh: PV
Môi trường

Canh tác lúa giảm phát thải: Hành trình nâng cao giá trị hạt gạo Việt

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, một cuộc cách mạng canh tác đang diễn ra, hướng tới sự bền vững, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Dự án "Canh tác lúa giảm phát thải phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu của đồng bằng sông Cửu Long", do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền chủ trì thực hiện, đang tạo ra những thay đổi tích cực.

Quảng Ninh: Mục sở thị quy trình "vẽ bệnh" nhạy cảm, hù doạ bệnh nhân để "moi tiền" tại phòng khám ngay trung tâm TP Hạ Long
Xã hội

Quảng Ninh: Mục sở thị quy trình "vẽ bệnh" nhạy cảm, hù doạ bệnh nhân để "moi tiền" tại phòng khám ngay trung tâm TP Hạ Long

Không có sổ khám bệnh, lấy máu không đeo găng tay y tế, “vẽ bệnh” hù doạ bệnh nhân để moi tiền … là những thông tin nhóm PV điều tra Báo Đại biểu Nhân dân thu thập được tại Phòng khám đa khoa Hoàng Anh, Tổ 2, khu 4A (phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo
Xã hội

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo

Hoạt động không vì lợi nhuận với sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau, hơn 20 năm qua, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Giang luôn tận tâm, tận lực chuyển tải các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất với mong muốn làm sao để Hà Giang không còn hộ nghèo và một ngày không xa, đồng bào địa phương sẽ tiến kịp miền xuôi về mọi mặt...

Toàn cảnh tọa đàm
Xã hội

"Quỹ nhà ở quốc gia" thiết kế như thế nào?

Tại Tọa đàm “Giải pháp đảm bảo có ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội” do Báo Nông thôn ngày nay (danviet.vn) tổ chức ngày 1.4, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, bộ đang đang nghiên cứu về việc thành lập 'Quỹ nhà ở quốc gia'. Dựa trên bài học kinh nghiệm của các quốc gia khác, Quỹ hướng đến việc hình thành quỹ nhà ở của Nhà nước để cho thuê.

Toàn cảnh cuộc làm việc
Xã hội

Nestlé Việt Nam nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam vừa có buổi làm việc để trao đổi về kết quả hợp tác chiến lược giữa hai bên giai đoạn 2020 - 2024 và phương hướng triển khai hoạt động giai đoạn 2025 - 2027.