Đã chết có thể nhận giải Oscar?

Vương Văn Quang 23/07/2008 00:00

Vai Joker do Jack Nicholson thủ vai cách đây gần hai thập niên đã thành công vang dội. Giờ đây hình ảnh tên hề điên loạn do Heath Ledger đảm nhiệm được miêu tả như một nhân vật “tăm tối và hỗn loạn” hệt như anh chàng Randle McMurphy trong Bay trên tổ chim cúc cu ngày nào, vai diễn đã mang lại cho Nicholson tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

      Diễn xuất ấn tượng của Ledger trong bộ phim về Người Dơi mới nhất: Hiệp sĩ bóng tối (The Dark Knight) sẽ khiến anh, nhân dịp tưởng niệm một năm mất vào ngày 22.1 năm tới, trở thành diễn viên thứ bảy trong lịch sử giải Oscar được nhận một đề cử danh dự sau khi mất.
      “Tôi nghĩ rằng Heath đã xây dựng nên một hình mẫu phản diện kinh điển mang tính biểu tượng rất cao, và tất nhiên tôi rất muốn giải thưởng sẽ là của anh ấy”, Christian Bale, người thủ vai Người Dơi, phát biểu: “Bạn biết đấy, bạn có thể chiêm ngưỡng, tán dương tài năng của anh ấy trong bộ phim này, những thứ khác không quan trọng”.
      Giấc mơ Oscar là thứ khá xa xỉ với những bộ phim về đề tài siêu nhân, người hùng. Tuy nhiên Ledger đã làm được nhiều điều vượt xa sự kỳ vọng của mọi người, nên rất có thể anh sẽ có cơ hội trở thành diễn viên thứ hai giành được danh hiệu cao quý nhất Hollywood này ngay cả khi đã mất.
      “Anh ấy hoàn toàn có cơ hội đoạt giải, giống như Peter Finch vậy”. Gary Oldman, người thủ vai viên cảnh sát già mẫn cán trong Hiệp sĩ bóng tối, phát biểu. 
      Peter Finch là người duy nhất đã giành được giải Oscar vai nam chính xuất sắc nhất sau khi qua đời, với bộ phim Mạng lưới (Network), hai tháng sau khi ông mất.
      Tin về cái chết của nam diễn viên Ledger ở tuổi 28 do vô tình sử dụng thuốc ngủ quá liều lan truyền chỉ vài giờ sau khi công bố các đề cử cho giải Oscar vào tháng giêng đã phủ một bầu không khí ảm đạm lên một trong những ngày nhộn nhịp nhất hàng năm của Hollywood. Ngày công bố đề cử năm tới sẽ được ban tổ chức đôn lên sớm hai ngày, thay vì ngày thứ 3 truyền thống, nhằm tránh vướng với buổi lễ nhậm chức của tân tổng thống.
      Khi thành phần diễn viên tham gia bộ phim được công bố, rất nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên khi biết vai diễn tên Joker điên khùng sẽ do Ledger đảm nhận. Một số người nói anh quá trẻ, số khác thì lo ngại anh sẽ không thể vượt qua cái bóng của Jack Nicholson, người được một đề cử Quả Cầu Vàng cho vai diễn cùng tên trong phim Người Dơi năm 1989, nhưng đã không thể giành tượng vàng Oscar năm đó.

      Trong quá trình khởi quay bộ phim năm ngoái, đã có một số thông tin rò rỉ về nhân vật tâm thần với hành vi không bình thường do Ledger xây dựng.
      Với một chiến dịch quảng cáo rầm rộ chủ yếu tập trung vào Joker, những đoạn phim quảng cáo của bộ phim cho thấy Joker với tạo hình một tên hề nhem nhuốc luôn mang đến điềm gở. Một nhân vật với tâm hồn xấu xa và những trò đùa quái gở.
      “Dù Health Ledger đã vào vai thế nào, anh ấy cũng đã làm được một điều phi thường”, diễn viên Gary Oldman nói, “Có thể nói đó là nhân vật phản diện tuyệt vời nhất từng xuất hiện trên màn ảnh mà tôi từng được thấy”.
      Người hâm mộ rất thích thú, nhưng vài người tỏ ra hoài nghi bởi những bộ phim làm từ truyện tranh. Nói chung, phim hành động thường ít khi nhận được đánh giá cao từ các thành viên ban giám khảo, những người có thể sẵn sàng trao tặng cho các phim như vậy giải thưởng về hiệu ứng kỹ thuật kỹ xảo, nhưng không phải là diễn xuất.
      Nhưng dường như mọi nghi ngờ bỗng tan biến khi hãng Warner Bros khởi quay Hiệp sĩ bóng tối.
      “Có lẽ, Health Ledger đã không phải cố gắng nhiều lắm bởi lẽ anh ta đã hoàn toàn biến mình thành chính vai diễn”, nhà sản xuất và là một người rất yêu thích tranh truyện, Kevin Smith, đã viết như vậy trên blog MySpace của ông sau khi xem Hiệp sĩ bóng tối”. Tôi biết tôi không phải người đầu tiên nói ra điều này, nhưng anh ấy chí ít cũng phải được một phần của tượng vàng cho vai diễn phụ xuất sắc nhất”.
      Những gì Health Ledger thể hiện còn làm thỏa mãn ngay cả những người hâm mộ khó tính nhất. “Quả thật anh ấy đã làm tốt hơn những gì tôi nghĩ,“Bill Ramey, chủ nhân trang web Batman-on-Film.com phát biểu. “Tôi nghĩ anh ấy hoàn toàn xứng đáng được một đề cử, không chỉ vì thương tiếc cho sự ra đi của anh ta, mà vì anh ấy thật sự quá xuất sắc... Giống như vai diễn Hannibal Lecter đã mang về cho Anthony Hopkins giải Oscar trong Sự im lặng của bầy cừu”.
      Cùng với Peter Finch, những diễn viên nhận được vinh dự này còn có James Dean, người được đề cử hai lần cho vai nam chính xuất sắc nhất sau khi ông mất, trong phim East of Eden (1955) và Giant (1956). Ngoài ra còn có Spender Tracy trong Guess Who’s Coming to Dinner (1967); Ralph Richardson trong Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984); Massimo Troisi trong The Postman (1995) ; và Jeanne Eagles trong The Letters (1929) .
      Vầng hào quang bao quanh Heath Ledger từ ngày anh ra đi là một dấu hiệu, giống như James Dean ngày nào, rằng anh vẫn sống mãi với hình ảnh của một tài năng đi trước thời đại. Ledger từng được đề cử cho vai nam chính xuất sắc nhất trong bộ phim Brokeback Mountain (2005) và được công nhận là có một tài năng thiên bẩm.
      “Việc mới chỉ có diễn viên duy nhất từng được Oscar sau khi chết cho chúng ta thấy một điều, tại giải Oscar, chết là hết”, Tom O’Neil, phụ trách chuyên mục của the Envelope.com, một trang web nổi tiếng, phát biểu. Có thể tại giải Oscar người ta muốn chúc mừng người đoạt giải bằng những cái ôm. Và chẳng ai muốn ôm một diễn viên quá cố”.
      Giải thưởng cao quý của Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ hay có xu hướng trao cho những vai diễn lấy nước mắt khán giả hoặc người hùng, nên nhân vật đặc biệt xấu xa và tàn ác của Ledger có thể gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên cũng từng có khá nhiều ví dụ đáng lưu ý khi diễn viên thể hiện vai phản diện quá ấn tượng đến nỗi hội đồng giám khảo không thể bỏ qua.
      Ngoài Anthony Hopkins với tên sát nhân ăn thịt người Lecter, những diễn viên từng giành giải Oscar cho vai phản diện còn có Fredric March trong Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1932); F. Murray Abraham vào vai kẻ thù truyền kiếp của Mozart trong Amadues (1984); Kathy Bates với hình ảnh kẻ hâm mộ điên cuồng của một văn sĩ trong Misery (1990); Denzel Washington cùng nhân vật cảnh sát tha hóa trong Training Day (2001), và Charlize Theron hóa thân thành một sát thủ giết người hàng loạt trong Monster (2003).

Theo The Washington Times

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đã chết có thể nhận giải Oscar?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO