Cuốn sách đầu tiên về trí tuệ nhân tạo trong giáo dục
Báo Đại biểu Nhân dân
Nằm trong danh sách những cuốn sách hay nhất năm 2024 (tính đến thời điểm này) trên Amazon, “Nền giáo dục mới can đảm” là cuốn sách đầu tiên về cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, cùng những tác động của nó đối với việc nuôi dạy con cái và cách chúng ta có thể tận dụng sức mạnh này vì những điều tốt đẹp.
Tác giả cuốn sách là Salman Khan - người sáng lập Khan Academy, nền tảng giáo dục tiên tiến có trụ sở tại Mỹ và được tài trợ từ các tỷ phú như Bill Gates, Elon Musk, cùng các công ty lớn như Google... Hiện nay, Khan Academy đã có hơn 150 triệu người dùng và được sử dụng tại 193 quốc gia.
“Nền giáo dục mới can đảm” do Omega+ và NXB Dân trí ấn hành tại Việt Nam
Dù chúng ta có muốn hay không, cuộc cách mạng AI đang đến với giáo dục. Trong “Nền giáo dục mới can đảm - AI sẽ tạo nên cuộc cách mạng giáo dục như thế nào (Và tại sao điều đó lại tốt đẹp?)”, Salman Khan đã khám phá cách AI và công nghệ GPT sẽ chuyển đổi việc học và đưa ra một bản đồ chỉ đường cho giáo viên, phụ huynh và học sinh để điều hướng thế giới mới đầy hứng khởi (và đôi khi đáng sợ) này.
Là một nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, Khan phân tích sâu sắc các công cụ tiên tiến này và cách chúng sẽ cách mạng hóa việc chúng ta học và giảng dạy. Đối với các bậc phụ huynh lo lắng về thành công của con mình, Khan minh họa cách AI có thể cá nhân hóa việc học bằng cách thích ứng với tốc độ và phong cách riêng của từng học sinh, nhận diện điểm mạnh và điểm cần cải thiện, đồng thời cung cấp hỗ trợ và phản hồi phù hợp để bổ sung cho giáo dục truyền thống.
Khan nhấn mạnh rằng, việc áp dụng AI trong giáo dục không nhằm thay thế tương tác con người mà là tăng cường nó thông qua các công cụ học tập tùy chỉnh và dễ tiếp cận, khuyến khích kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo và chuẩn bị cho học sinh bước vào một thế giới ngày càng số hóa.
Nhưng “Nền giáo dục mới can đảm” không chỉ nói về công nghệ mà là những ý nghĩa sâu xa của công nghệ này đối với xã hội và tác động thực tiễn đối với các nhà quản lý, cố vấn hướng nghiệp và người tuyển dụng, những người có thể khai thác sức mạnh của AI trong giáo dục và nơi làm việc.
Khan cũng đi sâu vào các khía cạnh đạo đức và xã hội của AI và các mô hình ngôn ngữ lớn, mang đến những cái nhìn sâu sắc về cách chúng ta có thể sử dụng những công cụ này để xây dựng một hệ thống giáo dục dễ tiếp cận hơn cho học sinh trên toàn thế giới.
Nhân dịp phát hành cuốn sách "Nền giáo dục mới can đảm - AI sẽ tạo nên cuộc cách mạng giáo dục như thế nào (Và tại sao điều đó lại tốt đẹp?)" của tác giả Salman Khan - người sáng lập Khan Academy, Omega+ phối hợp cùng Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và Khan Academy tổ chức tọa đàm cùng chủ đề vào 16 giờ, ngày 12.11, tại Hội trường Sunwah, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: PGS.TS. Trần Thành Nam, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Đỗ Ngọc Minh, Khan Academy Vietnam; TS. Đặng Trần Thái, Công ty Cổ phần Vin Bigdata; TS. Ngô Di Lân- Học viện Ngoại giao. GS.TSKH. Hồ Tú Bảo- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) sẽ điều phối tọa đàm.
Tọa đàm không chỉ là dịp để tìm hiểu cách AI đang và sẽ làm thay đổi nền giáo dục, mà còn là cơ hội để trao đổi về tác động đạo đức và xã hội của AI, đồng thời trả lời câu hỏi: "Liệu AI có thể thay thế những người làm giáo dục hay không?"
Đặc biệt, trong chương trình sự kiện, các độc giả sẽ được giới thiệu và trải nghiệm trực tiếp với phần mềm Khanmigo - trợ lý học tập AI tiên tiến từ Khan Academy, mở ra góc nhìn thực tế về cách công nghệ AI có thể hỗ trợ việc học tập và giảng dạy.
Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay vẫn còn địa phương chậm ban hành văn bản hướng dẫn, ban hành quy định tại địa phương, dẫn tới lúng túng trong triển khai; sự phối hợp giữa các sở, ngành trong triển khai các quy định về dạy thêm ngoài nhà trường có nơi chưa kịp thời nên một bộ phận giáo viên có nhu cầu dạy thêm hoang mang, lo lắng.
“Ngày hội việc làm – Job Fair BKC 2025” của Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn dự kiến có hơn 32 doanh nghiệp trực tiếp tham gia tuyển dụng việc làm với hàng trăm vị trí công việc ở nhiều lĩnh vực ngành nghề.
Ngày 27.3, tại Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) đã diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Việt Nam (TRV), mở ra hướng đi mới trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành đường sắt, đặc biệt là lĩnh vực đường sắt tốc độ cao.
Ngày 27.3, tại chương trình đối thoại chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lần thứ nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội, các nhà khoa học kiến nghị cần xây dựng cơ chế tài chính ổn định để tạo niềm tin và điều kiện cho việc lập kế hoạch nghiên cứu dài hạn. Việc thu hút nhà khoa học giỏi vẫn vướng mắc do hạn chế nguồn lực, trong khi mức học phí hiện hành chưa đủ đảm bảo cho đào tạo chất lượng cao và thuê chuyên gia quốc tế.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành dạng thức đề thi tuyển sinh lớp 10. Đây là dạng thức đề thi là căn cứ để xây dựng đề thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2025.
Dưới góc nhìn của các thầy cô giáo, chuỗi sự kiện “Phủ Xanh Trường học” do VinFast tổ chức mang ý nghĩa to lớn khi giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc sống xanh ngay từ những bước đi đầu đời, từ đó định hình hành động trong tương lai của thế hệ trẻ theo hướng bền vững hơn.
Ngày 26.3, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp cùng ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình Dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) đã tổ chức sự kiện “Đi bộ vì Con người và Hành tinh”, với hơn 1.200 sinh viên, học sinh, giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý đến từ nhiều tổ chức trong và ngoài nước tham dự.
Hàng loạt đại học lớn như Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Y Hà Nội,... đang mở rộng cơ sở/phân hiệu về các tỉnh giáp Hà Nội như Hà Nam, Bắc Ninh, Hưng Yên.
Chiều 26.3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Lễ phát động phong trào và ra mắt nền tảng “Bình dân học vụ số”. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, dự và phát biểu chỉ đạo.
Chiều 25.3, Đoàn công tác của Đại học Kinh tế Quốc dân đã về nghiên cứu, khảo sát cơ hội lựa chọn xây dựng Đại học Phân hiệu 2 tại Khu Đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam.
Ngày mai (27.3), tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo khoa học và thực tiễn “Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động ở khu vực công sau tinh giản biên chế”, quy tụ nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp.
Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025-2026, Hà Nội phân chia địa bàn các quận, huyện, thị xã thành thành 12 khu vực tuyển sinh, giúp học sinh thuận tiện đăng ký nguyện vọng.
Em Nguyễn Hoàng Minh, học sinh lớp 12A2 Tin, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa xuất sắc giành điểm tuyệt đối 1600/1600 trong kỳ thi SAT.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển khoa học công nghệ trong kỷ nguyên mới, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho rằng, các cơ sở giáo dục đại học cần chuẩn bị rốt ráo ngay từ bây giờ, nâng cao năng lực quản trị, quản lý nhằm triển khai các kết quả nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.
Đây là kết quả được Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh công bố tại Hội nghị Sơ kết công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025 diễn ra sáng 25.3.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định 663/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.
Một phụ huynh Trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh (Einstein Academy) ở quận Hoàng Mai tố cáo rằng con mình bị giáo viên nhiều lần đánh vào mặt, đầu và tay khi đi học. Sau khi xác minh sự việc, nhà trường đã ra quyết định buộc thôi việc ba giáo viên liên quan.
Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng các trường THPT công lập. Nguyên chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm hiệu trưởng THPT Phan Đình Phùng.