Cuộc chuyển giao quyền lực hoàn toàn
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thông báo sẽ không giữ lại chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương sau khi từ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch nước vào tháng 3 tới. Việc Chủ tịch Hồ Cẩm Đào về hưu hoàn toàn để mở đường cho người kế nhiệm Tập Cận Bình, đánh dấu cuộc chuyển giao quyền lực hoàn toàn đầu tiên của Đảng Cộng sản trong vòng hai thập kỷ qua, phá vỡ tiền lệ do người tiền nhiệm Giang Trạch Dân tạo ra cách đây 10 năm.
|
Quyết định về hưu hoàn toàn của ông Hồ Cẩm Đào đã gây ngạc nhiên cho nhiều chuyên gia phân tích, những người từng dự đoán nhà lãnh đạo này sau khi từ chức Tổng bí thư và Chủ tịch nước, sẽ giữ lại chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương theo đúng tiền lệ từ thời Giang Trạch Dân. Năm 2002, Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân đã chọn giải pháp giữ lại chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương thêm 2 năm sau khi kết thúc 13 năm làm Tổng bí thư. Ông Hồ Cẩm Đào sau khi lên làm Tổng bí thư và Chủ tịch Nước phải đợi đến tháng 9.2004 mới tiếp quản chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Quyết định của Giang Trạch Dân khi đó không được nhiều người ủng hộ. Nhiều người cáo buộc Giang Trạch Dân đã gây khó khăn cho các kế hoạch kế nhiệm lãnh đạo được cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình dự tính, cũng như cho Hồ Cẩm Đào, người được ông Đặng Tiểu Bình chọn làm người kế nhiệm ông Giang Trạch Dân.
Các nhà phân tích cho rằng, ông Hồ Cẩm Đào ý thức được nếu làm theo tiền lệ của Giang Trạch Dân, ông sẽ mất nhiều hơn được. Quyết định từ bỏ hoàn toàn quyền lực giúp ông để lại một hình ảnh lãnh đạo uy tín tốt đẹp.
Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khép lại cũng đánh dấu khép lại “thập kỷ hoàng kim” của Hồ Cẩm Đào. Mặc dù những người không thích ông cho rằng mô hình của Trung Quốc sau 10 năm cầm quyền của ông đang bắt đầu hụt hơi bởi các cải cách kinh tế cần thiết liên tục bị đẩy lùi. Nhưng những người nhiệt tình với ông đánh giá cao sự ổn định đang tạo điều kiện phát triển đất nước cũng như sự đúng đắn trong các lựa chọn kinh tế vĩ mô của ông. Ông đã ghi dấu ấn trong 2 nhiệm kỳ lãnh đạo của mình bằng hai khẩu hiệu: “Phát triển khoa học” và “Xây dựng xã hội hài hòa”. Dù thích hay không thích, cũng phải thừa nhận rằng, di sản mà ông để lại khá rõ ràng với lịch sử: Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Bên cạnh đó, quan điểm phát triển khoa học của ông đã được nâng lên thành kim chỉ nam cho đường lối lãnh đạo Trung Quốc sắp tới. Với tất cả những di sản đó, ông vẫn ở lại trong lịch sử Trung Quốc, trong lòng nhân dân.
Ngoài việc bảo đảm vị trí của mình trong lịch sử, động thái của ông Hồ Cẩm Đào cũng giúp củng cố niềm tin của người dân vào Đảng, giúp tăng cường sức nặng cho những lời kêu gọi xây dựng Đảng và trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo.
Trần Tử Minh, một chuyên gia phân tích chính trị tại Bắc Kinh nhận định: “Dù ông Hồ Cẩm Đào lựa chọn việc từ bỏ quyền lực vì bất kỳ lý do gì thì đó cũng là một bước đi mạnh dạn và quan trọng, giúp tạo ra một tiền lệ tốt cho các cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ hoàn toàn”. Theo ông Trần Tử Minh, đây rõ ràng là sự thúc đẩy táo bạo nhất của ông Hồ Cẩm Đào trong vấn đề cải cách chính trị. Bằng quyết định gây bất ngờ của mình, ông Hồ Cẩm Đào đã gửi đi một thông điệp lớn và rõ ràng rằng: các nhà lãnh đạo khác trong thế hệ của ông cũng nên làm như vậy bởi một cuộc chuyển giao quyền lực hoàn toàn, không vương vấn sẽ giúp tăng cơ hội cho những người kế nhiệm điều hành đất nước theo cách mà họ muốn.
Những điểm mới tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18: Đại hội Đảng lần thứ 18 chính thức nâng “quan điểm khoa học về phát triển” của cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản, cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thành tư tưởng chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung Quốc trong những năm tới. Quan điểm khoa học về phát triển lần đầu tiên được Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Khóa 16 đề cập năm 2003. Vào năm 2007, lần đầu tiên quan điểm này được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 17. Giờ đây, Quan điểm khoa học về phát triển Hồ Cẩm Đào chính thức trở thành tư tưởng chỉ đạo có vị trí giống như Học thuyết Đặng Tiểu Bình hay Thuyết Tam đại diện của Giang Trạch Dân. Đưa thu nhập bình quân đầu người vào chỉ số phát triển kinh tế Trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ 18, cựu Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào khẳng định: “Để Trung Quốc phát triển cân bằng, hài hòa và bền vững, từ nay đến năm 2020, chúng ta cần tăng gấp đôi GDP và thu nhập bình quân đầu người cả ở khu vực nông thôn và thành thị. Đây là lần đầu tiên chỉ số thu nhập bình quân đầu người được đưa vào như một tiêu chí để đánh giá mức độ thành công của Kế hoạch phát triển xã hội thịnh vượng. Nhấn mạnh công bằng xã hội Báo cáo chính trị đại hội 18 nhấn mạnh việc phân phối công bằng hơn thành quả phát triển kinh tế xã hội đến mọi tầng lớp người dân. Khái niệm công bằng xã hội cũng được làm rõ hơn với 3 phương diện: công bằng về quyền lợi, công bằng về cơ hội và công bằng về pháp lý. Mở cửa đối với đại biểu cấp xã Shi Lei, Bí thư chi bộ 24 tuổi của một Văn phòng quản lý ở Nam Kinh đã trở thành đại biểu đầu tiên của cấp xã đi dự Đại hội Đảng toàn quốc. Tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa sau đó làm cán bộ xã trong 4 năm, Shi cùng 70 đại biểu khác đã được chọn làm đại diện cho 4,85 triệu đảng viên của tỉnh Giang Tô đi dự Đại hội Đảng lần này. Xây dựng một Trung Hoa tươi đẹp Báo cáo chính trị trình Đại hội 18 nhấn mạnh: “Chúng ta phải đặc biệt ưu tiên thúc đẩy sinh thái, phải nỗ lực hết sức để xây dựng một đất nước tươi đẹp, phát triển bền vững”. Thế hệ lãnh đạo mới: Nền tảng công - nông Một trong những đặc điểm chung của thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc, đó là bất kể họ xuất thân từ đâu, những chính khách này đều từng có những kinh nghiệm làm việc của những người dân lao động bình thường, từ nông dân, công nhân, binh lính… và thăng tiến từng bước một. Đại biểu trẻ tuổi Trong số những đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, số đảng viên thuộc thế hệ những năm 1940, 1950 và 1960 giảm đáng kể. Thay vào đó, số đảng viên trẻ tuổi đã chiếm tỷ lệ lớn hơn. Họ sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh lịch sử, hoàn cảnh xã hội khác so với những thế hệ đi trước. Yếu tố này có thể thúc đẩy một thế hệ cán bộ với cách tiếp cận và quan điểm trẻ trung, tiến bộ hơn. Bầu mới 50% thành viên Ủy ban Trung ương Đảng Gần 50% thành viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới là những người mới được bầu. Điều này cho thấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau 91 năm tồn tại với 82 triệu đảng viên, đã tiến hành thành công cuộc chuyển giao lãnh đạo Trung ương. |