Hà Giang

Cử tri mong muốn sớm triển khai dự án cao tốc nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

- Thứ Tư, 13/10/2021, 11:08 - Chia sẻ
Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV tại phường Trần Phú (TP. Hà Giang). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì buổi tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc
Toàn cảnh buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan đã thông báo tới cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20.10 và bế mạc vào ngày 13.11 tới. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 họp trực tuyến, từ ngày 20.10 đến ngày 3.11. Đợt 2, Quốc hội họp tập trung tại từ ngày 8 đến ngày 13.11.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật; cho ý kiến 5 dự án luật. Đồng thời, xem xét về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Trao đổi với ĐBQH tỉnh, cử tri phường Trần Phú bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và chính quyền địa phương. Đặc biệt, là công tác phòng, chống dịch hiệu quả thời gian qua đã giúp người dân có được cuộc sống an toàn. Gửi kiến nghị tới Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri mong muốn, tỉnh sớm xây dựng chương trình, chính sách đào tạo chuyên biệt cho trẻ em khuyết tật, tạo điều kiện cho các em được đến trường. Bên cạnh đó, cần có cơ chế đặc thù về đầu tư xây dựng TP. Hà Giang; việc lát vỉa hè cần linh hoạt với từng khu vực, thực tiễn từng địa điểm, tránh lãng phí. Đặc biệt, cử tri đề nghị, tỉnh tiếp tục làm việc với các bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh triển khai dự án tuyến đường cao tốc nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; tăng cường thu hút du lịch; quản lý tốt hơn hoạt động kinh doanh tại chợ trung tâm thành phố;  xây dựng chương trình học phù hợp, tránh tình trạng dạy thêm, học thêm; kiến nghị Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi tiếp xúc
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi tiếp xúc

Trao đổi với cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh đã làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm kiên trì xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, đến nay, Hà Giang vẫn chưa ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt, trong đầu tháng 10, các tỉnh phía nam nới lỏng giãn cách, Hà Giang đã kịp thời đón các công dân về để cách ly y tế kịp thời. Đối với kiến nghị về việc thực hiện mục tiêu kép và xem xét để đón khách du lịch, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Đây là vấn đề cần thiết, tuy nhiên tỉnh sẽ nghiên cứu kỹ để đưa ra biện pháp tốt, phù hợp nhất.

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh cũng đề nghị, TP. Hà Giang quan tâm công tác quy hoạch và chỉnh trang đô thị. Đối với dự án Shophouse và khu đất tại Viettin Bank, tỉnh sẽ tiếp tục đốc thúc để các nhà đầu từ sớm thực hiện. Đối với lĩnh vực giáo dục, tỉnh đang rất quan tâm và chú trọng đến công tác này. Tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học Thái Nguyên để mở phân hiệu tại Hà Giang, phấn đấu sang năm có thể sẽ chiêu sinh. Cùng với đó, tỉnh đã cho một số huyện mở các trưởng bán trú THCS - THPT tạo điều kiện cho con em tiếp tục học tập lên bậc cao hơn. Liên quan đến xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, chính quyền TP. Hà Giang cần quan tâm chất lượng các công trình đầu tư mang tính bền vững; thực hiện nghiêm và siết chặt quản lý đất đai. Đồng thời, giải quyết được tồn đọng trong quá trình thực hiện trước đây…

TRỌNG HIẾU