Cử tri Australia hôm nay đi bầu Quốc hội
Khoảng 10 triệu cử tri Australia hôm nay, 3/5, đi bỏ phiếu bầu Quốc hội, sau khi có khoảng 8 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua bưu điện. Trong bối cảnh Australia đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, cuộc bầu cử năm nay được dự báo là sẽ rất khó đoán định.
Vào 6 giờ sáng nay, khoảng 8.000 địa điểm bỏ phiếu tại Australia đã mở cửa để các cử tri nước này đến bỏ phiếu bầu toàn bộ 150 ghế tại Hạ viện cùng 40 trên tổng số 76 ghế tại Thượng viện, để từ đó lựa chọn ra Thủ tướng mới sau chiến dịch tranh cử kéo dài 5 tuần tại quốc gia châu Đại Dương này.

Cuộc bầu cử liên bang lần này được đánh giá là cuộc đua song mã giữa Công đảng cầm quyền của Thủ tướng đương nhiệm Anthony Albanese và Liên đảng đối lập (gồm đảng Tự do và đảng Quốc gia) của ông Peter Dutton. Để thành lập chính phủ mới, một đảng phái phải giành được đa số ghế (tối thiểu 76 ghế) tại Hạ viện 150 ghế của Australia.


Cuộc bầu cử Quốc hội Australia năm nay diễn ra trong bối cảnh cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn do lạm phát tăng cao khiến cho giá cả liên tục tăng trong thời gian dài, vì vậy vấn đề mà cử tri nước này quan tâm nhiều nhất đó chính là cải thiện cuộc sống, giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở. Bên cạnh đó, sự bất ổn toàn cầu do chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng trở thành mối quan ngại của các cử tri trước khi bỏ phiếu.
Trong cuộc vận động tranh cử diễn ra trong 5 tuần qua, các đảng phái chính trị tại Australia đã đưa ra nhiều cam kết với trọng tâm là cải thiện cuộc sống của người dân, bao gồm chi phí sinh hoạt, nhà ở, chăm sóc trẻ em, di cư và khí hậu. Đảng Tự do cho biết sẽ ngay lập tức trợ cấp 1.200 AUD (khoảng 20 triệu đồng) cho người dân nước này nếu thắng cử, đồng thời sẽ giảm thuế xăng dầu để giảm bớt gánh nặng chi tiêu nhiên liệu. Còn Công đảng thì đưa ra nhiều cam kết hơn như giảm số tiền đặt cọc để mua nhà, tăng hỗ trợ đối với bảo hiểm y tế và mở thêm nhiều khóa học nghề miễn phí…

Tuy vậy, không phải đảng phái nào đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn sẽ được bầu chọn mà lá phiếu còn được định đoạt bởi niềm tin của cử tri đối với ứng cử viên cũng như đối với các đảng phái chính trị.
Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri toàn quốc trước bầu cử cho thấy Công đảng dẫn trước liên minh Tự do - Quốc gia với tỷ lệ 52,5%-47,5%, theo hệ thống bỏ phiếu ưu tiên hai đảng của Australia. Theo dự báo của các nhà quan sát, không loại trừ khả năng đảng thắng cử trong cuộc bầu cử ngày hôm nay sẽ không nhận đủ số phiếu cần thiết để thành lập chính phủ của riêng mình.
Các địa điểm bỏ phiếu tại Australia sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều nay, theo giờ địa phương. Sau đó, phiếu bầu sẽ ngay lập tức được kiểm và dự kiến kết quả bầu cử sẽ được công bố vào tối muộn ngày hôm nay.