Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn (SOVIGAZ) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương

 Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn (SOVIGAZ) thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương do đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm kịp thời lượng Oxy đáp ứng việc điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Tham dự buổi lễ có Phó Cục trưởng Cục Hóa chất Hoàng Quốc Lâm; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương; Tổng Giám đốc Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn Trịnh Anh Phong.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương đã công bố quyết định số 109/QĐ-BCT ngày 18.1.2024 về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm kịp thời lượng Oxy đáp ứng việc điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, gồm: Công ty CP Hơi Kỹ nghệ Que hàn; Công ty CP Khí Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Khí Công nghiệp châu Á tại Việt Nam.

Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn (SOVIGAZ) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương -0
Đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Công Thương công bố Quyết định

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc SOVIGAZTrịnh Anh Phong bày tỏ sự xúc động khi SOVIGAZ là Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn (SOVIGAZ) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong những đơn vị nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19, SOVIGAZ tự hào là một trong những đơn vị tiên phong, đồng hành với các cơ sở y tế trong công tác phòng chống dịch.

Ngay từ thời điểm dịch bệnh mới bùng phát, SOVIGAZ đã báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan về việc dịch bệnh có thể sẽ có những diễn biến phức tạp, nhiều nguy cơ tiềm ẩn, đồng thời huy động mọi nguồn lực đang có, kêu gọi các đối tác để đóng góp cho công tác chống dịch. “Với vai trò là đơn vị duy nhất của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam sản xuất Oxy y tế, SOVIGAZ xác định công tác chống dịch luôn phải đặt lên hàng đầu” – Tổng Giám đốc SOVIGAZ Trịnh Anh Phong nhấn mạnh.

Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn (SOVIGAZ) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương -0
Tổng Giám đốc Công ty SOVIGAZ Trịnh Anh Phong phát biểu

Nhìn lại những năm 2020 - 2022, khi làn sóng lần thứ 4 quay trở lại, dịch bệnh nhanh chóng lây lan khắp khu vực TP. Hồ Chí Minh cùng các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long và trở nên mất kiểm soát. Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Bộ Công Thương cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị thành viên, trong đó có Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn SOVIGAZ để đưa ra các kế hoạch, giải pháp đảm bảo cung ứng nguồn oxy cho ngành y tế. Trong làn sóng dịch bùng phát lần thứ 4 tại các tỉnh, thành phía Nam, nhất là thời điểm từ tháng 7 tới tháng 12. 2021, Công ty SOVIGAZ đã dồn toàn bộ lực lượng, từ nhân sự đến năng lực sản xuất để cung cấp sản lượng oxy cao nhất có thể.

Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn (SOVIGAZ) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương -0
Phó Cục trưởng Cục Hóa chất Hoàng Quốc Lâm trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho Tổng Giám đốc Công ty SOVIGAZ

Tại thời điểm dịch căng thẳng nhất, bình quân mỗi ngày tổng nhu cầu Oxy cho y tế các tỉnh phía Nam khoảng hơn 400 tấn, trong đó nhu cầu tại TP. Hồ Chí Minh là khoảng trên 100 tấn, các tỉnh khác khoảng 50 tấn/tỉnh. Trước tình hình đó, Ban Lãnh đạo Công ty đã khẩn trương triển khai các phương án nhằm bảo đảm cung cấp kịp thời nguồn oxy cứu chữa người bệnh.

Bình quân mỗi ngày tại thời điểm dịch, Công ty SOVIGAZ đã cung cấp ra thị trường khoảng 180 tấn oxy lỏng/ngày và đặc biệt là 250 tấn oxy lỏng/ngày trong giai đoạn đỉnh dịch, góp phần bảo đảm nguồn lực y tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng khí oxy phòng, chống dịch cấp bách, kịp thời.

Ngoài ra, thời điểm tháng 11.2021 là giai đoạn nền kinh tế đang vận hành trở lại trong lúc dịch bệnh có diễn biến lan rộng, phức tạp, nhu cầu oxy cho điều trị tăng nhanh, đột biến cùng áp lực từ việc sản xuất, kinh doanh theo các đơn hàng, hợp đồng kinh tế đã ràng buộc và hạn chế việc cung ứng oxy cho y tế.

Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn (SOVIGAZ) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương -0
Công ty CP Khí công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Khí Công nghiệp châu Á tại Việt Nam cùng vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tuy nhiên, với tiêu chí không vì lợi nhuận, Công ty SOVIGAZ đã chủ động làm việc với các khách hàng sử dụng khí oxy công nghiệp để thông báo về việc gián đoạn nguồn cung do Công ty phải dồn lực sản xuất oxy cung ứng cho y tế, đồng thời, SOVIGAZ cũng đã ký văn bản ghi nhớ với UBND TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế về việc sẽ ứng cứu, cung cấp đủ oxy cho các tỉnh miền Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh với sản lượng 115 tấn/ngày.

Tổng Giám đốc SOVIGAZ Trịnh Anh Phong nhấn mạnh, với vai trò là doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, SOVIGAZ cam kết sẽ làm hết sức mình để tiếp tục đóng góp vào nhiều nhiệm vụ khác chứ không riêng công tác phòng chống dịch Covid-19.

Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn (SOVIGAZ) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương -0
Phó Cục trưởng Cục Hóa chất Hoàng Quốc Lâm phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Hóa chất Hoàng Quốc Lâm đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, người lao động SOVIGAZ trong việc góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Sự nỗ lực hết sức của tập thể SOVIGAZ đã góp phần giúp TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long – khu vực tâm dịch trong giai đoạn đó có được nguồn oxy quý giá để kịp thời chống dịch.

Phó Cục trưởng Cục Hóa chất Hoàng Quốc Lâm cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, SOVIGAZ sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục có thêm nhiều đóng góp thiết thực cho thành tích chung của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam nói riêng, toàn ngành Công Thương nói chung.

Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường
Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường

Nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, việc tìm các giải pháp, mô hình để cải thiện chính sách và gia tăng hiệu quả thực thi quản lý chất thải rắn là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi phải xác định tiêu chí, phương pháp đánh giá phù hợp, lựa chọn được công nghệ phù hợp để bảo đảm việc xử lý chất thải rắn được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3
Đời sống

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3

Ngay sau khi cơn bão số 3 (Yagi) đi qua, để giúp người dân vùng ảnh hưởng mau chóng phục hồi, ổn định cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ các công ty bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo quy định để phần nào chia sẻ mất mát và giảm thiểu thiệt hại cho người dân…

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm
Đời sống

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm

Thời gian qua, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Long An đã tích cực, chủ động triển khai hoạt động PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và nhu cầu tại địa phương; công tác PBGDPL được triển khai bài bản, có nhiều khởi sắc với sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành. Đó là ý kiến được đưa ra tại buổi làm việc với UBND tỉnh Long An của Đoàn kiểm tra Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương mới đây.

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào
Đời sống

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào

Chiều ngày 17.9, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) phối hợp cùng Quỹ Chí Viễn và Nortfolio tổ chức thành công lễ phát động chương trình "Mùa gắn kết - Ngân hàng Việt, vì người Việt" ủng hộ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hoạt động thu hút gần 2.600 cán bộ nhân viên tại 119 điểm giao dịch tham dự bằng cả hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp.

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng
Xã hội

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng

Hiện nay, cả nước đang thiếu các cơ sở xử lý rác thải, nếu có cũng chỉ theo hình thức chôn lấp. Chúng ta thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng, thiếu cả về quy hoạch đầu tư xây dựng, cả về tiêu chuẩn để tái chế phế thải xây dựng.