Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Trọng tâm, trọng điểm, có điểm nhấn

Chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2025 của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) mới đây, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị, Cục PBGDPL phối hợp xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên toàn quốc; phát hiện, tôn vinh những mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình trong hoạt động tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống. Đặc biệt, đánh giá bối cảnh, tình hình để triển khai nhiệm vụ năm 2025 có trọng tâm, trọng điểm và có "điểm nhấn".

8306a2ca7610a085ed64257c4c072197.jpg
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Lâm Bình, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Triển khai toàn diện các mặt công tác

Theo Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Tô Thị Thu Hà, trong năm 2024, đơn vị đã triển khai toàn diện các công tác, bao gồm tham mưu hoàn thiện thể chế, xây dựng đề án, chương trình phối hợp về PBGDPL, bảo đảm chất lượng. Cục PBGDPL đã phát huy vai trò tốt trong công tác hỗ trợ Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương, kịp thời tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng ban hành Kế hoạch hoạt động.

Bên cạnh đó, công tác PBGDPL và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được thực hiện thành công, đúng kế hoạch đề ra và gắn chặt với các nhiệm vụ chính. Cục đã nắm bắt, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các bộ, ngành và địa phương.

Đặc biệt, trong năm 2024, Cục đã tổ chức thành công Diễn đàn Kinh doanh Pháp luật với chủ đề "Chung tay giải quyết các vấn đề pháp lý, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp", kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thu hút hơn 3.700 đại biểu tham gia. Diễn đàn đã tạo được tiếng vang lớn và ghi dấu ấn sâu đậm của Bộ, ngành tư pháp.

Cũng trong năm 2024, Cục đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục Báo chí, Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng 11 cơ quan báo, đài, để xây dựng và đăng tải hơn 500 tin bài trên website, các fanpage do Cục quản lý. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và các hoạt động khác.

Công tác hòa giải ở cơ sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được phê duyệt. Cục đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và ban hành Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030".

Công tác đánh giá và công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cục đã hướng dẫn các địa phương sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện đánh giá và công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cũng như tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh.

Các văn bản, chương trình, đề án về PBGDPL đã được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau; như tổ chức thành công 76 tọa đàm, hội thảo, lớp tập huấn về các lĩnh vực quản lý, chú trọng hướng về địa phương. Trong đó, có 17 hội nghị, hội thảo và lớp tập huấn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đồng thời, Cục cũng đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đặc biệt là ở các địa phương.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Lâm Bình, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Lâm Bình, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Bảo đảm hiệu quả và chất lượng

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, năm 2024, Cục vẫn gặp phải một số tồn tại, hạn chế, như thiếu nhân sự và nguồn lực, dẫn đến một số nhiệm vụ bị chậm tiến độ và chưa đạt kết quả cụ thể.

Một số nhiệm vụ mới được giao nhưng chưa có biên chế và kinh phí, phải triển khai nhiều nhiệm vụ đột xuất. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở địa phương, còn chậm và hiệu quả chưa cao. Một số nhiệm vụ quan trọng chưa được bố trí kinh phí, khiến việc triển khai không thể thực hiện được. Theo thống kê, tính đến ngày 31.12.2024, Cục đã triển khai thực hiện 68/70 nhiệm vụ được giao, trong đó hoàn thành 64 nhiệm vụ (đạt 91,4%).

Khẳng định năm 2024 Cục PBGDPL đã thực hiện thành công và đạt chất lượng nhiều nhiệm vụ, lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu, Cục PBGDPL tiếp tục tham mưu Hội đồng PBGDPL Trung ương hướng dẫn thực hiện toàn diện, liên thông từ chủ trương, chính sách của Đảng đến pháp luật Nhà nước, bảo đảm tính toàn diện trong hoạt động PBGDPL. Đồng thời, cần tham mưu việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên và hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát thực hiện công việc trong công tác PBGDPL.

Tuyên truyền pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng; phòng, chống bạo lực trẻ em tại Trường THCS Lương Yên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tuyên truyền pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng; phòng, chống bạo lực trẻ em tại Trường THCS Lương Yên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Cục cũng cần phát huy vai trò quan trọng của cơ quan truyền thông báo chí trong công tác PBGDPL trong bối cảnh mới. Các cơ quan báo chí nên tinh gọn đầu mối, lựa chọn cơ quan chủ lực để thực hiện các hoạt động truyền thông chính sách; nghiên cứu, đề xuất việc trao giải để tôn vinh các cơ quan báo chí, cá nhân, tổ chức có đóng góp trong công tác truyền thông chính sách và tuân thủ nghiêm pháp luật. Bên cạnh đó, cần thực hiện các hoạt động PBGDPL một cách có trọng tâm, trọng điểm, kết nối với các chương trình mục tiêu trọng điểm quốc gia, nhưng tránh trùng lặp.

Góp ý cho Đề án chuyển đổi số trong hoạt động PBGDPL, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Lê Thu Anh cho biết, Đề án đang trình Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Cục cần nghiên cứu và xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nguồn lực ngay từ bây giờ để triển khai sau khi Đề án được ban hành.

Đại diện Cục Công nghệ thông tin đề nghị, Cục PBGDPL nghiên cứu triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác PBGDPL, đặc biệt trong việc triển khai Đề án chuyển đổi số. Trong bối cảnh hiện nay, nếu không ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công việc sẽ khó đạt chất lượng và hiệu quả.

Đời sống

Công bố Quyết định thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Ảnh: BHXH
Đời sống

Nghệ An: Thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định số 08/QĐ-BHXH ngày 26.3.2025 về thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại tỉnh Nghệ An.

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 4.4.2025. Ảnh: ITN
Đời sống

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 315/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.Theo đó, thủ tục hành chính chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 4.4.2025).

Những trái cam mọng nước
Xã hội

Cam xanh nghĩa tình - Mô hình nông nghiệp sẻ chia

Giữa mùa thu hoạch nhưng đầu ra bấp bênh, trái cam sành miền Tây không chỉ được “giải cứu” mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia trong chương trình “Cam xanh nghĩa tình” - mô hình đã mở rộng thành giải pháp nông nghiệp bền vững, kết nối người nông dân, người tiêu dùng và cộng đồng trên nền tảng số.

3 tháng đầu năm 2025, công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đã được thực hiện kịp thời. Ảnh: TCBHXH
Đời sống

Chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người tham gia và thụ hưởng chính sách

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ”, trong bối cảnh tinh gọn, tổ chức hoạt động theo bộ máy mới, 3 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong phát triển, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: VNA
Đời sống

Vietnam Airlines nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar


Tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Vietnam Airlines vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của Hãng Hàng không Quốc gia trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Ảnh minh họa
Khoa học - Công nghệ

Phát triển công nghệ lõi và bài toán an ninh phi truyền thống trong bối cảnh quốc tế biến động

TS. Vũ Đức Lợi - Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, phát triển công nghệ lõi và các công nghệ phụ trợ trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Gần đây, việc Hoa Kỳ áp thuế 46% với hàng Việt Nam đã đặt ra những thách thức mới cần giải quyết, đồng thời cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước khi yêu cầu tập trung vào phát triển công nghệ lõi.

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).