Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Công tác bầu cử nghiêm túc, bài bản

- Thứ Năm, 29/04/2021, 06:15 - Chia sẻ
Ngày 28.4, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Báo cáo đoàn kiểm tra, Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Nguyễn Văn Chiến cho biết: Việc triển khai công tác bầu cử của quận và các phường được thực hiện bài bản, chất lượng, bảo đảm đúng trình tự các bước và thời gian theo quy định, chỉ đạo của thành phố và quận. Đáng chú ý, các công việc, nhiệm vụ triển khai về công tác bầu cử đã được Ủy ban Bầu cử chủ động triển khai, hoàn thành sớm từ 3 - 5 ngày so với tiến độ và yêu cầu. Ủy ban Bầu cử quận cũng đã chủ động triển khai quán triệt các văn bản của trung ương, thành phố cũng như các kế hoạch về công tác bầu cử. Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Đến nay, đã lựa chọn, lập danh sách 59 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

	Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Công tác ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu bầu cử và chia khu vực bỏ phiếu bầu cử đến nay cũng đã được hoàn thành theo đúng tiến độ. Ủy ban Bầu cử quận đã tổ chức 3 cuộc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho gần 200 lượt người tham dự; xây dựng có hiệu quả kế hoạch thông tin, tuyên truyền vận động cũng như phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn cho cuộc bầu cử...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết thêm: Trên địa bàn quận có nhiều trường đại học, nhiều khu đô thị, khu tái định cư. Do đó, số lượng sinh viên và người lao động ngoại tỉnh tạm trú đông, chỗ ở không ổn định, thường xuyên có sự thay đổi, di chuyển gây khó khăn trong việc cập nhật biến động tăng, giảm cử tri đi bầu cử.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao quận Cầu Giấy khi đã triển khai công tác bầu cử bài bản, nghiêm túc, chủ động. Về nhiệm vụ thời gian tới, quận Cầu Giấy căn cứ các văn bản chỉ đạo của trung ương và thành phố, rà soát việc triển khai, thực hiện các bước về bầu cử bảo đảm đúng quy định, tiến độ trên quan điểm là xác định vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu trong lãnh đạo, triển khai toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ. Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và cử tri, Nhân dân tích cực tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ trực tiếp làm công tác bầu cử, cán bộ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, những vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban Bầu cử thành phố xem xét, giải quyết.

Tin và ảnh: Nguyên Khôi