Công nghệ làm thay đổi bộ mặt giáo dục Mỹ
Tất cả trường học trên khắp nước Mỹ đang chuyển sang dùng điện thoại di động và các thiết bị công nghệ tiên tiến khác nhằm hỗ trợ nâng cao khả năng học tập của học sinh, sinh viên.
Công nghệ đóng một vai trò rất lớn trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ ở xứ sở cờ hoa. Thống kê từ Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy, 78% thanh thiếu niên Mỹ sở hữu điện thoại di động, và 47% trong số này có trong tay điện thoại thông minh. Ngoài ra, cứ 1 trong 4 thanh thiếu niên có một máy tính bảng, tỷ lệ ngang với người lớn.
Các con số cũng cho thấy, có tới 93% thanh thiếu niên có máy tính tại nhà hoặc ít nhất cũng được sử dụng máy tính cùng với những thành viên gia đình khác. Trong khi đó tại trường, học sinh, sinh viên cũng được tiếp cập rộng rãi với công nghệ trên lớp học. Theo khảo sát từ các giáo viên do PSB tiến hành, 90% học sinh, sinh viên sở hữu máy tính xách tay hoặc máy tính thường trong lớp học. Cứ 6 trong số 10 em truy cập vào bảng tương tác và 33% có máy tính bảng hoặc sách điện tử. Khảo sát cũng cho thấy, tất cả giáo viên đều nhất trí rằng các ứng dụng trên các thiết bị công nghệ hoàn toàn có lợi đối với việc giảng dạy và 64% cho biết họ thường dùng máy tính bảng để truy cập vào các trang web giáo dục. Các giáo viên cho rằng chính công nghệ đã giúp họ mô tả kiến thức cho học sinh dễ dàng hơn. Công nghệ cho phép họ củng cố và mở rộng nội dung bài học, động viên học sinh, và điều tiết các phong cách học tập.

Ngoài ra, theo một số trường, học tập qua điện thoại cũng rất quan trọng trong định hình việc học sinh, sinh viên được dạy như thế nào. Theo họ, công nghệ nên được sử dụng trong các lớp học vì học sinh, sinh viên tiếp thu kiến thức được càng nhiều càng tốt.
Xu hướng hiện đại hóa công nghệ giáo dục đang ngày càng phổ biến. Năm 2011, các trường ở thành phố New York đã chọn cách tăng chi tiêu cho công nghệ như học trực tuyến hay xây dựng các bài kiểm tra chuẩn trên máy tính bất chấp thực tế là số giáo viên bị nghỉ việc sẽ tăng lên.
Trong một bài báo đăng trên ZDNet, tác giả Charlie Osborne đã viết về 6 công nghệ có khả năng làm thay đổi phương thức học tập trên lớp, trong đó có việc học tập dựa trên các trò chơi, điện toán dựa trên cử chỉ, và cài đặt hệ thống.
Theo Osborne, máy tính bảng và các ứng dụng di động dự kiến sẽ là một phần quan trọng của lớp học trong vài năm tới. Ông nhận định, máy tính bảng đã trở thành một nhánh quyền lực của các thiết bị cầm tay vì nó có cả những tính năng của máy tính xách tay lẫn điện thoại thông minh với các ứng dụng và khả năng truy cập Internet tuyệt vời. Nhiều học sinh, sinh viên đã sử dụng máy tính bảng ở nhiều trường học và cao đẳng. Xu hướng đó sẽ tiếp tục khi sách vở được số hóa, giúp các bài thuyết trình được tạo ra và trình bày trên máy tính bảng. Những ứng dụng được cài trên máy tính bảng giúp người học thuận tiện ghi chú, học ngôn ngữ mới, kiểm tra thời gian biểu hay chia sẻ các tập tin...
Ngoài ra, ông Osborne còn cho rằng, việc học tập thông qua các trò chơi điện tử cũng đang trở nên thịnh hành. Trong khi các trò chơi điện tử thường bị coi là gây lãng phí thời gian, thì mặt khác nó lại có thể giúp các bài học được tiếp thu nhanh và dễ dàng hơn. Hiện nay, nhiều nhà lập trình đang miệt mài viết những ứng dụng game giáo dục để giúp người học dễ tiếp thu bài và việc tiếp nhận kiến thức trở nên thú vị. Từ đó, người học sẽ phát huy được các kỹ năng xã hội như làm việc theo nhóm hay kỹ năng hợp tác để giải quyết vấn đề...
Ông cũng dự đoán rằng công nghệ bề mặt cảm ứng đa điểm cũng sẽ phổ biến hơn trong các lớp học. Các thiết bị trường học như bàn cảm ứng tương tác EXO desk có thể giúp sinh viên tương tác với các bạn cùng lớp hoặc trên khắp thế giới bằng cách thao tác một số bộ phận số hóa ngay trước mặt họ. Họ cũng có thể xem video, sử dụng công cụ ảo, và truy cập tài nguyên trực tuyến trực tiếp từ bề mặt chiếc bàn.
Có thể nói những thiết bị số hóa hiện đại như máy tính bảng, điện thoại thông minh, bảng tương tác đang trở thành sự khởi đầu tuyệt vời cho việc tích hợp công nghệ vào giáo dục ở Mỹ. Bởi việc tiếp cận công nghệ ngay từ trên ghế nhà trường sẽ giúp người học trở nên thành thạo công nghệ mà họ sẽ sử dụng trong tương lai. Vì lẽ đó, không ngạc nhiên khi các trường ở Mỹ đang nỗ lực đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào trong các hoạt động thường ngày.