Công lý và chính nghĩa phải được thực thi
Không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc mong muốn giảm nhiệt trên Biển Đông. Hành động của Trung Quốc ngày càng trắng trợn, vô nhân đạo và bất chấp luật pháp quốc tế. Theo các ĐBQH, Việt Nam cần sớm xem xét đưa vụ việc này ra Tòa án quốc tế về Luật Biển. Công lý và chính nghĩa phải được thực thi!
ĐBQH Hà Ngọc Chiến (Cao Bằng): Không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc muốn giảm nhiệt trên Biển Đông

Trung Quốc đã dịch chuyển vị trí của giàn khoan Hải Dương 981 sau gần 1 tháng hạ đặt trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, vị trí mới của giàn khoan Hải Dương 981 vẫn nằm hoàn toàn trong vùng biển mà Việt Nam có quyền chủ quyền và quyền tài phán theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam. Diễn biến trên Biển Đông đang ngày càng căng thẳng khi mới đây, tàu Trung Quốc đã đâm chìm thuyền cá của dân thường Việt Nam ngay trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Mặc dù không xảy ra thương vong về người, các lực lượng chức năng Việt Nam đã kịp thời có mặt, hỗ trợ và cứu hộ các ngư dân trên thuyền nhưng hành động này của Trung Quốc là cực kỳ nguy hiểm, làm cho tình hình trên Biển Đông ngày càng nghiêm trọng và phức tạp hơn. Đây là bước leo thang mới của Trung Quốc, cho thấy thủ đoạn và mưu đồ của Trung Quốc trong việc tìm cách thay đổi hiện trạng Biển Đông bằng các hành động bạo lực.
Bất chấp các nỗ lực kiềm chế, đấu tranh hòa bình của Việt Nam, sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, Nhật Bản... hành động của Trung Quốc tiếp tục cho thấy, nước này không hề có mong muốn giảm nhiệt trên Biển Đông, thậm chí không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Tình hình này buộc Việt Nam phải tính toán để có chiến lược ứng phó thích đáng hơn. Việc Trung Quốc đưa ra các luận điệu sai sự thật, vu khống Việt Nam không có gì là mới, không có gì là bất ngờ. Nhưng Trung Quốc càng làm như vậy càng khiến dư luận quốc tế bất bình. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Nhật Bản... vừa qua đã khẳng định, các nước này hoàn toàn ủng hộ ASEAN và Việt Nam trong giải quyết tình hình Biển Đông. Chính nghĩa hoàn toàn thuộc về Việt Nam.
Ngay trong Phiên họp thường kỳ tháng 5, Chính phủ đã nêu rõ 3 nhóm giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền và giải quyết tình hình Biển Đông. Tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ các giải pháp của Chính phủ, trong đó có nhóm giải pháp đấu tranh trên biển, tiếp tục duy trì sự hiện diện của các lực lượng chấp pháp Việt Nam quanh khu vực giàn khoan để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Tôi cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục có giải pháp quan tâm, động viên và hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn nữa cho ngư dân hoạt động tại khu vực này. Bởi lẽ, bất chấp những hành động vô nhân và sự đe dọa của Trung Quốc, ngư dân của chúng ta vẫn kiên cường bám biển, tiếp tục các hoạt động khai thác bình thường, góp phần cùng với các lực lượng chấp pháp khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia.
ĐBQH Lê Như Tiến (Quảng Trị): Công lý và chính nghĩa phải được thực thi

Hành động của Trung Quốc trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam vừa qua chỉ là một trong chuỗi các hành động nhằm nuốt gọn Biển Đông. Đầu tiên, Trung Quốc vẽ bản đồ 9 đoạn hình lưỡi bò, nuốt hơn 80% Biển Đông. Động thái tiếp theo là bao vây, uy hiếp, dọa dẫm ngư dân đang khai thác thủy, hải sản hợp pháp trên ngư trường thuộc vùng biển mà Việt Nam có đầy đủ quyền chủ quyền và quyền tài phán theo pháp luật quốc tế; tịch thu phương tiện, đổ hải sản mà ngư dân đánh bắt được xuống biển, thậm chí là khủng bố, đánh đập ngư dân Việt Nam. Tiếp đến là việc cắt cáp tàu Bình Minh của Việt Nam. Và hiện nay là việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, liên tục khiêu khích và đơn phương gây hấn với lực lượng chấp pháp và ngư dân Việt Nam. Trung Quốc đã liên tục sử dụng các tàu quân sự, tàu hải giám công suất lớn phun nước vào tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư của Việt Nam làm các tàu Việt Nam bị hư hỏng nặng. Trắng trợn và vô nhân đạo hơn nữa, tàu Trung Quốc đã đâm chìm thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam khiến 10 thuyền viên bị rơi xuống biển. Hành động này đã gây nên sự phẫn nộ của dư luận trong nước và thế giới.
Là một ĐBQH, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, tôi tha thiết đề nghị các ĐBQH của Trung Quốc, các nghị sỹ của Nghị viện các nước trên thế giới lên tiếng mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa phản đối hành động của Trung Quốc và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tại Kỳ họp này, các ĐBQH Việt Nam đã thảo luận và thể hiện rõ chính kiến về tình hình Biển Đông và chủ trương, biện pháp giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay. Từ những biểu hiện của Trung Quốc, tôi cho rằng, chúng ta cần sớm xem xét đưa vụ việc này ra Tòa án quốc tế về Luật Biển. Công lý và chính nghĩa phải được thực thi.
ĐBQH Bùi Mậu Quân (Hải Dương): Phải có hành động tương xứng

Chuỗi hành động của Trung Quốc trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam từ đầu tháng 5 đến nay đã khiến dư luận trong nước và quốc tế hết sức bất bình. Cá nhân tôi cho rằng, các hành động của tàu Trung Quốc quanh khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 đều là tính toán có chủ đích và cho thấy, Trung Quốc không ngần ngại vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và sẵn sàng đi ngược những cam kết, tuyên bố mà Lãnh đạo nước này đã ký kết để đạt bằng được mưu đồ của mình đối với Biển Đông. Mới đây, tàu Trung Quốc còn đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, làm hư hại tài sản và đe dọa tính mạng của dân thường trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là hành động ngang ngược, thô bạo và bất chấp luật pháp quốc tế. Ngay lập tức, hành động này đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của công luận quốc tế.
Độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là vấn đề thiêng liêng. Một quốc gia đã phải trải qua quá nhiều đau thương, mất mát để bảo vệ Tổ quốc như Việt Nam thì đó còn là vấn đề bất khả xâm phạm. Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giải quyết tình hình Biển Đông. Chúng ta không chủ động đối đầu, không khiêu khích, tuyệt đối không có các hành vi làm căng thẳng thêm tình hình trên Biển Đông. Gần 1 tháng qua, các lực lượng chấp pháp của ta trên Biển Đông vẫn hết sức kiềm chế, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc tiếp tục gây hấn thì chúng ta phải có hành động tương xứng.