Con người luôn giữ vai trò quyết định
Những ngày mùa Thu tháng Tám, mỗi người dân Việt Nam không ai không cảm thấy bồi hồi, xúc động nhớ về những ngày này 71 năm về trước, khi dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã vùng lên lật đổ chế độ thực dân hơn 80 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Tầm vóc và ý nghĩa vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi nhất của lịch sử dân tộc ta.
70 năm QH Việt Nam - nguồn động viên khích lệ của ĐBQH
Năm nay, chúng ta kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 70 năm QH Việt Nam. Nhưng cũng cần nhớ rằng, ngay trước những ngày cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 diễn ra, theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 16.8.1945, Quốc dân Đại hội đã được triệu tập, khai mạc tại đình Tân Trào, thôn Tân Lập, Sơn Dương, Tuyên Quang. Chỉ trong hai ngày hết sức khẩn trương, Quốc dân Đại hội đã kịp đưa ra những quyết định có ý nghĩa lịch sử hết sức trọng đại: Nhất trí tán thành chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa của Đảng và của Tổng bộ Việt Minh; thông qua 10 chính sách của Việt Minh, điểm mấu chốt là giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên nền tảng hoàn toàn độc lập; thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch (tổ chức tiền thân của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa).
Quốc dân Ðại hội Tân Trào đã góp phần quan trọng tạo nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, như sau này Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận định: Quốc dân Đại hội Tân Trào có ý nghĩa là một QH lâm thời, tạo căn cứ pháp lý cho sự ra đời chế độ cộng hòa dân chủ của nước ta, cho một Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi cách mạng đã thành công.
Trải qua hơn 70 năm kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 6.1.1946, đến nay đã là nhiệm kỳ QH Khóa XIV. Trong mỗi thời kỳ cách mạng, QH với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn hoàn thành trọng trách được nhân dân cả nước giao phó, thực hiện tốt ba chức năng cơ bản: Quyền lập hiến, lập pháp; quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Qua đó, góp phần vào thành công chung của đất nước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển ngày nay.
![]() |
Có thể nói, hơn 70 năm qua, QH luôn đồng hành với lịch sử dân tộc và cùng dân tộc viết nên những trang sử hết sức vẻ vang. Truyền thống đó vừa là nguồn động viên khích lệ, vừa đặt ra những yêu cầu cho mỗi vị ĐBQH Khóa XIV phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Theo quy định của Hiến pháp, QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của QH. QH và Chính phủ được phân công thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều chịu sự lãnh đạo của Đảng và có chung một mục đích cao nhất là vì lợi ích của đất nước, vì quyền lợi của nhân dân.
Như chúng ta đã biết, phương châm hành động của Chính phủ Khóa XIV đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo rất rõ ràng và cụ thể, đó là: Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cũng ngay sau buổi lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã đưa ra thông điệp: Tiếp tục nỗ lực, xây dựng một QH thật sự đổi mới, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân. QH luôn đồng hành với Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các công việc của đất nước.
Sự thống nhất trong tư tưởng chỉ đạo và quyết tâm chính trị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch QH một mặt phản ánh một cách chân xác nhất, sinh động nhất bản chất dân chủ nhân dân của Nhà nước ta, mặt khác phản ánh những đòi hỏi, những yêu cầu và thách thức mà thực tiễn đời sống đất nước đang đặt ra cho Quốc hội, Chính phủ và cho mỗi vị ĐBQH, mỗi thành viên Chính phủ. Trong đó, xây dựng luật pháp, hoàn thiện thể chế là những nhiệm vụ cấp bách, cần phải được ưu tiên hàng đầu.
![]() Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa I (Ảnh: TL) |
Chăm lo xây dựng con người - vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp
Là ĐBQH Khóa XIV, trách nhiệm của tôi là cùng với QH nỗ lực cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhất các chức năng, nhiệm vụ đã được Hiến pháp quy định. Đồng thời, tôi phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm là đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế, những người đã tin tưởng bầu cử tôi đại diện cho họ trước diễn đàn QH và trong các hoạt động của QH.
Là Bộ trưởng, thành viên của Chính phủ, với vai trò “tư lệnh” của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, tôi có điều kiện thuận lợi hơn các vị ĐBQH khác là có thể trực tiếp lắng nghe tiếng nói của người dân, nắm bắt những đòi hỏi của cuộc sống cũng như trực tiếp lĩnh hội những nội dung chỉ đạo của QH và Chính phủ để biến những yêu cầu, đòi hỏi đó thành những quyết sách, những giải pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho các hoạt động của ngành phục vụ tốt nhất đời sống của nhân dân.
Những diễn biến của tình hình chính trị và kinh tế thế giới diễn ra từng ngày, từng giờ, hết sức phức tạp và khó lường, tác động nhiều chiều lên đời sống xã hội của đất nước. Thời cơ, vận hội có nhiều nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ, thách thức, kể cả những thách thức đối với chủ quyền quốc gia, dân tộc. Cách mạng Tháng Tám cho thấy sáng rõ hơn bao giờ hết bài học từ trong lịch sử cha ông để lại, đó là trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện lịch sử nào, nhân tố con người luôn giữ vai trò quyết định. Chăm lo xây dựng con người vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã và đang đi tiên phong sự nghiệp “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, với những nhiệm vụ hết sức cụ thể mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã đề ra. Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, QH, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhất định hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.