Cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đã ảnh hưởng thế nào với ngành Giáo dục?

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết: Cơn bão số 3 (Yagi), đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc. Trong thiệt hại chung, ngành Giáo dục cũng gánh chịu nhiều thiệt hại.

Đến thời điểm này đã có học sinh, giáo viên thiệt mạng, mất tích do bão lũ; hàng chục ngàn trường học bị hư hại; hàng triệu học sinh chưa thể đến trường.

Cụ thể, tại Thái Nguyên có hàng nghìn hộ gia đình bị ngập, trong đó có 500 hộ của thầy, cô giáo, cán bộ nhân viên trường học. Nhiều trường học bị ngập sâu trong nước, thiệt hại chưa ước tính cụ thể nhưng sẽ là rất nặng nề. Một số gia đình, trong đó có nhà ở của các thầy, cô giáo vẫn ngập sâu, đang được cứu trợ khẩn cấp.

Là địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3, các trường học tại Hải Phòng đều bị thiệt hại về cơ sở vật chất, trong đó có 20% số trường bị thiệt hại nghiêm trọng, không thể khắc phục ngay mà phải kéo dài hàng tháng. Nhà công vụ của 30 giáo viên vùng hải đảo bị tốc mái, hư hỏng nặng nề.

Tại Tuyên Quang, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong đó nặng nhất là Trường PTDT Nội trú THCS,THPT huyện Chiêm Hóa, khu ký túc của trường bị ngập hết tầng 1, giáo viên phải lên UBND huyện ở nhờ. Trường THPT Na Hang bị ngập nhà công vụ.

Tại Bắc Kạn, có 30 nhà giáo viên bị ảnh hưởng, trong đó nhà của 1 giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Chợ Rã (huyện Ba Bể) sập hoàn toàn. Có 1 nhà công vụ giáo viên tại huyện Pắc Nặm bị tốc mái. Có 40 trường học trong tỉnh bị tốc mái, sập hàng rào. Điểm trường mầm non ở Ba Bể bị ngập hoàn toàn, trang thiết bị bị hỏng trị giá 100 triệu đồng.

bao-yen-3-3495.jpg
Các sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai giúp đỡ trường học ở Bảo Yên (Lào Cai) khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Hà Thuận

Nhiều trường học trong tỉnh Phú Thọ bị tốc mái, đổ tường rào trong đợt mưa lũ vừa qua. Đặc biệt, sự cố sập cầu Phong Châu đã ảnh hưởng đến hơn 500 học sinh khối THPT phải đi học qua cầu. Để giải quyết sự cố này, Sở GD-ĐT Phú Thọ đã họp với các trường để bố trí chỗ học, tăng cường số lớp, huy động giáo viên ở các khu vực khác đến dạy học sinh, tạm khắc phục đến khi có cầu phao.

Do ảnh hưởng của mưa bão, ngành GD-ĐT tỉnh Cao Bằng đã có thiệt hại về người với 4 học sinh thiệt mạng, 2 giáo viên và 1 học sinh mất tích.

Tại Lào Cai, nhiều đơn vị hành chính, trường học, nhà dân ngập trong biển nước và bùn đất. Khi lũ rút, tại các trường học bàn ghế ngổn ngang, khắp nơi từ sân trường đến hành lang, trong lớp học đều phủ lớp bùn dày hàng chục centimet. Nhiều bàn ghế và thiết bị học tập bị hư hỏng nặng.

Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại huyện Bảo Yên (Lào Cai) có 7 trường học bị ngập lụt hoàn toàn; trên 30 trường học bị sạt lở, hư hỏng tài sản, cơ sở vật chất. Hiện, thị trấn Phố Ràng vẫn đang ngập nước; nhiều trường, điểm trường ở các xã vẫn chưa thể thông tin liên lạc.

Đau thương hơn khi trận lũ quét đã vùi lấp 38 hộ dân tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh khiến 42 người tử vong và 53 người đang mất tích (tính đến 10 giờ sáng 12.9). Trong đó, có 27 học sinh bị tử vong (20 học sinh của trường TH,THCS số 1 Phúc Khánh).

Cùng với đó, hàng trăm trường học đã phải dừng việc học hoặc chuyển sang trạng thái học online. Đến thời điểm này, dù một số địa phương đã cho học sinh quay trở lại học nhưng do mất điện, mất nước nên chỉ có một số ít trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Với tinh thần “Vì đồng nghiệp thân yêu - chung tay hỗ trợ giáo dục vùng bị bão lũ”, ông Nguyễn Ngọc Ân cho biết: Cán bộ, nhà giáo, người lao động trong các đơn vị trường học cả nước đã quan tâm động viên, chung tay hỗ trợ để các thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã đề nghị các đơn vị huy động các nguồn lực để chăm lo cho đội ngũ nhà giáo, người lao động. Ở các tỉnh, thành phố không ảnh hưởng, cần huy động các nguồn lực nhưng không để ảnh hưởng đến giáo viên của mình. Đồng thời cập nhật thông tin thiệt hại về người, tài sản, điều kiện dạy học báo cáo Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Cô giáo tâm huyết với nghề
Giáo dục

Cô giáo tâm huyết với nghề

Tâm huyết với nghề, giàu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, cô giáo Vũ Thị Vân (SN 1976), Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) luôn được đồng nghiệp, học sinh tin yêu.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo quan điểm quy hoạch, sắp xếp, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, quan điểm là "mở rộng, di dời" chứ không chỉ "di dời".