Có phải là sự phân biệt giữa các doanh nghiệp và chiêu tăng giá điện mới không?

Nguyên Long 16/06/2013 08:12

Bộ Công thương vừa hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, đăng trên website của Cục điều tiết điện lực để lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo này. Đã có những quan điểm cho rằng, đây có thể là một “chiêu thức mới” để tăng giá điện từ ngày 1.7 tới mà không cần công bố, bởi quy định chỉ là “điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện”. Còn các doanh nghiệp sản xuất thép và xi măng thì cho rằng, Dự thảo đã phân biệt đối xử không công bằng với các ngành sản xuất.

Điểm mới của Dự thảo về Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện lần này là giá điện sinh hoạt sẽ giảm số bậc thang lũy tiến. Cụ thể, biểu giá điện bậc thang cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 6 bậc thang thay vì 7 bậc như hiện hành và giá sẽ được tăng dần theo thứ tự bậc thang. Đáng lưu ý, những hộ sử dụng  điện sinh hoạt từ trên 101 kWh trở lên đến 400kWh/tháng sẽ được điều chỉnh giảm. Cụ thể, từ kWh thứ 101-200 chỉ bằng 108% giá điện bình quân (thay vì 106% - 134% như hiện nay); từ kWh 201-300 chỉ bằng 138% giá điện bình quân (thay vì 145%); giá điện từ kWh 301-400 là 154% (thay vì 155%). Tuy nhiên, từ kWh 401 trở lên, giá điện sinh hoạt sẽ được điều chỉnh tăng lên khoảng 6% (bằng 165% giá điện bình quân, mức giá điện bình quân hiện nay là 159%).

Một điểm mới nữa của Dự thảo là các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, giá bán lẻ điện sẽ được tính theo các cấp điện áp. Trong đó, đáng lưu ý là đã có sự phân nhóm cụ thể hơn, chi tiết hơn với các đối tượng khách hàng. Cụ thể, Dự thảo đã tách riêng 2 lĩnh vực là sản xuất thép và xi măng thuộc đối tượng chịu mức giá khác, lớn hơn - chứ không tính chung cho tất cả các ngành sản xuất như hiện nay. Phó chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam Nguyễn Tiến Nghi khẳng định, nếu Dự thảo này được thông qua sẽ là bất hợp lý đối với ngành thép, bởi rất nhiều lý do, từ việc phân biệt đối xử không công bằng giữa các ngành sản xuất, bởi sản xuất thép cũng là một ngành công nghiệp chủ chốt của đất nước, đã hiện đại hóa công nghệ thiết bị nên không phải đối tượng tiêu tốn lãng phí điện năng, lại đang trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn lẽ ra cần được thêm nhiều hỗ trợ để tồn tại và phát triển.

Tuy nhiên, Gs. Viện sĩ ,Tiến sĩ khoa học Trần Đình Long, Phó chủ tịch Hội điện lực Việt Nam lại cho rằng, việc phân chia lĩnh vực sản xuất để tính giá điện là cần thiết. Kinh nghiệm nhiều nước, trong quản lý vĩ mô, nếu ngành nào mang lại lợi ích kinh tế cao hơn so với lượng điện năng sử dụng thì được ưu tiên, còn ngành nào cho hiệu quả kinh tế thấp trong khi cường độ sử dụng điện cao thì không được ưu tiên - bằng cách bán điện với giá đắt hơn.

Và trong khi vẫn còn những quan điểm góp ý xung quanh nội dung của Dự thảo thì không ít doanh nghiệp và hộ tiêu thụ điện lớn tỏ ra lo ngại giá điện sẽ tăng từ 1.7 tới, bởi Điều 6 (về hiệu lực thi hành) của Dự thảo có nêu quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1.7.2013. Đã có những quan điểm cho rằng đây có thể là một “chiêu thức mới” để tăng giá điện từ ngày 1.7 tới mà không cần công bố, gây hoang mang, bởi quy định chỉ là “điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện”. Cũng không phải là không có lý khi nhiều chuyên gia cho rằng, có thể sẽ có việc điều chỉnh giá điện trong thời gian tới, bởi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 5 tháng qua đều ở mức thấp, là điều kiện về mặt kỹ thuật để cơ quan quản lý vĩ mô tính toán, cân nhắc việc tăng giá một số mặt hàng thiết yếu vẫn còn bị kiểm soát chưa theo giá thị trường. Song, GĐ Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách, Đại học kinh tế - ĐH Quốc gia HN Nguyễn Đức Thành khuyến cáo, cần cân nhắc thời điểm điều chỉnh giá của từng mặt hàng cũng như khoảng cách giữa các lần điều chỉnh của các mặt hàng này, tránh cú sốc giá gây áp lực lạm phát tăng.

Tuy nhiên, theo đại diện Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công thương, đây mới là bản Dự thảo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi, việc đưa ra thời gian có hiệu lực từ ngày 1.7.2013, thay thế cho Quyết định số 268/QĐ-TTg về biểu giá bán lẻ điện của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23.2.2011- chỉ là thời điểm dự kiến các chuyên gia, doanh nghiệp và người tiêu dùng được quyền góp ý về nội dung này…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Có phải là sự phân biệt giữa các doanh nghiệp và chiêu tăng giá điện mới không?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO