Chuyên môn, y đức quyết định
Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Lào Cai là bệnh viện hạng III được thành lập từ năm 2002 với quy mô 100 giường bệnh. Đây là tuyến khám chữa bệnh cao nhất bằng y học cổ truyền của tỉnh, thực hiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bằng các phương pháp cổ truyền hoặc kết hợp YHCT với y học hiện đại.
Nguồn lực đầu tư chưa tương xứng
Bác sĩ Phạm Bá Tuyên, Giám đốc Bệnh viện YHCT Lào Cai cho biết, những ngày đầu đi vào hoạt động, bệnh viện tiếp nhận sử dụng cơ sở cũ của Bệnh viện Trung tâm y tế Cam Đường khó khăn thiếu thốn trăm bề. Đến năm 2013, bệnh viện mới được tiếp nhận sử dụng cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai với quy mô 80 giường bệnh nhưng phần lớn các hạng mục công trình được đầu tư xây dựng từ những năm 1990, qua nhiều lần cải tạo đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, do nằm trong khu dân cư, diện tích hạn chế, hạng mục các công trình hạ tầng được thiết kế và xây dựng trên các độ cao khác nhau, các hạng mục như vườn thuốc nam, đường đi, sân thể thao, khu hội trường… xây dựng cách biệt, đi lại khó khăn và không phù hợp với chức năng đặc thù của bệnh viện.
Trong khi đó, nhu cầu người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện YHCT Lào Cai ngày một tăng, cơ sở vật chất hiện tại đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu khám và điều trị của người dân. Bác sĩ Phạm Thị Kim Anh, Phó Trưởng khoa Ngoại - Phụ - Ngũ Quan cho biết, hiện vẫn thiếu trang thiết bị giúp cho việc chẩn đoán và điều trị, nhiều trang thiết bị đã cũ và lạc hậu, hư hỏng gây khó khăn cho công tác chuyên môn; nhiều kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến chưa triển khai được, nên có những bệnh nhân lẽ ra có thể điều trị được nhưng vẫn phải chuyển lên tuyến trên. Đó là chưa kể, nhân lực của bệnh viện hiện nay đang rất thiếu, chỉ có 75 biên chế trên 100 giường bệnh làm tăng áp lực cho nhân viên bệnh viện trong chăm sóc và điều trị người bệnh toàn diện, cũng như công tác chỉ đạo tuyến.
Hiện nay, Bệnh viện đã triển khai được một số kỹ thuật mới góp phần điều trị bằng YHCT có hiệu quả đối với nhiều bệnh như: Liệt nửa người do tai biến mạch máu não, bệnh trĩ, u xơ tuyến tiền liệt, các bệnh về khớp và thần kinh. Nhưng trên thực tế chưa đáp ứng được với nhu cầu và mong mỏi của người bệnh tới khám chữa bệnh bằng YHCT. Nguyên nhân là do các nguồn lực đầu tư cho phát triển YHCT vẫn chưa tương xứng, hạn chế nhiều so với đầu tư cho y học hiện đại. Hơn nữa, số lượng người bệnh đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện YHCT còn hạn chế do khó khăn trong việc chuyển tuyến, nhất là với những bệnh nhân có BHYT.
![]() | |
Bác sĩ Phạm Bá Tuyên, Giám đốc Bệnh viện YHCT Lào Cai thăm, khám bệnh nhân | Ảnh: Phan Phương |
Nỗ lực vượt qua khó khăn
Trong 8 tháng năm nay, Bệnh viện YHCT tỉnh Lào Cai đã khám được hơn 10.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho hơn 2.000 bệnh nhân với công suất sử dụng giường bệnh đạt 124,33%.
Đến với bệnh viện YHCT Lào Cai, đa phần là bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như: Bệnh gan mật, phục hồi hỗ trợ sau tai biến mạch máu não, bệnh về xương khớp, tăng huyết áp... Vì vậy, sự chuyển biến của bệnh không chỉ trong ngày một ngày hai mà có thể kéo dài cả tháng. Điều này đòi hỏi sự kiên trì của cả thầy thuốc lẫn người bệnh. Những bài thuốc hay, những kinh nghiệm quý trong chẩn đoán và điều trị được đưa ra. Người nhiều tuổi lâu năm truyền “nội lực” cho lớp trẻ. Bệnh viện YHCT Lào Cai đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Bệnh viện YHCT Lào Cai đã phối hợp với các Bệnh viện đầu ngành như: Y học cổ truyền Quân đội, Y học cổ truyền TW, Bạch Mai... tổ chức các lớp chuyển giao kỹ thuật mới trong điều trị bệnh bằng y học cổ truyền cho cán bộ nhằm nâng cao tay nghề, góp phần tiếp cận những phương pháp điều trị tiến bộ.
Từ năm 2005 đến nay, hàng chục lượt cán bộ Bệnh viện đã được tiếp nhận 15 phương pháp mới như: Điều trị trĩ, laser nội mạch, các bệnh nam học, phụ khoa, điện châm, mãng châm... Các kỹ thuật mới được áp dụng đã góp phần tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, giảm chi phí điều trị cho người bệnh, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, tạo được sự hài lòng của người bệnh.
Bác sĩ Phạm Bá Tuyên, Giám đốc Bệnh viện YHCT Lào Cai nhấn mạnh, phương châm của bệnh viện là lấy chuyên môn, y đức làm yếu tố quyết định sự phát triển của bênh viện. Vì vậy, trong 14 năm qua, bệnh viện đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ; kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp và triển khai thực hiện việc phát triển y dược học cổ truyền trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ cán bộ Bệnh viện đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để từng bước xây dựng Bệnh viện dần khẳng định vị trí trong công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.