Chung tay vì đồng bào bị lũ lụt miền Trung

PV tổng hợp 08/10/2010 00:00

Đã gần chục ngày kể từ khi xảy ra trận lũ lịch sử tại miền Trung, công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ và khắc phục hậu quả lũ lụt vẫn đang được chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế... khẩn trương tiến hành. Nhiều địa phương, cơ quan, ban, ngành cũng đã phát động phong trào quyên góp, chung tay cùng đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

02-Chung-tay-28110-300.jpg

Tính đến sáng qua, số người chết do lũ lụt đã lên tới 48 người, 18 người mất tích và 19 người bị thương. Quảng Bình là tỉnh bị thiệt hại nặng nề với 33 người chết và 14 người mất tích; 106 xã vẫn đang bị ngập. Tại Quảng Trị, mưa lũ đã khiến hơn 5.500 hộ dân bị ngập lụt, trong đó huyện Triệu Phong có trên 2.000 hộ, Hải Lăng có 2.000 hộ, Cam Lộ có 690 hộ, thị xã Quảng Trị có 479 hộ, thành phố Đông Hà có 254 hộ. Đến nay, nước lũ đã tạm rút. Chính quyền địa phương đã tiến hành di dời khẩn cấp 710 hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Tỉnh Hà Tĩnh có hơn 80 xã của 9 huyện bị ngập lụt. Thừa Thiên Huế hiện còn 1.450 nhà tại các huyện Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền bị ngập. Lũ dữ đã phá hỏng đường sá, khiến giao thông tại các tỉnh miền Trung bị ngưng trệ. Thống kê ban đầu cho thấy,  mưa lũ đã khiến các tỉnh miền Trung bị thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng; hơn 17, 5 nghìn hộ dân bị ngập chìm trong nước, trong đó có gần 2 nghìn ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 1,7 nghìn ha lúa mùa, 2.412ha ngô, 700 ha khoai đông, 31 ha lạc, 1.638ha rau màu bị hư hỏng hoàn toàn; hơn 32 nghìn con gia cầm bị trôi; 390,5 nghìn m3 công trình thủy lợi, 305 nghìn m3 công trình giao thông và gần 650 cầu cống bị sạt lở và cuốn trôi...

Thực hiện Công điện khẩn của Thủ tướng ngày 6.10, tỉnh Quảng Bình đã ứng ngân sách mua 50 tấn mỳ ăn liền, 50.000 chai nước uống vận chuyển về các địa phương vùng lũ; hỗ trợ thân nhân mỗi người chết 5 triệu đồng. Quân khu 4 đã chi viện trực thăng để đưa người dân Quảng Bình ra khỏi khu vực ngập lụt nghiêm trọng. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình vẫn đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích và ứng cứu đồng bào miền biên giới còn bị cô lập. Những ngày này, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 585 Thượng Hóa đã bám địa bàn giúp đồng bào Rục đang bị cô lập trong nước lũ. Tại Quảng Trị, ngay sau lũ, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị đã huy động gần 200 công nhân cùng các phương tiện xe ủi, xe xúc... san lấp, sửa chữa và thông tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ huyện Đăkrông đi huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế. Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh cũng đã cử các đoàn công tác xuống địa bàn trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt; chỉ đạo Ban quản lý đường bộ 2 huy động tối đa người và phương tiện sửa chữa các điểm sạt lở trên Quốc lộ 9; thăm hỏi và trao quà cho các gia đình có nhà bị sập... Quảng Trị cũng đã nhận được 200 thùng hàng gia đình gồm chăn, màn, xoong nồi và các vật dụng thiết yếu cùng 40 triệu đồng do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ.

 Gần 4.000 hành khách đi trên 16 chuyến tàu bị mắc kẹt tại các ga miền Trung hiện đã được chuyển tải an toàn. Ngành đường sắt đang phấn đấu để kịp thông tuyến Bắc – Nam trong ngày hôm nay, 8.10. Quân chủng Phòng không không quân, Bộ Quốc phòng cũng đã điều động trực thăng Mi17 thuộc sư đoàn bay 954 cứu trợ người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ đang ngập chìm trong lũ dữ.

 Bộ Công an cũng đã gửi công điện khẩn tới các Tổng cục, Bộ tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố từ Thái Bình đến Bình Thuận yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Các lực lượng chức năng của địa phương triển khai phương án chống lũ theo cấp báo động, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng có nguy cơ sạt lỡ, lũ quét để tổ chức sơ tán dân, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Lực lượng công an các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông tại các khu vực đường bị ngập, các ngầm, đò ngang, đò dọc để hướng dẫn người, phương tiện qua lại bảo đảm an toàn; nghiêm cấm việc vớt củi khi có lũ; phối hợp với các lực lượng tại địa phương tiếp tục tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người mất tích, bị nạn, nhà sập, hư hỏng; tăng cường lực lượng xuống cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường.

Bộ Y tế đã cấp cho Sở Y tế các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế 10 cơ số thuốc, 100.000 viên CloraminB để khử trùng môi trường và 100 chiếc áo phao. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã trích 4 tỷ đồng từ Quỹ tương trợ Dầu khí và số tiền quyên góp của 35.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Dầu khí hỗ trợ khẩn cấp đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh miền Trung; trong đó, hỗ trợ Hà Tĩnh 1 tỷ đồng, Quảng Bình 2 tỷ đồng, Quảng Trị 1 tỷ đồng. PVN cũng đã vận động cán bộ công nhân viên quyên góp quần áo để gửi cho đồng bào miền Trung.

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Chủ tịch Nước đóng góp mỗi người ít nhất một ngày lương hỗ trợ đồng bào miền Trung. HĐND, UBND và MTTQ thành phố Hà Nội đã gửi 5 tỷ đồng tới các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và kêu gọi cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Thủ đô chung sức, chung lòng với tinh thần nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách, thiết thực ủng hộ về vật chất, tinh thần động viên, giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung nhanh chóng khắc phục khó khăn do mưa lũ gây ra.

Mức độ thiệt hại về người và của vẫn đang tiếp tục gia tăng. Đồng bào vùng lũ miền Trung vẫn đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của người dân cả nước để có thể sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chung tay vì đồng bào bị lũ lụt miền Trung
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO