Chung niềm tin, ý chí, vượt mọi nguy nan, đoàn kết chiến đấuBài cuối: Bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới
Trong bối cảnh thế giới biến động và diễn biến phức tạp hiện nay, nhất là thách thức về an ninh truyền thống - phi truyền thống ngày càng gia tăng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội và Công an là nhân tố quyết định bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.
“Thanh bảo kiếm và tấm lá chắn” vững chắc
Đất nước chỉ có thể “cất cánh”, phát triển mạnh mẽ chỉ khi cả nước chung sức đồng lòng, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của quốc gia - dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải thật sự gắn bó, giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt; được xây dựng đúng với bản chất là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực sự là nòng cốt vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân ta an tâm phát triển kinh tế, làm giàu cho đất nước; đủ sức răn đe “thù trong, giặc ngoài”; ngày càng nâng tầm cao uy tín quốc tế, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Việt Nam được xem là cửa ngõ vào bán đảo Đông Dương và có vị trí địa chính trị rất quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Là đất nước có chiều dài bờ biển, biên giới biển, biên giới đất liền rất lớn, việc bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới luôn là yêu cầu, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu Quân đội và Công an phải luôn sát cánh đi đầu, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là sự uỷ thác của cả dân tộc, của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cho hai lực lượng Quân đội và Công an - “Thanh bảo kiếm và tấm lá chắn” vững chắc của Đảng, Nhà nước và chế độ ta trước mọi nguy cơ xâm lược của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy.
Trong thời đại Cách mạng công nghệ 4.0, an ninh phi truyền thống đã, đang và sẽ trở thành một thách thức rất lớn đối với mọi quốc gia trên thế giới với khoảng 30 nguy cơ: khủng bố, ma túy, hải tặc, rửa tiền, tin tặc, thảm họa môi trường, dịch bệnh, buôn bán người, di cư bất hợp pháp và cực đoan tôn giáo… mang đặc trưng thách thức an ninh phi truyền thống.
Đặc biệt, tình hình tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên biên giới có xu hướng tăng nhanh đã khiến cho đường biên giới quốc gia có nguy cơ bị xóa nhòa đã tác động hằng ngày, hằng giờ, thậm chí từng phút đến mọi hoạt động của Nhân dân, đe dọa nghiêm trọng đến tâm lý và sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Điều này đòi hỏi hỏi chúng ta phải có chiến lược, giải pháp phòng, chống, ngăn chặn sớm, từ xa. Trong đó, việc xây dựng mối quan hệ giữa các lực lượng, các cơ quan, đơn vị của Quân đội và Công an từ Trung ương đến cơ sở phải bền chặt hơn, hiệp đồng tác chiến chuẩn xác, mau lẹ và hiệu quả hơn.
Qua đó, đối chọi với những vấn đề phức tạp xảy ra trong thực tiễn, sẵn sàng đối phó với thách thức an ninh phi truyền thống; thậm chí cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an có thể sẽ hy sinh trước sự chống phá quyết liệt, sự công kích, chia rẽ mối quan hệ, sự đoàn kết chiến đấu giữa Quân đội và Công an.
Gần đây, các thế lực thù địch đẩy mạnh kích động dân chúng khi cho rằng, Công an đi trước trong sắp xếp biên chế, thu gọn bộ máy để tranh chấp sự ưu đãi của Nhà nước đối với Quân đội... Rõ ràng, đối phó với thách thức an ninh phi truyền thống đã trở thành vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết, trách nhiệm nặng nề ấy đặt lên vai hai lực lượng Quân đội, Công an. Vì vậy, trong mọi tình huống, cần xem xét dưới nhiều góc độ để xử lý, sát với từng đối tượng chống phá, có động cơ rõ ràng với những biện pháp mạnh nghiêm trị tội phạm, bảo đảm công bằng của pháp luật xã hội chủ nghĩa.
Đập tan âm mưu xuyên tạc, phá hoại, gây chia rẽ
Một trong những biện pháp mạnh cần áp dụng để đập tan âm mưu chia rẽ Quân đội và Công an cả bên trong và bên ngoài cũng như giữa từng cá nhân là tăng cường trấn áp tội phạm theo pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục ý thức pháp luật cho mọi công dân Việt Nam với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, địa phương đồng bộ, nhịp nhàng, ăn khớp và hiệu quả; phải làm cho các thế lực thù địch chùn chân, lùi bước trước sức mạnh của Quân đội và Công an, của cả hệ thống chính trị Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an cần nêu cao tinh thần cách mạng, tôi rèn bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin đúng đắn vào sự lãnh đạo của Đảng để có suy nghĩ, lời nói, việc làm và hành động chuẩn mực trên tinh thần phục vụ nhân dân, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ; phối hợp, hiệp đồng trong nắm bắt, xử lý vụ việc, sự việc được phân công linh hoạt, đúng nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật.
Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Quân đội, Công an cần tăng cường công tác nắm tình hình, nghiên cứu dự báo, phát hiện từ sớm, từ xa những âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc chia rẽ Quân đội với Công an gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, tạo sức đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Phát huy mạnh mẽ vai trò của công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, nhận thức của các cơ quan báo chí truyền thông các cấp để thống nhất nội dung, hình thức và biện pháp, kịp thời đấu tranh, vạch mặt, chỉ tên những đối tượng cố tình xuyên tạc, bịa đặt và vu khống. Kiên quyết chỉ đạo điều tra, truy tìm và xử lý đúng quy định pháp luật những tổ chức, cá nhân cố tình đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc, vu khống, gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng đến mối quan hệ đoàn kết giữa hai lực lượng.
Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Quân đội và Công an cần tăng cường phối hợp trong công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ. Các cơ quan, đơn vị của hai bộ cùng đứng chân trên địa bàn tích cực giao lưu, cùng nhau xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động. Sau mỗi kế hoạch phối hợp hoạt động, cần trao đổi, rút kinh nghiệm cụ thể để xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động kế tiếp.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hình thức đấu tranh chống tội phạm, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội và Công an. Tập trung xây dựng mối quan hệ đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội với Công an, triển khai xây dựng thành các phương án, kế hoạch phối hợp của mỗi lực lượng, nhất là trong xử lý các tình huống khủng bố, biểu tình, bạo loạn, phá hoại, gây rối an ninh, trật tự… bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu của đất nước.
Một trong những giải pháp khả thi tăng cường xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội và Công an đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tích cực tham gia thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, an dân, phục hồi và phát triển toàn diện các mặt của đời sống xã hội; làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, người “Chiến sĩ Công an nhân dân” trong thời kỳ mới”.
Quân đội và Công an là cánh tay phải của Đảng - cùng chung ý chí, niềm tin; đã và đang cùng chung hành động phối hợp hiệu quả. Trong tình hình mới, tiếp tục củng cố và phát huy sự phối hợp toàn diện, hiệu quả giữa hai lực lượng là yếu tố sống còn bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Đây chính là giải pháp căn cơ nhất đập tan âm mưu xuyên tạc, phá hoại, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ.