Chuẩn bị kỹ lưỡng các báo cáo, bảo đảm ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, Văn phòng Quốc hội đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng phần mềm App Quốc hội 2.0 được tích hợp với AI, qua đó hỗ trợ cho các ĐBQH rất nhiều trong việc tham gia cho ý kiến và nghiên cứu tài liệu.
.jpg)
Chiều nay, 4/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng đã chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV.
Phát triển kinh tế tư nhân - quan trọng nhất vẫn là cải cách thể chế
Tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng nêu rõ, Kỳ họp thứ Chín là kỳ họp lịch sử của Quốc hội. Sau một thời gian thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã có quyết định mang tính lịch sử đó là tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đặc biệt là sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, kết thúc hoạt động của cấp huyện. Đây là nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi các cơ quan của Quốc hội, cơ quan trình phải chuẩn bị các dự án luật, các đề án để phục vụ quá trình sắp xếp.
Ghi nhận các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo về việc chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, yêu cầu đối với các cơ quan của Quốc hội cũng như cơ quan trình dự án luật, nghị quyết phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được sự đồng thuận cao của Quốc hội và cử tri, Nhân dân cả nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến góp ý xác đáng từ các phóng viên của các cơ quan báo chí và tiếp tục phát huy những cách làm hay để tuyên truyền về nội dung Kỳ họp, tạo sự đồng thuận cao. Văn phòng Quốc hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về cung cấp tài liệu và các công tác hậu cần khác để đội ngũ phóng viên báo chí có thể tiếp cận đầy đủ những thông tin của Kỳ họp.
Liên quan đến rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo tại Hội trường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, thời gian trình bày rút ngắn còn 5-7 phút để bảo đảm thời gian bởi Kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung quan trọng.
Văn phòng Quốc hội đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng phần mềm App Quốc hội 2.0 được tích hợp với AI, qua đó hỗ trợ các ĐBQH rất nhiều trong việc tham gia cho ý kiến và nghiên cứu tài liệu.
Tuy nhiên, việc rút ngắn thời gian trình bày báo cáo đòi hỏi các cơ quan trình dự án luật, dự thảo nghị quyết và các cơ quan thẩm tra đầu tư chất lượng, chuẩn bị kỹ lưỡng để các báo cáo khi trình Quốc hội bảo đảm rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.
"Trong thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tích cực làm việc với các cơ quan liên quan và đến nay các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm chất lượng", Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ.

Thông tin về vai trò của Quốc hội trong việc xây dựng và tổ chức triển khai nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Đức Hiếu nêu rõ, để phát triển kinh tế tư nhân rất cần những giải pháp toàn diện, liên ngành, liên lĩnh vực, song giải pháp về cải cách thể chế vẫn là quan trọng nhất.
"Quốc hội luôn chủ động, tích cực tham gia cùng Chính phủ trong việc đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về kinh tế tư nhân. Đảng ủy Quốc hội cũng đã có những góp ý chi tiết cho dự thảo Nghị quyết này. Để triển khai nghị quyết về kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua một nghị quyết về nội dung này và đây sẽ là khung thể chế để thực thi các giải pháp mà nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra", ông Phan Đức Hiếu cho biết.
Tháo gỡ điểm nghẽn là quá trình liên tục, có trọng tâm, trọng điểm
Trả lời câu hỏi của phóng viên về một số nội dung tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh, đây là nội dung mới và rất quan trọng. Trong đó, nhiều nội dung gắn chặt với các công tác, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và ĐBQH.

Theo đó, Nghị quyết 66 nêu rõ yêu cầu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật; năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền 3 cấp; năm 2028, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa môi trường đầu tư của Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.
“Đây là những mục tiêu hết sức cụ thể và đặt ra yêu cầu cho các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội nói chung cũng như cả hệ thống chính trị cần phải nỗ lực, cố gắng hết sức để hoàn thiện pháp luật, thể chế”, bà Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh.
.png)
Cũng theo bà Nguyễn Phương Thủy, Chính phủ và Quốc hội luôn nhận thức rõ thực trạng trong hệ thống pháp luật có nhiều quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa rõ ràng, cụ thể cần phải có giải pháp để khắc phục, tháo gỡ; những vấn đề đang là rào cản của hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung.
"Tuy nhiên, đây cũng không phải là vấn đề mới". Ngay từ cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội đã thường xuyên tiến hành công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật để đề xuất những nội dung cần hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung trong các văn bản quy phạm pháp luật nói chung.

Tại các kỳ họp Quốc hội, việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn luôn là ưu tiên hàng đầu và Kỳ họp thứ Chín cũng không nằm ngoài tinh thần đó. Ngoài việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp 2013, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung và thông qua 34 dự án luật, 11 dự án nghị quyết, cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác.
Theo đó, Quốc hội tập trung sửa đổi, bổ sung các luật liên quan chặt chẽ đến việc phục vụ yêu cầu tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tạo cơ sở cho việc đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.
"Kỳ họp thứ Chín có ý nghĩa lịch sử, cũng là kỳ họp có số lượng nội dung liên quan đến công tác lập pháp lớn chưa từng có từ trước đến nay, Quốc hội dành thời lượng rất lớn cho công tác xây dựng pháp luật để tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế".

Nhấn mạnh điều này, bà Nguyễn Phương Thủy cho rằng, "việc tháo gỡ điểm nghẽn không phải là hoạt động đơn lẻ mà là một quá trình liên tục có trọng tâm, trọng điểm; có lộ trình với những yêu cầu từ thực tiễn và phù hợp với chương trình xây dựng pháp luật đã được Quốc hội thông qua, phù hợp với khả năng, năng lực thực tế của các cơ quan thực hiện.
Bà Nguyễn Phương Thủy cũng cho rằng, số lượng điểm nghẽn không phải là vấn đề quan trọng nhất mà quan trọng là chúng ta sửa đổi, bổ sung các quy định nào để đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và các cấp có thẩm quyền.
"Trong quá trình Quốc hội xem xét các nội dung này, chúng tôi luôn mong muốn tiếp nhận các ý kiến phản ánh của các phóng viên, cơ quan báo chí cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục kiến nghị với Quốc hội những vấn đề còn bất cập trong hệ thống pháp luật để tiếp tục tháo gỡ, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết 66 đã đề ra”, bà Nguyễn Phương Thủy nói.