Chú trọng công tác tuyên truyền cho bầu cử
Bầu cử ĐBQH và HĐND là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn xã hội. Để ngày bầu cử trở thành ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc và đạt kết quả như mong muốn, tỉnh Hà Giang đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền và phát huy vai trò cốt cán của các già làng, trưởng bản- CHỦ TỊCH HĐND TỈNH HÀ GIANG NGUYỄN VIẾT XUÂN cho biết.
PV: Hà Giang là một tỉnh miền núi, địa hình hiểm trở, vì vậy việc tuyên truyền bầu cử và tổ chức bầu cử QH, HĐND các cấp gặp nhiều khó khăn. Hà Giang chuẩn bị cho bầu cử như thế nào, thưa Chủ tịch?
CT Nguyễn Viết Xuân: Là một tỉnh miền núi địa hình hiểm trở, nếu đi đến một xã biên giới xa nhất của tỉnh phải mất hai ngày đi bộ, để người dân thấy ngày bầu cử QH và HĐND các cấp là ngày hội lớn của đất nước, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền. Hà Giang lại là một tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các vùng sâu, vùng xa cho nên chúng tôi đã có sự chuẩn bị đội ngũ cán bộ tuyên truyền với những nội dung rất gọn bằng các thứ tiếng dân tộc, làm sao để cho bà con hiểu được và nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó tích cực tham gia để bầu chọn được những đại biểu xứng đáng. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, Sở Nội vụ cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện chuẩn bị con người. Đây là vấn đề mấu chốt để làm tốt công tác bầu cử phải giúp dân hiểu hơn về bầu cử, về cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương để dân có sự lựa chọn sáng suốt nhất khi bầu cử.
Chúng tôi thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: tuyên truyền qua báo, đài, pano, áp píc… Đặc thù của Hà Giang là có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống nên việc tuyên tuyên truyền phải sát thực hơn, khâu chuẩn bị về nhân lực, vật lực phải chu đáo. Việc chọn cán bộ làm công tác truyền thông cũng phải chú trọng. Mỗi huyện biên giới phải chuẩn bị một đội ngũ từ 40- 60 người, được tỉnh, huyện hỗ trợ đèn pin, xe máy, xăng xe... để trực tiếp đi đến từng xóm, bản tuyên truyền, giải thích giúp đồng bào nắm được những nội dung thiết thực. Dân có hiểu thì mới bầu trúng, đúng, thể hiện được ý chí nguyện vọng chính đáng của mình.
Đối với các đơn vị hành chính, các tổ chức chính trị xã hội, cần nêu cao vai trò của thủ trưởng; đặc biệt chú trọng vấn đề nhân sự và cơ cấu đại biểu… Vì vậy, bằng mọi hình thức thiết thực, cán bộ làm công tác bầu cử phải giúp nhân dân nắm rõ chủ trương, đường lối, pháp luật liên quan để bầu đủ, bầu đúng, bầu được người tiêu biểu nhất trong số các ứng cử viên.
PV: Tại Hội nghị này, bầu cử QH và HĐND có một số điểm mới, theo Chủ tịch đấy là khó khăn hay thuận lợi?
CT Nguyễn Viết Xuân: Khác với các kỳ bầu cử trước, lần này bầu cử QH và HĐND diễn ra trong một ngày, như vậy rất thuận lợi cho địa phương, cho các đơn vị tổ chức, bảo đảm sự đồng bộ trong trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương cũng như địa phương. Thứ hai, việc lựa chọn nhân sự thống nhất các tiêu chuẩn từ QH đến HĐND; Thứ ba, người dân chỉ việc đến một điểm bầu cử và bầu đủ, bầu đúng; Thứ tư, công tác bảo vệ an ninh các điểm bầu cử, nhất là các tuyến biên giới được bảo đảm; đồng thời tiết kiệm được kinh phí cho công tác tổ chức bầu cử; không gây quá tải về công việc đối với các Tổ bầu cử. Tuy nhiên, ở các tỉnh miền núi như Hà Giang, việc lựa chọn nhân sự hết sức khó khăn. Sự đòi hỏi về trình độ ngày càng cao của đại biểu cũng là khó khăn đối với người đi bầu. Vì thế, công tác tuyên truyền phải được thực hiện một cách sâu rộng để giúp người dân lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương cũng như ở địa phương.
PV: Đề xuất của Chủ tịch về việc tuyên truyền và tổ chức bầu cử để cuộc ra quân này tốt đẹp?
CT Nguyễn Viết Xuân: Cuộc bầu cử là cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn xã hội. Để cuộc ra quân này thật sự hiệu quả, tất cả các hoạt động tuyên truyền và tổ chức bầu cử phải đặt dưới dự lãnh đạo tập trung tuyệt đối của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của HĐND, UBND các cấp; đặc biệt các xã vùng cao, biên giới phải phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản để vận động người dân đi bỏ phiếu trúng ý Đảng, lòng dân. Để làm được điều đó, phải làm tốt công tác dân vận, MTTQ, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… đều phải vào cuộc. Có như vậy, cuộc bầu cử mới thành công.
PV: Xin cám ơn Chủ tịch!