Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

- Thứ Năm, 13/05/2021, 20:45 - Chia sẻ
Chiều 13.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba.

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Hùng Ba chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được Quốc hội Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội; đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc) Lật Chiến Thư tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đại sứ Hùng Ba mong muốn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị mới tiếp tục quan tâm và ủng hộ phát triển quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba
Ảnh: Lâm Hiển

Đại sứ Trung Quốc chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nêu rõ, Trung Quốc hết sức coi trọng và ủng hộ Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình của nước mình và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu phấn đấu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Đại sứ Hùng Ba. Qua Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư đã gửi Điện chúc mừng ngay sau khi đồng chí được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam; đồng thời, gửi lời mời Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư sớm sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Trung Quốc tiếp tục kiểm soát tốt dịch Covid - 19 và có sự phục hồi kinh tế ấn tượng; tổ chức thành công kỳ họp Lưỡng hội, đưa ra mục tiêu tăng trưởng và trọng tâm công tác năm 2021, tổng kết sâu sắc Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 13 và đưa ra Cương yếu Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 14. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng duy trì và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc; khẳng định, việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc là chủ trương nhất quán, sự lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông, các nhà lãnh đạo tiền bối giữa hai nước dày công vun đắp. Đây là tài sản vô giá chung của hai dân tộc. Nhìn lại lịch sử hơn 70 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác hữu nghị vẫn là dòng chính và phù hợp với xu thế thời đại cũng như nguyện vọng, lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước. Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Trung Quốc, nhất là trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, quan hệ Việt – Trung thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực. Đặc biệt là trao đổi cấp cao được duy trì thường xuyên trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19. Từ đầu năm 2020 đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có 3 cuộc điện đàm quan trọng, đưa ra những định hướng chiến lược hết sức quan trọng đối với quan hệ hai Đảng, hai nước. Giao lưu, hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương của hai bên tiếp tục được tăng cường.

Tháng 4.2021 vừa qua, bốn tỉnh biên giới của Việt Nam là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Khu tự trị Quảng Tây đã tổ chức Hội nghị trực tuyến chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2021. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cơ chế hợp tác này góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước cũng như thúc đẩy hợp tác giao thương. Hai nước còn sẻ chia vật tư y tế, đoàn kết ứng phó dịch bệnh, tương trợ lẫn nhau trong bão lũ, thiên tai. Hợp tác kinh tế - thương mại đạt thành quả nổi bật...

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Trung Quốc và cá nhân Đại sứ Hùng Ba trong việc phối hợp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam triển khai tổ chức các hoạt động hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Trung Quốc thiết thực, có hiệu quả. Đại sứ quán đã đề xuất và phối hợp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tổ chức thành công một số Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND của Việt Nam sang thăm và nghiên cứu tại Trung Quốc, đánh giá cao sự phối hợp của Đại sứ quán trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân năm 2019.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội mới được bầu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sẽ kế thừa và tiếp tục phát huy thành quả hợp tác tốt đẹp của Quốc hội hai nước, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt đối với cả Việt Nam và Trung Quốc, là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính thức triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 14. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ Hùng Ba là cầu nối, thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước.

Đại sứ Trung Quốc cho biết, việc tăng cường trao đổi hợp tác hữu nghị giữa Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ Trung-Việt; mong muốn hai bên thực hiện nghiêm túc những nhận thức chung mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã thống nhất, phát huy đầy đủ thế mạnh của cơ quan lập pháp hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Hùng Ba chúc Việt Nam có nhiều thuận lợi trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tin tưởng, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp.

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Hùng Ba cho biết, Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư mong muốn sớm có cuộc điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng như đề nghị từ phía Việt Nam để bàn những định hướng và giải pháp lớn thúc đẩy phát triển hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Phạm Thúy