Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021”

- Thứ Sáu, 03/12/2021, 05:59 - Chia sẻ
Tối 2.12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh... 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Lễ tôn vinh

Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đảng và Nhà nước xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Bởi vậy, đầu tư phát triển toàn diện, bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cấp Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương Hội Nông dân phát động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương; động viên nông dân nói chung, hội viên nông dân nói riêng, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng sinh thái phát triển toàn diện nông-lâm-ngư nghiệp theo hướng hiện đại bền vững, tạo ra sản phẩm có thương hiệu giá trị cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu để tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cư dân nông thôn; giảm nghèo bền vững thực chất theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo, “làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm”. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao tặng danh hiệu cho các nông dân Việt Nam có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phát minh, chuyển đổi số, nông thôn mới, an ninh Tổ quốc

Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả, mất mát của bà con nông dân do tác động của đại dịch Covid-19 trong gần 2 năm qua, nhất là đợt dịch lần thứ 4 từ đầu năm đến nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn các cấp hội nông dân cần tích cực chủ động hơn nữa, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, trực tiếp là Nghị quyết số 128 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; căn cứ chỉ đạo cụ thể của cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh vận động hội viên nói riêng và bà con nông dân nói chung thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trong lúc khó khăn, nông nghiệp, kinh tế nông thôn phải thực sự là trụ đỡ, hỗ trợ ổn định kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân để cùng với đất nước vượt qua đại dịch, tiếp tục phát triển. Trong xu thế hội nhập toàn cầu với tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, Hội Nông dân Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương lựa chọn nội dung có tính đột phá, góp phần giải quyết những nút thắt hiện nay, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, xây dựng thương hiệu sản phẩm, kết nối thị trường hàng hóa, phấn đấu thực hiện thành công mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao tặng danh hiệu cho các nông dân Việt Nam có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phát minh, chuyển đổi số, nông thôn mới, an ninh Tổ quốc

Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ban Tổ chức đã quyết định trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 cho 63 nông dân theo 5 nhóm: lĩnh vực chăn nuôi; lĩnh vực trồng trọt; lĩnh vực trang trại, tổng hợp, thủy, hải sản; lĩnh vực sản xuất, chế biến kinh doanh dịch vụ nông nghiệp; lĩnh vực phát minh sáng kiến, chuyển đổi số, có thành tích trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen tôn vinh những nông dân xuất sắc, đại diện cho hàng triệu nông dân điển hình tiên tiến trên cả nước.

Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam, trong đó có kinh tế nông nghiệp, nông thôn tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhiều nông dân bị thiệt hại do đứt gãy đột ngột chuỗi cung ứng nông sản. Tuy nhiên, nông dân, trong đó tiêu biểu là 63 nông dân được vinh danh lần này đã có nhiều giải pháp hạn chế thiệt hại, tìm hướng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Trong số 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm nay có rất nhiều nông dân trẻ với thành tích vượt trội, có quy mô sản xuất lớn hơn và thu nhập cao hơn so với các năm trước; nhiều nông dân ứng dụng công nghệ kỹ thuật sản xuất mới và nhiều nông dân tham gia chuỗi chế biến. 

Phạm Thúy